Vụ hiệu trưởng điều giáo viên đi tiếp khách: Phản ứng của các đơn vị bị nhắc tên

Sau khi huyện Tuy Đức (Đắk Nông) ban hành kết luận có việc hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan điều cô giáo đi tiếp khách trong giờ hành chính ở một số đơn vị đóng chân trên địa bàn, các đơn vị được nhắc tên đã phản ứng gay gắt và đề nghị đối chất.

Cụ thể, phía Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên vừa có văn bản gửi Huyện ủy, UBND huyện Tuy Đức và Thanh tra huyện này đề nghị kiểm tra, xác minh có bằng chứng cụ thể và kết luận rõ ràng đơn vị nào ăn uống trong giờ hành chính.

Trường Mầm non Hoa Lan

Nếu Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên không có hành vi ăn uống trong giờ hành chính thì yêu cầu phía thanh tra huyện Tuy Đức đính chính và xin lỗi doanh nghiệp.

Phía Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên cho rằng các cô giáo là viên chức nhà nước, có ăn học và hiểu biết pháp luật, có đầy đủ hành vi dân sự, do vậy công ty sẵn sàng đối chất, làm rõ việc có phải tiếp khách giúp công ty hay không.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên, trong năm 2022 đơn vị có tổ chức 5 sự kiện và có mời lãnh đạo Trường Mầm non Hoa Lan cũng như nhiều đơn vị khác trên địa bàn nhưng không mời giáo viên nào hết.

“Có 2 cô giáo đi theo lãnh đạo Trường Mầm non Hoa Lan là 2 người vợ của cán bộ trong công ty, hơn nữa chúng tôi không bao giờ ăn uống nhậu nhẹt trong giờ hành chính, việc kết luận không có căn cứ này làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của doanh nghiệp rất nhiều”, ông Bình cho biết thêm.

Còn phía Ban quản lý Rừng phòng hộ Thác Mơ cũng vừa có văn bản gửi Huyện ủy, UBND huyện Tuy Đức và Thanh tra huyện này đề nghị làm rõ việc các cô giáo Trường Mầm non Hoa Lan vào công ty ăn nhậu trong giờ hành chính là khi nào, thời gian cụ thể.

“Mỗi lúc có sự kiện chúng tôi đều mời lãnh đạo các đơn vị đóng chân trên địa bàn, còn chúng tôi không mời giáo viên, đặc biệt ăn nhậu trong giờ hành chính lại càng không. Việc huyện Tuy Đức ban hành kết luận thanh tra như thế này làm ảnh hưởng rất lớn đến đơn vị”, một lãnh đạo Ban quản lý Rừng phòng hộ Thác Mơ cho biết.

Trước đó như Infonet đã thông tin, mới đây có 24 giáo viên Trường Mầm non Hoa Lan (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo bà Đỗ Thị Oanh – Hiệu trưởng có hàng loạt sai phạm trong công tác điều hành, quản lý. Đáng chú ý trong đó có nội dung tố cáo bà Oanh có chỉ đạo thiếu chuẩn mực nhà giáo.

Sau khi vào cuộc xác minh, thanh tra huyện Tuy Đức kết luận, có sự việc bà Oanh điều giáo viên đi uống bia, rượu tiếp khách trong giờ hành chính gây bức xúc.

Bà Oanh cũng thừa nhận với đoàn thanh tra việc điều giáo viên đi tiếp rượu trong giờ hành chính là có thật nhưng rơi vào các dịp lễ… và các đơn vị mời nhà trường.

Sau khi UBND huyện Tuy Đức ban hành kết luận thanh tra do ông Phạm Ngọc Ẩn – Chủ tịch UBND huyện ký, trong đó có nhắc tên nhiều đơn vị đóng chân trên địa bàn xã Quảng Trực, những nơi mà huyện Tuy Đức kết luận các cô giáo được đưa đến để tiếp khách, các đơn vị này đều phản ứng gay gắt và cho rằng kết luận không khách quan, một chiều.

Đặc biệt, nhiều đơn vị cho rằng việc thanh tra huyện Tuy Đức không đối chất với các đơn vị mà chỉ thấy trong đơn tố cáo rồi kết luận một chiều là quá vội vàng, không khách quan và không đúng bản chất sự việc.

Hải Dương

.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !