6 người mẫu chết thảm vì biếng ăn
Những cái chết kinh hoàng đã được báo trước song không ít người mẫu vẫn ngập sâu vào hố lầy ép cân khắc nghiệt!
Ngành công nghiệp thời trang tưởng chừng như chỉ phục vụ cho cái đẹp, nhưng ẩn chứa đằng sau nó là bức tranh hiện thực đen tối. Một trong những góc khuất nhức nhối đó chính là vấn nạn người mẫu siêu gầy. Không phải tự dưng mà người ta tôn vinh cô người mẫu mình hạc xương mai Kate Moss như hình mẫu điển hình cho thế hệ siêu mẫu vàng. Thời kỳ mà Kate Moss “làm mưa làm gió” đánh dấu cho kỷ nguyên ưa chuộng mẫu siêu gầy sau khi thế hệ “khẳng khiu” của đàn chị Twiggy gần như bị thất sủng.
Những mẫu trang phục xa xỉ, lộng lẫy không cần phải yêu chiều những người diện chúng trên sàn diễn, chúng chỉ cần chứng minh được mình đẹp tới nhường nào để quyến rũ giới lắm tiền nhiều của. Những đường cong hấp dẫn được cho là sẽ khiến bộ trang phục mất đi tính thu hút, bởi mắt nhìn sẽ chỉ tập trung vào sự gợi cảm của cơ thể người mẫu.
Chính bởi vậy, người mẫu chỉ nên là chiếc mắc áo di động đúng nghĩa. Bởi yêu cầu nghiệt ngã này, hàng trăm thanh nữ đã phải gò mình vào những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Những bí quyết rùng rợn được lật tẩy khiến nhiều người phải tròn mắt kinh ngạc như chỉ uống hỗn hợp sinh tố hoa quả, ăn bông gòn, sử dụng ma túy…Thậm chí, các tổ chức về sức khỏe còn khuyến cáo về việc cụm từ “chứng rối loạn ăn uống” và “người mẫu” đang đồng hành với nhau quá lâu và ngày càng có xu hướng khó tách rời.
Mặc dù ngành công nghiệp thời trang đang dần ưu tiên những người mẫu có thân hình đầy đặn, mập mạp hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà thiết kế bảo thủ vẫn giữ nguyên mô tuýp chọn người mẫu siêu gầy để có lợi cho phần trình diễn trên sàn catwalk cùng các bộ ảnh. Việc sử dụng có phần tính toán và thực dụng này đã khiến nhiều mẫu trẻ lao vào vòng xoáy ép cân như những con thiêu thân để đủ tiêu chuẩn “da bọc xương” cho các nhãn hiệu thời trang.
Và bi kịch không chỉ là hàng loạt bộ xương khô di động mà cả những cái chết đã được báo trước. Dưới đây là 6 trường hợp người mẫu đã phải nhận lấy hậu quả thảm khốc vì một cơ thể khẳng khiu.
1. Ana Carolina Reston
Anna Carolina Reston từng là một trong những người mẫu thành công tại Brazil. Cô từng được xưng tụng là nàng thơ quyến rũ của các chiến dịch quảng bá của Dior và Armani.
Tuy nhiên, cô gái trẻ đã không sống lâu để hưởng thụ sự ngọt ngào của danh vọng. Ra đi mãi mãi năm 21 tuổi vào tháng 11 năm 2006, Anna đã phải trải qua vô số cuộc hành hạ cơ thể cực kỳ khắc nghiệt. Cô bị mắc liên tục 2 chứng bệnh rối loạn ăn uống là biếng ăn và phàm ăn. Anna chết trong tình trạng thận bị hỏng hoàn toàn, cơ thể suy nhược nặng vì một thời gian dài cô chỉ ăn táo và cà chua.
Cao 1m72 nhưng chỉ nặng 39 cân, chỉ số BMI của cô là 13.5 (chỉ số của người bình thường là 18.5).
2. Jeremy Gillitzer
Jeremy từng là một người mẫu nam triển vọng với khuôn mặt đẹp và ngoại hình 6 múi. Tuy nhiên để đáp ứng cho một vài bộ sưu tập, anh đã phải cắt giảm khẩu phần dinh dưỡng thấp tới dưới mức bình thường rồi sau đó đã mắc phải chứng chán ăn từ lúc nào không hay. Từ một người đàn ông lực lưỡng với cơ thể đẹp, trong chưa đầy 2 năm, Jeremy biến thành một xác sống gầy rộc.
Trong suốt nhiều năm trời, Jeremy phải chống chọi với căn bệnh quái ác, gần như không ăn uống gì, nôn liên tục nếu nạp bất cứ thứ gì vào người mà vẫn miệt mài tập thể dục. Tới lúc ra đi mãi mãi ở tuổi 38.
Jeremy đã biến mình từ một thanh niên cường tráng thành một hình ảnh tiêu cực cho giới trẻ
3. Eliena và Luisel Ramos
Tháng 2 năm 2006, người mẫu Urugoay Luisel Ramos đã ngất xỉu và chết ngay trên sàn diễn trong thời điểm tuần lễ thời trang Montevideo đang diễn ra. Cô bị trụy tim do trong suốt hơn 3 tháng trời cô chỉ ăn rau diếp và uống đồ uống có ga để giảm cân. Bố của Luisel tiết lộ với nhà điều tra rằng con gái mình đã tuyệt thực nhiều ngày trước khi chương trình trình diễn thời trang diễn ra.
Đau lòng hơn, chỉ sau 6 tháng sau, vào tháng 2 năm 2007, cô em gái của Luisel là Eliena cũng tử vong do chứng trụy tim xuất phát từ chế độ ăn kiêng kham khổ trong một thời gian quá dài.
4. Maiara Galvao
Ra đi khi mới chỉ 14 tuổi vào năm 2007, mẫu thiếu niên Maiara Galvao bị chứng chán ăn hành hạ trong suốt một thời gian dài. Cao 1m73 nhưng chỉ nặng 38 cân. Trước khi chết, Maiara đã tới 3 bệnh viện khác nhau nhưng không một nơi nào đưa ra được phương pháp điều trị thích hợp cho cô gái trẻ.
Cái chết của cô là tiếng cảnh báo đanh thép làm rúng động tới những phụ huynh đang có con cái tới tuổi trưởng thành.
5. Hila Elmalich
Giữa tháng 11 năm 2007, người mẫu Israel Hila Elmalich đột quỵ và qua đời tại nhà do suy tim sau nhiều năm chiến đấu với bệnh chán ăn. Lúc chết, Hila mới có 34 tuổi và nặng chưa tới 27kg.
Hila là một người mẫu Isarel, chết vì chứng trụy tim ở tuổi 34 sau 21 năm ròng rã chiến đấu chống lại căn bệnh biếng ăn. Thời điểm Hila chết, cô là một bộ xương đúng nghĩa khi cao 1m70 nhưng chỉ nặng có 26 kg.
Bi kịch của Hila bắt đầu từ thời điểm cô bước chân vào sự nghiệp người mẫu khi mới 13 tuổi. Và cô phải gò mình vào chế độ ăn kiêng vô cùng khắc nghiệt để đáp ứng được yêu cầu của các nhãn hiệu thời trang.
6. Isabelle Caro
Siêu mẫu Isabelle Caro – Một trường hợp gần như nổi tiếng nhất trong những người mẫu đã tử vong vì hội chứng nghiện giảm cân. Ra đi vào tháng 11 năm 2010 ở tuổi 28, chứng hô hấp cấp đã khiến Isabella tắt thở. Trước khi vĩnh viễn rời xa cõi đời, Isabelle đã chấp nhận để hình ảnh khỏa thân gầy guộc của mình được sử dụng cho các chiến dịch chống lại chứng chán ăn. Tuy nhiên, tại một số quốc gia, hình ảnh này đã bị cấm không rõ vì nguyên nhân gì.
Siêu mẫu Isabelle đã thổ lộ với đài CBS về lí do cô đồng ý cho công khai hình ảnh đáng sợ của mình:” Tôi biết những bức ảnh đó thật kinh hoàng, và tôi muốn nó phải thật sự kinh hoàng. Điều này để cảnh báo rằng căn bệnh này thực sự rất đáng lo ngại!”.
Isabelle Caro bắt đầu ăn kiêng và mắc chứng biếng ăn từ tuổi 13. Cô chỉ nặng 32 kg và cao 1m65.
Nguồn Khám phá
Những mẫu trang phục xa xỉ, lộng lẫy không cần phải yêu chiều những người diện chúng trên sàn diễn, chúng chỉ cần chứng minh được mình đẹp tới nhường nào để quyến rũ giới lắm tiền nhiều của. Những đường cong hấp dẫn được cho là sẽ khiến bộ trang phục mất đi tính thu hút, bởi mắt nhìn sẽ chỉ tập trung vào sự gợi cảm của cơ thể người mẫu.
Chính bởi vậy, người mẫu chỉ nên là chiếc mắc áo di động đúng nghĩa. Bởi yêu cầu nghiệt ngã này, hàng trăm thanh nữ đã phải gò mình vào những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Những bí quyết rùng rợn được lật tẩy khiến nhiều người phải tròn mắt kinh ngạc như chỉ uống hỗn hợp sinh tố hoa quả, ăn bông gòn, sử dụng ma túy…Thậm chí, các tổ chức về sức khỏe còn khuyến cáo về việc cụm từ “chứng rối loạn ăn uống” và “người mẫu” đang đồng hành với nhau quá lâu và ngày càng có xu hướng khó tách rời.
Mặc dù ngành công nghiệp thời trang đang dần ưu tiên những người mẫu có thân hình đầy đặn, mập mạp hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà thiết kế bảo thủ vẫn giữ nguyên mô tuýp chọn người mẫu siêu gầy để có lợi cho phần trình diễn trên sàn catwalk cùng các bộ ảnh. Việc sử dụng có phần tính toán và thực dụng này đã khiến nhiều mẫu trẻ lao vào vòng xoáy ép cân như những con thiêu thân để đủ tiêu chuẩn “da bọc xương” cho các nhãn hiệu thời trang.
Và bi kịch không chỉ là hàng loạt bộ xương khô di động mà cả những cái chết đã được báo trước. Dưới đây là 6 trường hợp người mẫu đã phải nhận lấy hậu quả thảm khốc vì một cơ thể khẳng khiu.
1. Ana Carolina Reston
Anna Carolina Reston từng là một trong những người mẫu thành công tại Brazil. Cô từng được xưng tụng là nàng thơ quyến rũ của các chiến dịch quảng bá của Dior và Armani.
Tuy nhiên, cô gái trẻ đã không sống lâu để hưởng thụ sự ngọt ngào của danh vọng. Ra đi mãi mãi năm 21 tuổi vào tháng 11 năm 2006, Anna đã phải trải qua vô số cuộc hành hạ cơ thể cực kỳ khắc nghiệt. Cô bị mắc liên tục 2 chứng bệnh rối loạn ăn uống là biếng ăn và phàm ăn. Anna chết trong tình trạng thận bị hỏng hoàn toàn, cơ thể suy nhược nặng vì một thời gian dài cô chỉ ăn táo và cà chua.
Cơ thể đầy sức sống của Ana |
Cao 1m72 nhưng chỉ nặng 39 cân, chỉ số BMI của cô là 13.5 (chỉ số của người bình thường là 18.5).
Và sau khi giảm cân |
2. Jeremy Gillitzer
Jeremy từng là một người mẫu nam triển vọng với khuôn mặt đẹp và ngoại hình 6 múi. Tuy nhiên để đáp ứng cho một vài bộ sưu tập, anh đã phải cắt giảm khẩu phần dinh dưỡng thấp tới dưới mức bình thường rồi sau đó đã mắc phải chứng chán ăn từ lúc nào không hay. Từ một người đàn ông lực lưỡng với cơ thể đẹp, trong chưa đầy 2 năm, Jeremy biến thành một xác sống gầy rộc.
Jeremy đã biến mình từ một thanh niên cường tráng thành một hình ảnh tiêu cực cho giới trẻ |
Trong suốt nhiều năm trời, Jeremy phải chống chọi với căn bệnh quái ác, gần như không ăn uống gì, nôn liên tục nếu nạp bất cứ thứ gì vào người mà vẫn miệt mài tập thể dục. Tới lúc ra đi mãi mãi ở tuổi 38.
Jeremy đã biến mình từ một thanh niên cường tráng thành một hình ảnh tiêu cực cho giới trẻ
3. Eliena và Luisel Ramos
Tháng 2 năm 2006, người mẫu Urugoay Luisel Ramos đã ngất xỉu và chết ngay trên sàn diễn trong thời điểm tuần lễ thời trang Montevideo đang diễn ra. Cô bị trụy tim do trong suốt hơn 3 tháng trời cô chỉ ăn rau diếp và uống đồ uống có ga để giảm cân. Bố của Luisel tiết lộ với nhà điều tra rằng con gái mình đã tuyệt thực nhiều ngày trước khi chương trình trình diễn thời trang diễn ra.
Đau lòng hơn, chỉ sau 6 tháng sau, vào tháng 2 năm 2007, cô em gái của Luisel là Eliena cũng tử vong do chứng trụy tim xuất phát từ chế độ ăn kiêng kham khổ trong một thời gian quá dài.
4. Maiara Galvao
Ra đi khi mới chỉ 14 tuổi vào năm 2007, mẫu thiếu niên Maiara Galvao bị chứng chán ăn hành hạ trong suốt một thời gian dài. Cao 1m73 nhưng chỉ nặng 38 cân. Trước khi chết, Maiara đã tới 3 bệnh viện khác nhau nhưng không một nơi nào đưa ra được phương pháp điều trị thích hợp cho cô gái trẻ.
Cái chết của cô là tiếng cảnh báo đanh thép làm rúng động tới những phụ huynh đang có con cái tới tuổi trưởng thành.
5. Hila Elmalich
Giữa tháng 11 năm 2007, người mẫu Israel Hila Elmalich đột quỵ và qua đời tại nhà do suy tim sau nhiều năm chiến đấu với bệnh chán ăn. Lúc chết, Hila mới có 34 tuổi và nặng chưa tới 27kg.
Hila Elmalich |
Hila là một người mẫu Isarel, chết vì chứng trụy tim ở tuổi 34 sau 21 năm ròng rã chiến đấu chống lại căn bệnh biếng ăn. Thời điểm Hila chết, cô là một bộ xương đúng nghĩa khi cao 1m70 nhưng chỉ nặng có 26 kg.
Bi kịch của Hila bắt đầu từ thời điểm cô bước chân vào sự nghiệp người mẫu khi mới 13 tuổi. Và cô phải gò mình vào chế độ ăn kiêng vô cùng khắc nghiệt để đáp ứng được yêu cầu của các nhãn hiệu thời trang.
6. Isabelle Caro
Siêu mẫu Isabelle Caro – Một trường hợp gần như nổi tiếng nhất trong những người mẫu đã tử vong vì hội chứng nghiện giảm cân. Ra đi vào tháng 11 năm 2010 ở tuổi 28, chứng hô hấp cấp đã khiến Isabella tắt thở. Trước khi vĩnh viễn rời xa cõi đời, Isabelle đã chấp nhận để hình ảnh khỏa thân gầy guộc của mình được sử dụng cho các chiến dịch chống lại chứng chán ăn. Tuy nhiên, tại một số quốc gia, hình ảnh này đã bị cấm không rõ vì nguyên nhân gì.
Siêu mẫu Isabelle đã thổ lộ với đài CBS về lí do cô đồng ý cho công khai hình ảnh đáng sợ của mình:” Tôi biết những bức ảnh đó thật kinh hoàng, và tôi muốn nó phải thật sự kinh hoàng. Điều này để cảnh báo rằng căn bệnh này thực sự rất đáng lo ngại!”.
Isabelle Caro trong chiến dịch chống lại căn bệnh biếng ăn |
Isabelle Caro bắt đầu ăn kiêng và mắc chứng biếng ăn từ tuổi 13. Cô chỉ nặng 32 kg và cao 1m65.
Nguồn Khám phá
Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng
Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.
"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc
“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.
Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?
Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.
Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử
Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.
Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn
Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào
Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.
Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường
Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.
Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao
Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.
Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ
Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.
“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân
Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.