Vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tử vong do tai nạn giao thông

Đang điều khiển xe ô tô chở vợ đi trên đường thì chiếc xe gặp tai nạn khiến người vợ văng ra khỏi xe tử vong. Ông Phạm Minh Tuyên (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình) được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 5/4, Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tử vong.

Công an cho hay, vào khoảng 13h ngày 5/4, Công an TP Ninh Bình nhận được tin báo về việc xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Trần Nhân Tông, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Công an đã khẩn trương tới hiện trường tổ chức phân luồng giao thông, cấp cứu người bị nạn, đồng thời xác minh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trưa nay, ông Phạm Minh Tuyên (SN 1949, trú phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình) điểu khiển ô tô nhãn hiệu Vinfast, biển kiểm soát 35A – 236.48 chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Nhẫn (SN 1950) đi trên đường Trần Nhân Tông theo hướng từ Hà Nội – Thanh Hóa thì bất ngờ đâm va vào dải phân cách cứng giữa đường và cột đèn đường giữa dải phân cách làm xe bay sang bên đường ngược chiều.

Vụ va chạm mạnh khiến bà Nhẫn văng ra khỏi xe xuống làn đường ngược chiều, tử vong tại chỗ. Ông Tuyên cũng bị văng xuống làn đường cùng chiều bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình nhưng không qua khỏi. Ông Tuyên tử vong lúc 15h10 cùng ngày.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !