1 điếu thuốc tăng nguy cơ đột quỵ 25% so với những người không hút thuốc

“Dù chỉ hút 1 điếu thuốc mỗi ngày cũng làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành lên 50% và tăng nguy cơ đột quỵ lên 25% so với những người không hút thuốc”, bác sĩ Tạ Mạnh Cường – Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc Gia (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay.

Biển tuyên truyền chống thuốc lá tại Bệnh viện Bạch Mai

Thuốc lá và các bệnh liên quan đến tim mạch cũng như sự tốn kém khi chữa chạy các bệnh liên quan thuốc lá,  PV báo điện tử Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng PGS.TS, bác sĩ Tạ Mạnh Cường – Phó Viện trưởng, Trưởng đơn nguyên cấp cứu và hồi sức tích cực tim mạch, Viện Tim mạch Quốc Gia (Bệnh viện Bạch Mai).

PV: Xin bác sĩ cho biết việc chữa các bệnh tim mạch mà chủ yếu do thuốc lá gây ra tốn kém thế nào?

Bác sĩ Tạ Mạnh Cường: Chi phí chữa trị cho một ca nhồi máu cơ tim có thể lên đến hàng trăm triệu thậm chí hơn cho việc chụp động mạch vành, nong và đặt stent động mạch vành. Đó là chi phí ngay tại thời điểm đó, sau đó còn phải chữa trị lâu dài rồi những biến chứng, biến cố có thể xảy ra về sau sẽ khiến người bệnh rất mệt mỏi và căng thẳng.

Nhồi máu cơ tim ở lứa tuổi trẻ, dù chữa chạy rất tốt nhưng cơ tim vùng bị nhồi máu sẽ bị suy yếu, cơ tim dần dần giãn ra, suy tim có thể có từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng hơn... Rõ ràng nếu không mắc bệnh tim mạch thì quả tim của chúng ta sẽ khỏe cho đến già còn nếu mắc bệnh sẽ khiến quả tim kém đi về mặt chức năng.

Có những người tắc mạch não sẽ bị liệt nửa người, rồi có những người sống đời sống thực vật vĩnh viễn. Trong thời gian công tác tại Viện tim mạch tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện đau lòng về thuốc lá: Có một ca nhồi máu cơ tim rất nặng, bệnh nhân chỉ mới 32 tuổi, thậm chí 27 tuổi. Họ đều là những người nghiện thuốc lá nặng... Nếu không hút thuốc lá thì có lẽ những biến chứng nặng như vậy có lẽ đã không xảy ra.

PV: Là người dành nhiều thời gian nghiên cứu về các vấn đề tim mạch, xin bác sĩ cho biết nguy cơ mắc bệnh lý mạch vành ở những người hút thuốc khác nhau như thế nào?

Bác sĩ Tạ Mạnh Cường: Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy nguy cơ mắc bệnh lý mạch vành ở những người đang hút thuốc thay đổi từ 1,24 lần đối với những người hút dưới 10 điếu thuốc/ngày, đến 1,56 lần với những người hút thuốc từ 10-20 điếu/ngày và 1,76 đối với người hút từ 20-40 điếu/ngày, cao nhất là 1,94 lần với những người hút từ 40 điếu thuốc/ngày trở lên.

Nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch, thậm chí nhồi máu cơ tim cấp, tăng ngay cả khi chỉ hút với số lượng rất ít dưới 5 điếu thuốc mỗi ngày. Dù chỉ hút 1 điếu thuốc mỗi ngày cũng làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành lên 50% và tăng nguy cơ đột quỵ lên 25% so với những người không hút thuốc.

Đến nay, các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhồi máu cơ tim tăng cao gấp 6 lần ở nữ giới và gấp 3 lần ở nam giới hút từ 20 điếu thuốc mỗi ngày so với những người không hút thuốc. Những bệnh nhân đã có bệnh mạch vành, nếu tiếp tục hút thuốc sẽ tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim tái phát và tăng nguy cơ tử vong bao gồm nguy cơ đột tử vì bệnh tim mạch.

Những bệnh nhân đã cai thuốc sau khi bị nhồi máu cơ tim, nguy cơ nhồi máu cơ tim tái phát sẽ giảm đi theo thời gian. Những bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim đã can thiệp mạch vành, nếu tiếp tục hút thuốc sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể so với những người đã cai thuốc.

PV: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết, một năm Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) đã chữa trị cho bao nhiêu bệnh nhân mắc bệnh tim mạch liên quan đến thuốc lá?

Bác sĩ Tạ Mạnh Cường: Hầu hết những bệnh nhân vào viện đều liên quan đến thuốc lá nhất là nam giới, mỗi năm có đến hàng chục nghìn ca có vấn đề về tim mạch. Hút thuốc lá càng nhiều, thời gian càng lâu thì tuổi thọ càng ngắn do rất nhiều bệnh lý liên quan không chỉ với các bệnh về tim mạch.

PV: Thưa bác sĩ, thời gian quan Bệnh viện Bạch Mai đã nỗ lực phòng chống tác hại của thuốc lá như thế nào?

Bác sĩ Tạ Mạnh Cường: Tại Bệnh viện Bạch Mai ngoài việc đưa ra những con số, kiến thức thuyết phục về nguy cơ khi hút thuốc lá với chính bản thân người hút và con cái, những hình ảnh lá phổi ám khói, đôi bàn chân hoại tử tím đen vì tắc mạch chi… được phóng to để mọi người được nhìn tận mắt những tác hại của thuốc lá.

Tôi tin rằng, khi tận mắt nhìn thấy những hình ảnh do tác hại thuốc lá gây, như lá phổi đen kịt, bàn chân hoại tử… với những thông tin khoa học được cung cấp từ tuyên truyền viên tại bệnh viện sẽ tác động mạnh đến người nghiện thuốc lá giúp họ nhận ra tác hại của thuốc lá với sức khỏe, với người thân để có động lực cai nghiện thuốc lá..

Xin cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện!

Hoàng Thanh

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !