Xây cầu, làm đường nhờ trồng cam
Từ 6 ha đất đồi rừng của gia đình, vợ chồng ông Mạnh đã tự khai phá và đến năm 1998 gia đình đã trồng được 5 ha cam sành”. Sau hơn 4 năm vườn cam cho thu hoạch; toàn bộ số tiền thu được của vụ cam đầu tiên được đầu tư mua thêm đất vườn tạp và giống để nhân rộng diện tích cam sành.
Cứ như vậy, cho đến năm 2005 tổng diện tích đất vườn đồi của gia đình ông được nâng lên 18 ha, trong đó có 12 ha trồng cây cam sành và 6 ha làm trang trại phát trỉển chăn nuôi. Khi các vườn cam ở giai đoạn kiến thiết cơ bản, bác Mạnh kết hợp trồng các cây họ đậu như lạc, đậu tương…nhằm lấy ngắn nuôi dài và bổ sung nguồn dinh dưỡng cho đất.
![]() |
| Ông Vũ Văn Mạnh tại Diễn đàn khuyến nông @ về giải pháp phát triển cam các tỉnh phía Bắc được tổ chức tại Hà Giang |
Theo ông Mạnh: “Đối với những vườn cam trồng mới năng suất sẽ được nâng cao dần qua các năm, từ năm 2005 cho đến nay tổng sản lượng cam của gia đình bác mỗi năm đạt từ 44 – 50 tấn quả, cho thu nhập từ 460 – 520 triệu đồng mỗi năm, sau khi trừ các khoản chi phí còn lãi từ 360 – 420 triệu đồng”. Trên diện tích 6 ha còn lại được gia đình ông Mạnh đầu tư xây dựng các trang trại để phát triển chăn nuôi lợn, các loại gia cầm, cá, trâu bò và gieo trồng các loại rau đậu có giá trị kinh tế cao.
Bên cạnh đó, trang trại của gia đình bác Mạnh còn giải quyết công ăn việc làm thưòng xuyên cho 4 - 5 lao động với mức lương 3 triệu đồng/tháng và cho từ 15 – 20 lao động khi vào mùa thu hoạch cam
Ông Mạnh chia sẻ: “Để thành công trong phát triển làm vườn và chăn nuôi thì phải luôn học hỏi và tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cũng như nắm bắt các nhu cầu của thị trường. Ngoài ra còn phải biết liên kết giữa các nhà vườn với các đầu mối trong quá trình tiêu thụ sản phẩm để không bị tư thương ép giá”.
Theo ông Nguyễn Văn Minh, phó chủ tịch UBND huyện Bắc Quang: “Bác Vũ Văn Mạnh không những là một đảng viên, một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, có nguồn thu nhập cao và ổn định trong nhiều năm qua mà bác Mạnh còn là người sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ những kinh nghiệm làm vườn và chăn nuôi của gia đình mình với các hộ nông dân trong xã và thôn xóm; sẵn sàng ủng hộ giống cam sành và trâu bò khi các hộ nông dân nghèo có nhu cầu.
Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình bác Mạnh đã đóng góp 100 triệu đồng để bê tông hoá đường giao thông thôn xóm”. Ngoài ra, để thuận lợi cho việc vận chuyển cam cùng các sản phẩm nông nghiệp khác của gia đình và của bà con trong xã, gia đình ông Mạnh đã đầu tư trên 300 triệu đồng để làm cây cầu xi măng kiên cố thay thế chiếc cầu treo cũ.
Với những thành tích đạt được, gia đình ông Vũ Văn Mạnh luôn được UBND huyện Bắc Quang, Hội Nông dân và UBND tỉnh Hà Giang tặng nhiều giấy khen, bằng khen về những thành tích làm kinh tế giỏi từ năm 2006 cho đến nay.
