Xe thiết giáp Boomerang của Nga bắt đầu hội nhập với thị trường thế giới

Theo RIA, Tổng Giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheev cho biết, Rosoboronexport đã bắt đầu quảng bá ra thị trường nước ngoài hệ thống xe tăng bánh lốp mới nhất “Boomerang”.

“Việc bắt đầu quảng bá xuất khẩu “Boomerang” ra thị trường nước ngoài là tin tuyệt vời cho cả Rosoboronexport và các đối tác của chúng tôi. Nền tảng chiến đấu này đáp ứng các yêu cầu hiện đại của chiến tranh tương lai. Trên cơ sở này, bạn có thể tạo ra các sản phẩm có phạm vi ứng dụng rộng nhất, với vũ khí và trang thiết bị khác nhau”, ông Mikheev nói.

Theo ông Mikheev, sự quan tâm đến “Boomerang” đã được thể hiện từ các quốc gia ở châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á và SNG. Trong tương lai, chúng tôi ước tính khối lượng xuất khẩu của nền tảng này vào khoảng 1 tỉ USD.

{keywords}
Thế hệ xe tăng mới được xây dựng trên nền tảng Boomerang. Ảnh: RIA.

Boomerang VPK-7829 nền tảng tác chiến thống nhất bánh hơi. Sản phẩm đầu tiên là xe bọc thép chở quân K-16, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại Cuộc diễu hành Chiến thắng Moskva ngày 9/5/2015. Đúng một năm sau, xe chiến đấu bộ binh K-17 ra đời vào năm 2016. Năm 2019, các phương tiện này được tiếp nhận vào trang bị quân đội Nga với mục đích bổ sung, thay thế các xe BTR-80 lỗi thời. Hiện giờ “Boomerang” đã nhận được giấy phép xuất khẩu, và có thể được Rosoboronexport cung cấp cho khách hàng nước ngoài.

Ông Mikheev cho biết thêm, chiếc xe chiến đấu 8 bánh hơi trọng lượng 34 tấn có thể giải quyết một loạt nhiệm vụ bất cứ lúc nào và trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào. Các nhà phát triển đã tính đến các yêu cầu hiện đại của thị trường thế giới và áp dụng một bố cục mới, “Boomerang” khác với BTR-80 về kích thước (cao hơn, rộng hơn) và cách bố trí: khoang điều khiển ở phía trước bên trái, khoang động cơ và hộp số - phía trước bên phải, khoang chiến đấu ở giữa và khoang đổ bộ ở phía sau. “Boomerang” có thể chở theo 11 người. Lên xuống xe được thực hiện cả qua các cửa trên và qua cửa sau hoặc đường dốc.

Tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của các nhiệm vụ đặt ra, cả hai mô-đun chiến đấu điều khiển từ xa hoặc có người diều khiển, có thể được gắn trên nền tảng “Boomerang”. Chúng có thể được trang bị pháo tự động 30 mm, súng máy đồng trục 7,62 mm, súng phóng lựu tự động 30 mm và hai bệ phóng tên lửa chống tăng. Trong biến thể xe bọc thép thay vì pháo sẽ thêm một khẩu súng máy Kord 12,7 mm.

Để điều khiển vũ khí và thực hiện hỏa lực nhằm trúng đích, hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số bao gồm bộ ổn định vũ khí hai mặt phẳng, hệ thống quan sát quang điện tử với máy đo khoảng cách laser và máy tính đạn đạo.

Ngoài ra, dẫn động toàn phần tất cả các bánh xe hệ thống treo độc lập hoàn toàn và động cơ diesel YaMZ-780 tiết kiệm (R6, thể tích 12,5 lít, công suất 750 mã lực) cung cấp khả năng cơ động và di chuyển mượt mà. Chiếc xe có tốc độ hơn 100 km/h trên đường cao tốc và hơn 50 km/h trên địa hình gồ ghề, có khả năng chạy ít nhất 800 km. “Boomerang” có thể ở trên mặt nước tới 12 giờ.

Đồng thời, cũng theo ông Mikheev, tính bảo vệ của nền tảng chiến đấu có thể được xây dựng theo nguyên tắc đa cấp: vỏ giáp nhiều lớp, hình dạng đặc biệt của thân xe và lớp bảo vệ chống mảnh đạn bên trong giúp chống lại vũ khí nhỏ, mìn và mảnh vở. Ngoài ra, xe có thể được trang bị thiết bị nổ điều khiển vô tuyến. Hệ phòng thủ chủ động sẽ bảo vệ chống lại đạn pháo xuyên giáp và tên lửa chống tăng. Có hệ thống chữa cháy và bảo vệ trước vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong trường hợp bị bao vây, “Boomerang” có thể tự mình phun màn khói, thoát khỏi khu vực hỏa lực ngay cả khi hai bánh xe bị rách hoặc tất cả các bánh xe bị đạn bắn xuyên qua.

Trước đó, ông Mikheev thông báo, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport đã xuất khẩu vũ khí sang 43 quốc gia và thu về số tiền 11 tỉ USD trong năm 2019.

“Rosoboronexport đã ký kết hơn 800 bản hợp đồng để thực hiện việc chuyển giao vũ khí cho các nước trong tương lai. Hiện nhà xuất khẩu vũ khí của Nga đã nhận tổng đơn hàng lên tới 50 tỉ USD, đảm bảo tập đoàn sẽ luôn ở trong tình trạng “bận rộn” trong vài năm tới”, ông Mikheev cho biết.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Đang cập nhật dữ liệu !