Vụ nam sinh tông trúng công an gây tranh cãi: Không truy cứu học sinh gây tai nạn!

Clip một chiến sĩ công an bất ngờ lao ra dừng xe học sinh đang phóng nhanh khiến em này tông trúng khiến chiến sĩ bị ngã rồi lên xe bỏ chạy gây tranh cãi. 

Tối 24/4, trao đổi với PV Infonet về việc nam sinh tông ngã chiến sĩ công an ở thôn Ao Kềnh (xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) làm chiến sĩ này bị gãy chân, một lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn cho biết: “Sự việc xảy ra rất đáng tiếc”.

“Sự việc xảy ra khiến 1 chiến sĩ công an gãy chân còn cháu học sinh kia điều khiển xe máy bỏ chạy. Tuy vậy, cơ quan công an không truy cứu cháu học sinh này”.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn: “Khi đó, chiến sĩ công an địa phương làm nhiệm vụ trật tự, kiểm tra người vi phạm nhưng không may xảy ra tai nạn khiến đồng chí này gãy chân. Vụ việc xảy ra, cơ quan công an cũng không truy cứu nam sinh gây tai nạn vì cháu còn nhỏ”.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội đăng tải một đoạn clip nam sinh chạy xe tông ngã chiến sĩ công an rồi bỏ chạy gây xôn xao. Qua tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 24/4 tại thôn Ao Kềnh, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Qua đoạn clip cho thấy, khi đó trên đường vắng các phương tiện qua lại, một tổ công an đang làm nhiệm vụ tại đây. Khi đó, phát hiện một nữ sinh mặc áo đồng phục chạy xe máy có dấu hiệu vi phạm giao thông, một chiến sĩ công an liền ra hiệu lệnh dừng xe.

Cùng vào thời điểm này, có một nam sinh khác không đội mũ bảo hiểm chạy xe tốc độ khá nhanh phóng tới. Ngay sau đó, một chiến sĩ công an trong tổ công tác liền chạy ra tuýt còi dừng xe nhưng nam sinh không kiểm soát được tốc độ nên đã đâm trúng chiến sĩ này.

Cú tông xe trực diện khiến anh công an nằm trên đường khá đau đớn, còn nam sinh thì nhanh chóng dựng xe và rời khỏi hiện trường. Nhiều người dân chứng kiến đã ngay lập tức chạy tới tìm cách giúp đỡ nạn nhân, một số khác cố đuổi theo nam sinh kia.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !