Nữ phục vụ chỉ mặc nội y và tạp dề tiếp khách, nhà hàng “hứng bão” chỉ trích

4 nữ bồi bàn chỉ mặc nội y và tạp dề khi phục vụ khách khiến nhiều người “nóng mắt”

Hình ảnh do một thực khách ghi lại tại một nhà hàng ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, rồi chia sẻ lên mạng xã hội hôm 16/11 cho thấy, 4 nữ bồi bàn khi phục vụ khách chỉ mặc hớ hênh nội y và tạp dề, khiến nhiều người “nóng mắt”.

Đoạn video thu hút hàng chục nghìn lượt xem, nhận vô số ý kiến chỉ trích liên quan tới chiêu trò “câu khách” của nhà hàng.

Một nữ nhân viên phục vụ tại quán

Những cô gái ở độ tuổi từ 24 đến 34, được cho là nhận thù lao hơn 10.000 baht (hơn 7,6 triệu đồng), ăn mặc nóng bỏng để phục vụ sự kiện diễn ra nhà hàng. Để được những  thực khách phải chờ tới lượt.

Có người đã gọi điện báo với cảnh sát về trường hợp này. Ngay lập tức, cảnh sát khu vực có mặt. Họ đã phạt cả chủ nhà hàng và 4 nữ nhân viên mỗi người 2000 baht (1,5 triệu đồng) vì ăn mặc phản cảm nơi công cộng.

Quán cafe sử dụng nhân viên khỏa thân tiếp khách

Chiêu trò sử dụng dàn phục vụ có ngoại hình nóng bỏng, thậm chí ăn mặc hớ hênh để tiếp khách dường như đang trở thành trào lưu tại Thái Lan.

 

Nữ nhân viên gợi cảm phục vụ trong một quán café ở Thái Lan

Trước đó, hồi tháng 2 năm nay, dư luận từng xôn xao về một quán café ở quận Sattahip, tỉnh Chon Buri, Thái Lan, sử dụng nữ nhân viên phục vụ gần như không mặc gì, chỉ đeo mỗi tạp dề để che phần nhạy cảm. Nhiều người lên tiếng phản đối gay gắt chiêu thức “câu khách” này.

Hình ảnh này nhận rất nhiều sự chỉ trích từ dư luận địa phương

“Rốt cuộc họ mở quán café hay là nhà chứa vậy”, một cư dân mạng lên tiếng. Trong khi đó, phần đông ý kiến cho rằng, đây là chiêu trò quảng cáo khiến hình ảnh phụ nữ bị nhìn nhận theo hướng tiêu cực. Bên cạnh đó, ranh giới giữa sự “gợi cảm” và “gợi dục” rất mong manh. Nếu hình ảnh phản cảm này để trẻ em nhìn thấy sẽ dẫn tới những tác hại không nhỏ.

Không chỉ người Thái có phản ứng gay gắt trước dịch vụ quán hàng khỏa thân. Ngay tại quốc gia có nền văn hóa và tư tưởng cởi mở như Mỹ, khi những quán hàng khỏa thân ra đời, cũng nhận không rất nhiều ý kiến trái chiều.

Huy Hoàng/Dân trí
Từ khóa: 4 nữ bồi bàn chỉ mặc nội y

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !