362 người chết, 17.386 người mắc Corona, giám sát chặt người Việt từ TQ về nước

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính đến 7h ngày 3/2, trên thế giới đã có 17.386 người mắc, 362 người tử vong do nCoV. Trong đó có 1 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc. Dịch bệnh đã lan ra 26 quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài lục địa Trung Quốc.

Tại Việt Nam, đã có 7 người mắc nCoV. Trong đó có 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi); 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; 1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Liên quan đến dịch bệnh, Bộ Y tế đã thành lập 2 đoàn kiểm tra tại Lạng Sơn và Quảng Ninh. Chiều ngày 2/2, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do virus corona mới tại Lạng Sơn.

Thứ trưởng đã tới kiểm tra tại ga quốc tế Đồng Đăng, Phòng khám Đa khoa khu vực Đồng Đăng và Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Lạng Sơn hiện chưa xuất hiện trường hợp nào mắc nCoV, tuy nhiên tỉnh có đường biên giới dài (231 km), 12 cửa khẩu (với 2 cửa khẩu quốc tế), 10 đường mòn lối nhỏ.

Người Việt từ Trung Quốc trở về được hướng dẫn thực hiện tờ khai y tế tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCOV do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. Đồng thời tuyên truyền người dân không sang biên giới thăm thân; phun độc khử trùng trường học, cửa khẩu, di tích... Tỉnh cũng đã giao các huyện lập danh sách cụ thể người dân từ vùng dịch về để từ đó theo dõi chủ động trong vòng 14 ngày.

Đồng thời cũng có kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến trong trường hợp cần thiết, chọn địa điểm dựng lều bạt xa nhà dân, khu công trình; mua sắm trang thiết bị...

Tuy nhiên đại diện tỉnh cũng thừa nhận gặp khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh vì đường biên giới dài, thiếu trang thiết bị vật tư y tế như khẩu trang, dung dịch cloramin B, rửa tay khô...

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết “tại cửa khẩu, kiểm tra qua thân nhiệt chỉ phát hiện những trường hợp sốt, dễ bỏ sót những trường hợp đang ủ bệnh. Điều này rất nguy hiểm. Chỉ để một người mang mầm bệnh lọt vào thì nguy cơ lây ra cộng đồng rất lớn”. Ông nhấn mạnh, cần phải giám sát chặt người Việt từ Trung Quốc về nước.

Tương tự, tại đoàn kiểm tra thứ hai do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu kiểm tra tại Quảng Ninh. Đối với việc một số bà con sang Trung Quốc làm ăn, buôn bán giờ quay trở về, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh, thành phố Móng Cái thực hiện khám sàng lọc, kiểm dịch, cách ly thật nghiêm túc, không để mầm bệnh đi sâu vào bên trong nội địa. Trong quá trình khám sàng lọc, điều trị phải làm theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.

Chia sẻ với những khó khăn của địa phương trong công tác phòng, chống dịch nhưng Phó Thủ tướng cũng đề nghị dù khó khăn nhưng phải chăm lo thật tốt chỗ ăn ở cho bà con về nước, động viên để bà con thực sự yên tâm thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Quảng Ninh là tỉnh phát triển du lịch với nhiều loại hình cửa khẩu khác nhau như đường bộ, đường biển, đường hàng không. Do đó, tỉnh cần thực hiện nghiêm việc thông báo rộng rãi đến khách du lịch những quy định của Chính phủ và tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo Phó Thủ tướng, càng những lúc khó khăn thì càng phải biết chia sẻ, chung sức, đồng lòng vì cái chung, phải nhân lên những cái đẹp vì cộng đồng. Ông đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh cùng nhau cố gắng, tất cả vì an toàn, sức khỏe của người dân, cùng nhau chung tay đoàn kết, bình tĩnh bằng rất cả lý trí cũng như trách nhiệm với nhân dân để chiến thắng dịch bệnh.

N. Huyền

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !