10 năm, Hà Nội huy động thêm 14.741 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
![]() |
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Trung ương, TP Hà Nội thăm Hội chợ hàng nông sản tại buổi lễ tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. |
Đây là thông tin được bà Ngô Thị Thanh Hằng Phó Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 02- CTr/TU về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới báo cáo tại buổi lễ Tổng kết 10 năm thực thiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2019 và đánh giá hiệu quả của Phong trào thi đua đối với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới tại TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng vui mừng thông báo, phong trào đã được lan rộng trong toàn Thành phố.
Nhận thức của người dân được nâng lên, hiểu biết được đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, mục tiêu của việc thực hiện Chương trình để từ đó tích cực tham gia thực hiện.
Ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ, trong 10 năm qua, Thành phố đã vận động hàng nghìn tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí 14.741 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng kinh phí.
Trong đó phải kể đến các huyện như Chương Mỹ đã huy động 1.791 tỷ đồng, huyện Hoài Đức cũng huy động 1.291 tỷ đồng, huyện Sóc Sơn 1.223 tỷ đồng …
Báo cáo cũng nêu rõ, trong 10 năm qua, tổng kinh phí huy động ủng hộ, đóng góp của các doanh nghiệp, hợp tác xã,... là 4.941 tỷ đồng. Tiêu biểu như Ngân hàng Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Mê Linh hỗ trợ 140,3 tỷ đồng xây dựng một số trường học và nhà Văn hóa ở huyện Mê Linh, Công ty Cổ phần Trung Uy huyện Đông Anh hỗ trợ 7,2 tỷ đồng làm đường Giao thông nông thôn ở một số xã huyện Đông Anh...
Đặc biệt là người dân đã tự nguyện đóng góp bằng các hình thức quy ra tiền với tổng kinh phí là 7.204 tỷ đồng, trong đó có trên 1.000 hộ gia đình hỗ trợ bằng tiền và các hình thức qui ra tiền từ 100 triệu đồng trở lên.
Tiêu biểu như gia đình bà Đinh Thị Bằng ở thôn Trần Phú xã Minh Cường, Thường Tín ủng hộ 23 tỷ đồng để xây dựng các công trình văn hóa, trụ sở UBND xã và các công trình phúc lợi khác của địa phương.
Hay trường hợp gia đình ông Hoàng Văn Hùng ở quận Hai Bà Trưng đóng góp trên 10 tỷ đồng xây dựng các công trình của xã Mai Lâm, huyện Đông Anh.
Tương tự ông Phạm Thế Vinh ở 362 phố Trần Khát Trân - Hai Bà Trưng hỗ trợ 6 tỷ đồng xây dựng một số công trình Văn hóa quê nhà ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì,…
Không chỉ ủng hộ bằng tiền mặt, nhiều hộ gia đình sẵn sàng hiến đất để mở đường xây dựng nông thôn mới. Theo đó, không thể không nhắc đến hộ gia đình ông Phùng Mạnh Thực ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, gia đình bà Đinh Thị Tình ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất hay gia đình ông Nguyễn Văn Thơm xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất đóng góp tới trên 1.000m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương,...
Ngoài ra, các quận cũng đã tích cự hỗ trợ các huyện trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn bộ 12 quận thuộc Thành phố đã hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí là 633 tỷ đồng.
Bà Hằng cũng thông tin, với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở và đặc biệt là người dân, thành phố Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất; 1 cờ thi đua, 67 tập thể, 7 cá nhân và 11 hộ gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 10 tập thể, 9 cá nhân được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen; 53 tập thể, 58 cá nhân và 14 hộ gia đình được Thành ủy tặng Bằng khen.
UBND Thành phố tặng 39 cờ thi đua, tặng Bằng khen cho 303 tập thể, 359 cá nhân và 825 hộ gia đình có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chương trình số 2 của Thành ủy trong 10 năm qua.