Vụ bảo vệ tàu khai thác cát nổ súng vào người dân: Người nổ súng bị xử lý thế nào?

Theo luật sư, nếu ông Cường sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật thì không những bị phạt tù từ 1-5 năm mà còn bị phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ…

Trưa 15/12, một lãnh đạo huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, UBND huyện vừa báo cáo nhanh vụ việc người đàn ông trên tàu khai thác cát nổ súng cảnh cáo người dân trên khu vực biển huyện Kiến Thụy.

Súng chĩa về phía nhóm ngư dân và phát nổ. Ảnh: Cắt từ clip.

Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tú cho hay, vụ nổ súng liên quan đến tàu khai thác cát và tàu ngao xảy ra tại vùng biển huyện Kiến Thuỵ là do bảo vệ tàu khai thác cát gây ra.

Theo ông Tú, khoảng 7h ngày 14/12/2022, ông Bùi Văn Tuyền cùng một số công dân khác trên tàu có số hiệu KT17 phát hiện tàu HP 4159 đang khai thác cát trong phạm vi bãi thả ngao của ông.  Ngay sau đó, ông Tuyền cùng một số người dân lại gần phương tiện HP 4159 để phản đối tàu cát, một người ở trên phương tiện HP 4159 đã nổ súng. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng cùng UBND huyện Kiến Thụy đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Đoàn Xá phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lực lượng vào cuộc xác minh.

Ông Đặng Hữu Cường và khẩu súng. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Kết quả kiểm tra, tàu cát là phương tiện mang hiệu Hoàng Phương – 89, số đăng ký HP 4159, trọng tải 1.218,01 tấn; lắp máy 380cv. Đây là tài sản của Công ty CP Thương mại vận tải Hoàng Phương có địa chỉ số 19 Hoàng Thiết Tâm, phường Bắc Sơn, quận Kiến An.

Con tàu đang khai thác cát trong mỏ cát của Công ty CP đầu tư TM&DV Đông Kinh đã được thành phố cấp phép. Toàn bộ giấy tờ liên quan đến phương tiện, hàng hóa và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên đều đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng xác định, ông Đặng Hữu Cường (SN 1983, trú tại tại số 7C/l 04 Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) là bảo vệ được Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hoàng Nam Phát giao nhiệm vụ bảo vệ mỏ cát và tàu HP 4159.

Ông Cường mang theo 1 khẩu súng mang nhãn hiệu RG88, số hiệu RCG19091350 (giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ số: 3120300100/GP do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH- Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 10/03/2020) cùng 5 viên đạn và 1 vỏ đạn đang nằm trong nòng súng.

Ông Cường trình bày, đang khai thác cát thì có một số người dân đi trên phương tiện khai thác ngao lên tàu HP 4159 ngăn cản. Vì thế, ông Cường đã bắn một phát chỉ thiên để cảnh cáo họ, sau đó họ đã dời đi.

Tuy nhiên, ông Bùi Văn Tuyền phản bác nội dung ông Cường trình bày. Cụ thể, ông và những ngư dân khác không lên tàu HP4159 để ngăn cản mà chỉ đứng trên tàu của mình yêu cầu dừng khai thác cát. 

Cũng theo ông Tuyền, người cầm súng lúc đó không phải bắn chỉ thiên (bắn lên trời) mà chĩa thẳng súng vào người ông để bắn. May mắn người đứng bên cạnh gạt tay nên đạn đã bay lạc, ông không bị thương. Vụ việc đã được quay clip lại để làm bằng chứng.

Luật sư Hoàng Tùng trao đổi với PV Infonet.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Nếu ông Cường sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Còn trong trường hợp ông Cường có hành vi vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao… thì bị phạt tù từ 1-5 năm theo quy định tại Điều 307 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”.

Ngoài ra, luật sư Hoàng Tùng cũng phân tích: “Việc ông Cường nổ súng khi thấy người dân ra xua đuổi đã vi phạm vào các hành vi bị cấm và vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

Cụ thể: Điều 5 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ: Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Giao vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định.

Điều 4 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ: Trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải đúng thẩm quyền, đối tượng và bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Người quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ phải bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định”.

Sông Yên

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !