Vụ xe tải đánh võng trước xe cấp cứu: Chưa đủ khởi tố hình sự nhưng xã hội cần lên án

Theo luật sư, hành vi của tài xế xe tải đánh võng trước xe cấp cứu chưa đủ để khởi tố hình sự nhưng cộng đồng cần phải tích cực lên án, bài trừ để xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Ngày 18/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đa lập biên bản xử lý đối với lái xe Vũ Thế P. (SN 1978, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về hành vi điều khiển ô tô không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu và không có Giấy phép lái xe. 

Tài xế đánh võng trước đầu xe cứu thương bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc đang gây xôn xao dư luận trên, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) phân tích: “Cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe ô tô biển số 22C-082.48 đối với ông P. về các hành vi: Điều khiển xe ô tô không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ (quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 5, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ) với mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2- 4 tháng.

Tài xế P. cũng không có Giấy phép lái xe nên bị xử phạt theo quy định tại điểm b, khoản 8, Điều 21, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP với mức phạt 10 - 12 triệu đồng.

Trên thực tế, hành vi trên chưa gây ra hậu quả đáng tiếc, đồng thời tài xế đã cam kết không tái phạm và xin lỗi gia đình người bệnh. Mặc dù mức xử phạt còn có phần “nhẹ nhàng” nhưng căn cứ vào các yếu tố cấu thành tội thì hành vi của tài xế chưa thể khởi tố về hình sự mà chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính”. 

Luật sư Hoàng Tùng trao đổi với PV Infonet về vụ việc.

Luật sư Hoàng Tùng nhận định: “Theo điều 10 BLHS 2017 thì hành vi cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Như vậy, xét thấy hành vi của tài xế là cố ý phạm tội. Nhận thức hành vi của mình đang gây nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân đang được chở trên xe cứu thương, tuy nhiên tài xế vẫn tiếp tục đánh võng tạt đầu để xe cứu thương không thể vượt qua.

Nếu bệnh nhân trong xe tử vong, hành vi tài xế có thể xác định đây là tội cố ý gián tiếp giết người. Tuy nhiên việc kết tội tài xế cũng sẽ gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra vì phải xác định bệnh nhân chết do sự chậm trễ trong việc cấp cứu hay chết vì tình trạng bệnh quá nặng, từ đó mới xác định có phải lỗi của tài xế hay không” . 

Từ những nhận định trên, luật sư Hoàng Tùng nêu quan điểm: “Hành vi của tài xế không chỉ thể hiện sự coi thường phạm pháp luật mà còn là sự sa sút về đạo đức và xuống cấp về lối sống. Hành vi này vô cùng đáng lên án, là thực trạng đáng báo động hiện nay. 

Phải chăng việc áp dụng pháp luật còn quá lỏng lẻo và mềm dẻo dẫn đến những hành vi trên xuất hiện ngày càng nhiều. Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, những cá nhân được tự do thể hiện quan điểm đồng thời cập nhật tin tức một cách nhanh chóng nhất, đây chính là áp lực để các cơ quan chức năng phải đưa ra những biện pháp xử phạt có sức nặng hơn”. 

“Hành vi của tài xế P. là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, làm xấu đi hình ảnh người Việt Nam tương thân tương ái. Cộng đồng cần phải tích cực lên án, bài trừ những hành vi xấu như vậy để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Đồng thời cũng luôn tôn vinh những lối sống nhân ái để xã hội có thêm niềm tin và sự trân trọng lẫn nhau”, luật sư Hoàng Tùng nói thêm.

Lái xe P. làm việc với cảnh sát.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 17h45’ ngày 17/10, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xe ô tô tải biển số 22C-082.48 liên tục cố ý không nhường đường cho xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ (đưa một bệnh nhân bị trâu húc vỡ gan, tràn dịch màng phổi đi cấp cứu ở Hà Nội) trên tuyến Quốc lộ 2C hướng Tuyên Quang đi Vĩnh Phúc thuộc địa phận xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến triển khai lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến 20 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông đã xác định được người điều khiển xe ô tô biển số 22C-082.48 trong vụ việc trên là ông Vũ Thế P..

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, ông P. đã khai nhận toàn bộ hành vi và cam kết không tái phạm. Qua kiểm tra, ông P. không xuất trình được Giấy phép lái xe, không phát hiện có nồng độ cồn và âm tính với ma tuý.

Tiến Anh

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Xôn xao clip bé gái 3 tuổi bị bé trai hàng xóm đánh liên tiếp trong phòng

Trong đoạn clip được chia sẻ, một bé trai liên tục đánh bé gái nhà hàng xóm, thậm chí còn lấy dây đồ chơi quất mạnh vào người khiến bé gái khóc lớn.

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !