3.500 đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
![]() |
Ông Trương Minh Tiến, PGĐ Sở VH - TT Hà Nội |
Chiều 31/10, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở Văn hoá thông tin Hà Nội thông tin về lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.
Ông Trương Minh Tiến cho biết, năm 2017, kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917/7-11-2017) được Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn là hoạt động trọng tâm trong công tác tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2017 với các hoạt động lớn diễn ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Theo đó, hoạt động do Thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức gồm lễ Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại các tuyến đường, phố trên địa bàn Thành phố.
Cụ thể, lễ Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức. Thời gian diễn ra lễ kỷ niệm từ 9g ngày 5/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với 3.500 đại biểu tham dự.
Đối với công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại các tuyến đường, phố trên địa bàn Thành phố, ông Phạm Thanh Học, Phó ban Tuyên giáo Thành uỷ cho biết: Ngay từ đầu năm, Thành uỷ, UBND TP và Ban tuyên giáo đã rất chủ động. Các cơ quan trung ương luôn có niềm tin với Hà Nội, những sự kiện lớn của trung ương trong 4-5 năm nay đều giao cho Hà Nội, Hà Nội tin tưởng vào công tác tổ chức.
Hà Nội nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các quận huyện tập trung 10 ngày từ 25/10; tiếp tục đôn đốc nhắc nhở các địa bàn tuyên truyền tốt bằng pa-nô, áp phích trên các tuyến đường. Tại một số tuyến phố ở các quận, huyện các quảng cáo, chương trình ca nhạc vẫn để tồn tại mặc dù nhắc nhở rất nhiều. “Chúng tôi đã nhắc nhở, yêu cầu các địa bàn phải có trách nhiệm tháo dỡ, chấn chỉnh”, ông Phạm Thanh Học nêu rõ.
Trong dịp Lễ Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga diễn ra một số hoạt động khác như: Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”; Tổ chức các hoạt động gặp mặt nhân chứng, giao lưu, tọa đàm, chủ đề về Cách mạng Tháng Mười Nga.
Các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại. Qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đồng thời tuyên truyền những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới của nước ta hơn 30 năm qua là minh chứng sinh động về sự kiên định và vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo ra động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.