6 mỹ nhân Việt sinh con ở nước ngoài

Hồng Nhung, Minh Thư, Bằng Lăng, Thúy Nga... là những người đẹp của showbiz Việt xuất ngoại để lâm bồn.

Trào lưu các ngôi sao sang nước ngoài sinh con không chỉ phổ biến ở các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, gần đây còn không ngừng gia tăng ở Việt Nam. Có những nghệ sĩ lựa chọn việc hạ sinh ở nơi đất khách vì mong muốn nhận được dịch vụ tốt nhất với các bác sĩ tay nghề cao. Trong khi đó, một số nghệ sĩ vì vấn đề cá nhân hoặc muốn tránh sự soi mói của dư luận cũng xuất ngoại để lâm bồn.

Hồng Nhung

6 mỹ nhân Việt sinh con ở nước ngoài - ảnh 1

Là một trong những ngôi sao kín tiếng về việc mang bầu và sinh con, nữ ca sĩ Hồng Nhung hoàn toàn giữ bí mật chuyện lâm bồn. Có nhiều thông tin cho rằng, nàng Bống chào đón cặp sinh đôi một trai, một gái ở Mỹ nhưng sau đó chính cô đã khẳng định lựa chọn Thái Lan là nơi cắt rốn cho các con.

Vì thông tin không rõ ràng về nơi sinh con cộng với việc thân hình của diva xinh đẹp vẫn thon gọn ngỡ ngàng đã khiến nhiều người nghi ngờ cô thuê người đẻ hộ. Riêng Hồng Nhung đã lên tiếng phủ nhận tin đồn và cho biết nhờ chăm chỉ luyện tập các môn thể thao và yoga, cô có thể giảm cân. Hiện nay, sau khi 2 con phát triển tốt và khá cứng cáp, cô và chồng ngoại quốc đã đưa các nhóc tỳ về sinh sống tại TP.HCM.

Thúy Nga

6 mỹ nhân Việt sinh con ở nước ngoài - ảnh 2

Lập gia đình vào đầu năm 2010, danh hài Thúy Nga dự định 2 năm sau mới sinh con. Thế nhưng tin vui bầu bí lại đến ngay dịp cuối năm. Mang bầu đến tháng thứ 4, cô vẫn miệt mài chạy show. Tuy nhiên sau đó cô bỗng biến mất khỏi làng giải trí. Trên thực tế, "cô gái bán khoai nướng" sang Mỹ để dưỡng thai và đến tháng 5/2011 đã chính thức lâm bồn.

Bé Nguyệt Cát nhà Thúy Nga mang quốc tịch Mỹ và được chăm sóc rất tốt. Thúy Nga cho biết, nếu con cô cứng cáp hơn, cô sẽ thường xuyên đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ.

Minh Thư

6 mỹ nhân Việt sinh con ở nước ngoài - ảnh 3

Năm 2009, Minh Thư bất ngờ tuyên bố cô đã có chồng và lên chức mẹ. Theo lời kể của nữ diễn viên gợi cảm, có rất ít người biết cô sang Pháp sinh con. Khi bé Múp tròn 2 tháng tuổi, cô trở về Việt Nam và quay trở lại với công việc. Sau ngày ly dị, người đẹp muốn dồn toàn bộ tình cảm và tâm sức cho công chúa nhỏ.

Hà Kiều Anh

6 mỹ nhân Việt sinh con ở nước ngoài - ảnh 4

Trong thời gian sang Mỹ đóng phim Coming to America, Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh mới phát hiện mình đang mang bầu. Lý do này buộc cô phải lưu lại Mỹ để vừa hoàn tất vai diễn, vừa lo chuyện sinh nở. Thời gian mang thai và ở cữ, kiều nữ họ Hà phải kiêng rất nhiều thứ. Cô phải tự chăm sóc bản thân và con trai thứ 2. Được biết, chỉ gần 1 tháng sau sinh, cô phải trở lại phim trường.

Kim Thư

6 mỹ nhân Việt sinh con ở nước ngoài - ảnh 5

Năm 2007, Kim Thư khiến người hâm mộ ngạc nhiên với thông tin sang Mỹ sinh con, và bố của đứa bé là Phước Sang. Nữ diễn viên cho biết, cô có quốc tịch Mỹ nên mọi chế độ như công dân Mỹ và việc sinh con đây cũng là do duyên số đứa bé. Tuy nhiên dù đã có 2 mặt con với nhau nhưng đến tháng 10 năm ngoái Kim Thư và Phước Sang lại đột ngột tuyên bố "đường ai nấy đi".

Bằng Lăng

6 mỹ nhân Việt sinh con ở nước ngoài - ảnh 6

Theo kế hoạch ban đầu, Bằng Lăng muốn đến Thái Lan để sinh con dưới nước, tuy nhiên do thai quá lớn nên người mẫu phải chuyển sang sinh mổ. Từ năm 2009 đến nay, mỹ nhân sở hữu làn da nâu tạm rời xa ánh đèn, máy quay để chăm có gia đình nhỏ.

Theo TTVN

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !