Việt Nam tham dự Hội thảo về nghề dệt truyền thống ASEAN lần thứ 6 tại Brunei
Hội thảo về nghề dệt truyền thống Asean lần thứ 6 có chủ đề “Giữ gìn truyền thống vì tương lai bền vững: Gắn kết các mối quan hệ vàng”. Hội thảo kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 20-23/11/2017, tại Khách sạn quốc tế Rizqun, Khu liên hợp Abdul Razak, Bandar Seri Begawan, Brunei.
Hội thảo về nghề dệt truyền thống ASEAN lần thứ 6 có các hoạt động: Hội nghị , hội thảo, tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN; hội chợ giới thiệu sản phẩm dệt may của các quốc gia tham dự; chương trình biểu diễn âm nhạc và thời trang truyền thống của Brunei; thực tế tại các làng dệt truyền thống của Brunei...
Mục tiêu của Hội thảo là nhằm tạo hành lang cho các chuyên gia, nghiên cứu viên, sinh viên và các doanh nhân trong ngành dệt may truyền thống quy tụ để thảo luận và trao đổi quan điểm nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn và đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất hàng tơ sợi và dệt may trong khu vực; Đưa ra các kết quả nghiên cứu về các hoạt động đa chiều của ngành dệt may truyền thống; Củng cố TTASSEA trong tăng cường nỗ lực nhằm bảo tồn và phát triển ngành dệt may truyền thống và mở rộng mạng lưới; Tăng cường kỹ thuật mới trong ngành dệt may nhằm tăng sản xuất các sản phẩm dệt may truyền thống; Nâng cao khả năng của ngành dệt may truyền thống tham gia vào thị trường rộng lớn hơn.
Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, học giả, doanh nhân, các nhà thiết kế thời trang, sinh viên, các nhà sưu tầm các loại sản phẩm dệt may truyền thống đến từ các nước ASEAN và quốc tế. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các quan chức chính phủ, các doanh nhân và sinh viên quan tâm cũng như các thành viên đến từ cộng đồng Brunei và những người nước ngoài đều được đón chào tham dự Hội thảo.
Đại diện Việt Nam, TS Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam ( Bộ VHTTDL) tham dự Hội thảo với bài tham luận “Giữ gìn nghề dệt và thêu truyền thống Việt Nam - Nguồn ứng dụng trong sự phát triển hiện đại”.
Trong tham luận của mình, TS Nguyễn Thị Ngân cho rằng: Việt Nam có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống, trong đó phải kể đến nghề dệt, thêu. Nguyên liệu chính cho sản phẩm dệt, thêu của các dân tộc Việt Nam là tơ tằm, sợi bông và sợi lanh.Sản phẩm dệt, thêu chủ yếu dùng để may trang phục, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, tranh treo và trao đổi hàng hoá.
Trải qua các thời kỳ lịch sử, nghề dệt, thêu truyền thống của các dân tộc Việt Nam chịu sự tác động của nền kinh tế hàng hóa, sự cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm công nghiệp giá rẻ. Thêm nữa, đó là sự thay đổi về thị hiếu thẩm mĩ. Giới trẻ ngày nay thích model, kiểu dáng hiện đại làm tôn dáng, tôn vẻ đẹp, kiểu truyền thống vừa nặng, vừa không thuận tiện khi lao động, trong khi đó,các mẫu mã hoa văn, kiểu dáng sản phẩm làng nghề truyền thống chậm thay đổi. Vì thế, cho nên sản xuất làng nghề truyền thống chậm phát triển, mai một phần nào.
Tuy nhiên, TS Ngân khẳng định: "Các sản phẩm dệt Việt Nam đang tiếp tục được các nhà thiết kế sáng tạo nhiều mẫu mã, họa tiết mới, đa mầu sắc, độ mềm, mịn, mát …tốt hơn, phù hợp với xu thế hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhiều lứa tuổi và bản sắc văn hóa của từng dân tộc, từng địa phương, từng vùng cư trú. Song dù phát triển thế nào, các làng nghề truyền thống, các nhà thiết kế vẫn không bỏ qua vốn cổ và mẫu mã sản phẩm của nghề dệt, may, thêu truyền thống có trong kho cơ sở của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng như trong các làng nghề truyền thống, trong ký ức của các nghệ nhân. Đó vẫn là một kho vốn kỹ thuật, mỹ thuật vô giá, là hành trang không thể thiếu, tạo tiền đề cho nghề dệt may phát triển bền vững và phù hợp với xu thế hiện đại".
Từ các nhận định trên, Giám đốc Bảo tàng các dân tộc Việt Nam bày tỏ ý kiến: "Thiết nghĩ, các quốc gia ASEAN cần tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tòan bộ các vốn cổ, các sản phẩm cổ truyền đã bị thất truyền, tiếp tục làm giàu cho nguồn lực phát triển dệt thêu tương lai. Các nhà thiết kế, các nghệ nhân, những người yêu nghề dệt, may thêu tiếp tục sáng tạo những sản phẩm mới có mang hồn tinh hoa văn hóa và những biểu trưng truyền thống vào hơi thở của cuộc sống đương đại".