"Xe điên" tông hàng loạt ô tô, xe máy, nhiều người bị thương ở Hải Phòng

Chiếc ô tô di chuyển hướng chợ Sắt cũ - cầu Lạc Long với tốc độ cao tông hàng loạt ô tô, xe máy trên đường và đâm vào nhà số 22 Tam Bạc. Tài xế rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn, biểu hiện không tỉnh táo.

Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cùng các đơn vị khác đang khẩn trương điều tra việc "xe điên" tông hàng loạt ô tô, xe máy khiến nhiều người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào tối 31/7, tại đường Tam Bạc, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Những chiếc xe máy nằm ngổn ngang sau khi bị "xe điên" đâm.

Thông tin ban đầu, tại đường Tam Bạc, chiếc xe ô tô mang BKS 15A-185.xx do 1 nam thanh niên điều khiển hướng chợ Sắt cũ - cầu Lạc Long đã tông hàng loạt xe ô tô, xe máy trên đường.

Sau đó, chiếc xe ô tô điên này tiếp tục lao lên vỉa hè rồi đâm vào nhà số 22 Tam Bạc thì xe mới dừng lại.

Nhiều ô tô cùng xe máy bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm.

Tại hiện trường, nhiều xe ô tô cùng 6 xe máy bị hư hỏng nặng. Trong đó, có 4 xe máy bị xe ô tô đâm bay lên vỉa hè.

Theo người chứng kiến vụ việc, thời điểm trước khi gây ra vụ tai nạn thì chiếc xe ô tô này phóng với tốc độ rất nhanh.

Sau vụ tai nạn liên hoàn, đã có nhiều người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Đáng chú ý, tài xế điều khiển xe ô tô không bị thương quá nặng nhưng có biểu hiện không tỉnh táo.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn.

"Ngay sau khi gây ra vụ việc thì tài xế đã rời khỏi hiện trường nhưng có biểu hiện không tỉnh táo", người chứng kiến vụ tai nạn cho biết.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành điều tra nguyên nhân và giải quyết vụ tai nạn. Được biết, tài xế điều khiển xe gây ra vụ tai nạn đã ra trình diện cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Theo atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !