Theo Bộ Y tế mùa sởi 2013 – 2014 có số ca mắc thấp hơn so với vụ dịch 2009-2010 và đang có dấu hiệu giảm dần nên chưa công bố thành dịch.Về phía Bệnh viện Nhi TW, các bác sĩ cho rằng dịch sởi đang diễn biến phức tạp.
Chưa công bố dịch sởi
Tại Hội nghị trực tuyến thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống dịch sởi và tiêm vét vắc xin sởi, Bộ Y tế lý giải, hiện bệnh sởi đã xuất hiện tại 59/63 tỉnh thành của cả nước. Phần lớn số ca tử vong do sởi xảy ra tại miền Bắc, trong đó chủ yếu là trẻ dưới 10 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sởi lan nhanh trên diện rộng là do không được tiêm vắc xin phòng sởi hoặc không rõ có được tiêm hay không.
Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận 6.611 trường hợp sốt phát ban trong đó có 3.380 trường hợp được chẩn đoán xác định mắc bệnh sởi. Trong đó có 25 trường hợp tử vong do sởi và biến chứng của sởi. Tuy nhiên, theo thống kê so sánh, mùa dịch năm 2013 – 2014 có số mắc thấp hơn so với vụ dịch năm 2009-2010 và đang có dấu hiệu giảm dần.
Trẻ điều trị sởi ở BV Xanh Pon
Về phía Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ cho rằng ngành y tế phải công nhận có dịch sởi và dịch sởi thực sự diễn biến rất phức tạp. “Đã đến lúc cần phải công bố dịch sởi, để ngành y tế nhìn nhận đúng dịch bệnh và người dân cảnh giác trước một căn bệnh dễ lây lan, nguy hiểm”, PGS.TS. Phạm Nhật An, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nói.
Theo ông An, năm nay, dịch sởi rất lạ, gây biến chứng viêm phổi nặng. Bệnh nhi nhập viện bình thường, điều trị ngay nhưng diễn biến nặng lên trông thấy và nhiều bệnh nhi đã tử vong.
Tuy nhiên, khi đánh giá về tình hình vì sao chưa công bố dịch sởi, TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho rằng vì theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, khi công bố dịch phải căn cứ vào số ca mắc tăng cao, số tỉnh thành có người mắc. Hiện nay, không phải tỉnh thành nào cũng có người bị sởi và bệnh nhân mắc rải rác, vẫn kiểm soát được nên không công bố.
Trước đó, có huyện Bắc Mê - Hà Giang đã thông báo dịch nhưng việc thông báo dịch bệnh và công bố dịch bệnh là hai việc khác nhau.
Không thay đổi lịch tiêm chủng cho trẻ
Theo ông Phu để đánh giá sự bất thường của dịch sởi phải dựa vào hai yếu tố chính: Thứ nhất là tác nhân gây bệnh cụ thể. Ở đây là vi rút sởi có sự biến đổi gen hay như thế nào. Nhận định chung toàn thể những trường hợp mắc sởi, vi rút gây bệnh chưa thay đổi gì bất thường, vẫn nằm trong tuyp truyền thống.
“Chúng tôi nhận định đây là dịch có tính chu kỳ, kể từ dịch sởi xảy ra năm 2009 – 2010, vì hiện nay chúng ta tiêm chủng chỉ đạt 90 -95% nên vẫn có số trẻ bị nhiễm sởi. Một số trường hợp có tiêm chủng nhưng không có miễn dịch và cứ khoảng 4 – 5 năm sẽ phát triển thành đợt dịch. Cũng lưu ý rằng số lượng chúng tôi nghiên cứu cũng không hơn thấp hơn so với năm 2009 - 2010” – ông Phu nhấn mạnh.
Hiện nay, nhiều phụ huynh lo lắng đưa con đi tiêm chủng nhưng lịch tiêm chủng phụ thuốc vào từng bệnh, từng vắc xin. Ví dụ như bệnh bạch hầu, ho gà, bại liệt tiêm trong lúc 2 tháng tuổi nhưng đối với sởi phải tiêm vào lúc 9 tháng tuổi vì lúc đó miễn dịch từ mẹ truyền sang con đã hết, tiêm thời gian đó để đạt được hiệu quả cao nhất. Hiện nay tất cả các nước đều tiêm sởi cho trẻ 9 tháng tuổi.
Ông Phu cho rằng “Qua dịch sởi lần này, các chuyên gia dịch tễ thấy không có gì bất thường về dịch, tác nhân gây bệnh cho nên sẽ không thay đổi lịch tiêm chủng trong lúc này.Việc này không cần thiết vì đã được nghiên cứu nhiều năm trên thế giới và Việt Nam”.
“Dù tiêm phòng là biện pháp hữu hiệu để phòng dịch, tuy nhiên dịch sởi vẫn xảy ra. Trên thế giới mỗi giờ vẫn có 14 ca mắc sởi xảy ra”.
Để kiểm soát dịch sởi trong thời gian tới, thứ trưởng Long nhấn mạnh: “Chỉ có biện pháp tiêm phòng mới có thể kiểm soát tốt được dịch sởi trong thời gian tới. Bộ Y tế đã yêu cầu các tỉnh, thành phố hoàn thành tiêm vét vắc xin sởi trong tháng 4 này”.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.
Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.