2026-2030: Hà Giang phấn đấu 60 xã trở lên được đạt chuẩn nông thôn mới
Sáng ngày 17/10, tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010 - 2020
![]() |
Toàn cảnh hội nghị |
Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 10 năm xây dựng NTM, tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và quyết định các giải pháp tổ chức thực hiện. Qua chương trình đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể tại các xã.
Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp về xây dựng NTM đã có sự thay đổi rõ rệt, người dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM, chú trọng phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa với những sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Trong 10 năm, toàn tỉnh đã nâng cấp và làm mới được hơn 5.900km đường giao thông nông thôn các loại, hiện 100% số xã có đường ô tô, 100% thôn, bản có đường dân sinh đến trung tâm. Đã huy động người dân hiến hơn 3 triệu m2 đất, đóng góp gần 2,9 triệu ngày công lao động, di dời trên 38.500 chuồng trại, hơn 35.800 gia đình đã thực hiện láng bó nền nhà... Kết thúc giai đoạn 1 năm 2015, toàn tỉnh mới có 11 xã đạt chuẩn thì đến hết năm 2018 đã có 33 xã đạt chuẩn, không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.
Cũng sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đến nay, Hà Giang đã có 33 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến đến cuối năm có thêm 5 xã đạt chuẩn; không còn xã dưới 7 tiêu chí. Trong đó TP.Hà Giang đã đạt chuẩn NTM từ năm 2015 và đang tích cực triển khai nâng cao chất lượng các tiêu chí, lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2019.
Đặc biệt Hà Giang là một trong những địa phương thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn đạt kết quả đáng ghi nhận. Đến hết tháng 7/2019 toàn tỉnh đã thực hiện bê tông hóa được trên 2.200km đường trục thôn, liên thôn xóm, nội đồng, có 38/177 xã (21,5%) đạt tiêu chí giao thông; 142/177 xã (80,2%) đạt tiêu chí thủy lợi, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sản suất của nhân dân, tạo nên nhiều đổi thay đáng kể ở khu vực nông thôn.
Thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện, cuộc sống vật chất và tinh thần có những chuyển biến tích cực, nhận thức được nâng lên rõ nét, thụ hưởng văn hóa ngày càng cải thiện, khoảng cách giữa thị trấn với vùng nông thôn được thu hẹp, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,7 triệu đồng, bộ mặt nông thôn Hà Giang đã có nhiều khởi sắc.
Nhận xét về kết quả chương trình xây dựng NTM mà Hà Giang đã đạt được, ông Trần Nhật Lam - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương cho biết: "Kết quả về xây dựng NTM 10 năm qua của Hà Giang rất đáng ghi nhận, giai đoạn 2 (2016-2020) đã có sự bứt phá mạnh mẽ hơn so với giai đoạn 1 (2010-2015).
Kết quả đạt được tuy chưa cao nhưng vô cùng quan trọng, là bài học, kinh nghiệm quý để nhân rộng, tạo ra hiệu ứng trong phong trào xây dựng NTM. Đặc biệt Hà Giang đã hình thành phong trào xây dựng NTM, tạo ra những sản phẩm với cách làm cụ thể; có những cơ chế, chính sách rất hiệu quả, tạo sự kích thích, đòn bẩy để thực hiện chương trình như chính sách hỗ trợ xi măng
Các phong trào, chính sách này sẽ có hiệu ứng lan tỏa cao trong khu vực nông thôn và cũng là động lực để Hà Giang xây dựng NTM được thành công trong thời gian tới".
Trong thời gian tới cần xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trường kỳ và không có điểm kết thúc, không được nóng vội và chạy theo thành tích.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cũng đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh nghiên cứu thêm việc nhân rộng các mô hình điển hình trong phát triển kinh tế, du lịch bằng nhiều hình thức thiết thực hơn, chú trọng xây dựng NTM phải gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc; tập trung nghiên cứu sâu về cơ cấu của ngành nông nghiệp, hướng đến những sản phẩm đặc trưng, đặc thù của tỉnh mang giá trị cao, những sản phẩm với quy mô lớn phục vụ xuất khẩu.