6 tuổi quay về ăn cháo vì sâu tấn công cả hàm răng

Theo các chuyên gia về nha khoa, sức khoẻ răng miệng ở trẻ em, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, vẫn là con số đáng báo động. Nhiều trường hợp trẻ bị huỷ hoại hết cả hàm răng do sâu răng.

6 tuổi quay về ăn cháo vì sâu tấn công cả hàm răng - ảnh 1

Sâu răng vừa mất thẩm mỹ vừa nguy hiểm cho học sinh

6 tuổi quay về ăn cháo vì sâu răng

Bé Nguyễn Thiện M. 6 tuổi trú tại thành phố Thái Bình bị sâu răng nặng. Những chiếc răng số 4, 5, 6 của bé đều bị sâu đen khoét vào tận tuỷ khiến cháu bị đau. Mỗi lần chỉ cần ai vô tình chạm vào mặt cháu đều khóc.

Bố mẹ cho con đi khám, biết là sâu răng nhưng bé M. không chịu mở miệng. Các nha sĩ không dám ép cháu vì sợ khi làm tuỷ răng, cháu sẽ nuốt phải kim lấy tuỷ nên bé M đành sống chung với nó. 

2 tháng này. M. đau nhiều quá không ăn được cơm, bố mẹ cháu đành nấu cháo cho con ăn. Nhìn con lớn tướng nhưng phải quay lại ăn cháo, ăn dè dặt, chị Mai, mẹ của M. xót xa lắm nhưng không biết làm thế nào.

Vợ chồng chị nghe người quen mách mua thuốc người ta đã chế biến về nhét vào chỗ răng sâu để hết đau. Tuy nhiên, chị Mai vẫn lo vì đó chỉ là giải pháp tạm thời. 

Trường hợp của bé Ngô Thuỳ L. 7 tuổi, con chị Vũ Mai Diệu trú tại Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội cũng tương tự. Chị L. cho biết ngày còn nhỏ cháu bị sún hết răng cửa, năm 4 tuổi chị đã cho con đi hàn răng và làm tuỷ. 

Trong lúc làm cháu khóc nhiều quá, ho đến mức nôn hết cả thức ăn ra. Hai lần làm tuỷ cho con là hai lần chị khóc cùng con. Sau này, những chiếc răng hàm của bé bắt đầu sâu với những lỗ nhỏ trên mặt răng. Dù chị cố gắng vệ sinh cho con nhưng từ một lỗ đen trên răng, chỉ vài tháng sau chị đã thấy nó thành cái lỗ rõ to. Mỗi lần thức ăn lại nhét vào đó, vệ sinh rất khó.

Tuy nhiên, mỗi lần đưa con đến nha sĩ là cháu sợ khóc thét nên chị đành thôi, cho con sống chung với hi vọng khi nào cháu thay răng sẽ hết. Nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây bé bị sâu răng gây viêm lợi, áp xe răng. Cháu ngày càng đau đớn khiến chị không thể chần chừ được nữa.

Chị Nguyễn Bích Hà trú tại Hoài Đức, Hà Nội vẫn không thể nào quên được trận ốm “lịch sử” của con chị cách đây vài năm mà nguyên nhân là do chiếc răng sâu. Bé bị sâu răng gây viêm lợi rồi nhiễm trùng huyết khiến bé sốt cao, sốc nhiễm khuẩn, phải vào Bệnh viện Nhi trung ương điều trị cả tháng trời mới khỏi. 

Dù khỏi nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến răng sâu của con là chị lại thấy sợ hãi. Chính vì thế, đến cháu thứ 2, chị cố gắng vệ sinh răng miệng thật tốt cho con và hạn chế cho bé ăn đồ ngọt.

Biến chứng nguy hiểm

Thạc sĩ Lỗ Văn Tùng – Phó trưởng khoa phụ trách Khoa vệ sinh và Sức khoẻ trường học cho biết, bệnh răng miệng là bệnh về tổ chức cứng của răng, tổ chức quanh răng và niêm mạc miệng, trong đó có hai bệnh thường gặp là viêm lợi và sâu răng.

Hiện nay, tỷ lệ học sinh bị các bệnh về răng miệng rất cao, khoảng 50 – 70%. Tại Hà Nội tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn theo nghiên cứu của Viện sức khoẻ nghề nghiệp đối với học sinh trung học cơ sở là 17.04%, tỷ lệ viêm lợi là 14, 59%.

Nguyên nhân gây sâu răng, theo thạc sĩ Tùng, đó là do lên men các chất bột, đường còn dính lại ở răng tạo thành axit, phá huỷ tổ chức cứng của răng tạo thành các lỗ sâu. 

Ngoài sâu răng, ở trẻ nhỏ, học sinh còn mắc phải đó là bệnh viêm lợi, chủ yếu do mảng bám răng tích tụ dưới niêm mạc gây nên tổn thương khu trú ở lợi và tiếp đó là cao răng. 

Khi mắc sâu răng viêm lợi hay gây ra các biến chứng áp xe răng, có trường hợp ghi nhận đã bị nhiễm trùng huyết vì sâu răng viêm lợi. Ảnh hưởng đến thẩm mỹ và gây hôi miệng. 

Ngoài ra, sâu răng còn gây ra các cơn đau nhức dai dẳng ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ và thời gian học tập.

Theo thạc sĩ Tùng cách phòng chống bệnh răng miệng ở trẻ đó là tăng cường vệ sinh đánh răng cho trẻ bằng bàn chải lông mềm, đầu nhỏ. 

Các bậc cha mẹ nên thay đổi thói quen ăn uống, giảm lượng đường sử dụng, nên ăn chế độ cân bằng với 5 nhóm thực phẩm cơ bản để đảm bảo sức khoẻ nói chung và cung cấp đầy đủ vi chất cho quá trình hình thành và phát triển răng. 

Khi bị sâu răng cần điều trị phục hồi hay các tổn thương như trám bít hố rãnh, xúc miệng nước muối fluor tại chỗ, kiểm tra răng miệng 6 tháng 1 lần.

Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !