Việt Nam đón 131.000 lượt khách du lịch Campuchia
Ngày 28/8, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Bộ Du lịch Campuchia trong khuôn khổ Chương trình phát động thị trường du lịch Việt Nam tại Campuchia.
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết, Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực du lịch được đánh giá gắn kết khá chặt chẽ.
Cụ thể, Việt Nam và Campuchia đã ký nhiều văn bản hợp tác, trong đó có Hiệp định hợp tác du lịch năm 1995, Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch năm 2015… hợp tác chặt chẽ trong nhiều diễn đàn khu vực như ASEAN, GMS, ACMECS CLMV…
Theo Phó tổng cục Hà Văn Siêu, trong những năm gần đây Việt Nam và Campuchia đã tăng cường hợp tác trao đổi khách du lịch và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Trong 7 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đón hơn 131 nghìn lượt khách Campuchia, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016.
Đánh giá về mối quan hệ lâu dài và truyền thống giữa hai nước, Cục trưởng Cục Phát triển Du lịch và Hợp tác quốc tế, Bộ Du lịch Campuchia - In Thoeun nhấn mạnh, hai nước đã có sự hợp tác gắn kết trên nhiều lĩnh vực, hướng đến mục tiêu cùng nhau phát triển. Trong thời gian tới, ông In Thoeun mong muốn tăng cường hợp tác du lịch nhằm tiếp tục thúc đẩy trao đổi khách du lịch.
Bên cạnh đó, In Thoeun còn đề xuất Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác song phương và đưa ra khuôn khổ hợp tác du lịch mới chặt chẽ hơn; đẩy mạnh hợp tác du lịch tàu biển; mở rộng phát triển Hành lang du lịch phía Nam với Myanmar; đưa hoạt động hợp tác Hành lang phía Nam và các hoạt động do Nhật Bản hỗ trợ vào thảo luận và báo cáo tại chương trình Hội nghị bộ trưởng ACMECS.
Đại diện Campuchia cũng gửi lời mời Việt Nam tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế tổ chức tại Siêm Riệp vào tháng 11/2017.
![]() |
Lãnh đạo ngành du lịch hai nước tại cuộc gặp. (Ảnh: Tổng cục Du lịch) |
Đồng quan điểm nói trên, ông Lê Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế hi vọng hai nước sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện xúc tiến du lịch như tổ chức đoàn famtrip, presstrip, nghiên cứu xây dựng sản phẩm tour du lịch liên quốc gia…
“Hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới để các điểm đến du lịch hai nước ngày càng được kết nối chặt chẽ, trở thành một điểm đến chung trong khu vực, góp phần thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch từ nước thứ ba”, ông Lê Tuấn Anh nói.
Cuộc làm việc này nằm trong nội dung chuẩn bị cho Chương trình phát động thị trường du lịch Việt Nam tại Campuchia do Tổng cục Du lịch Việt Nam chủ trì, tổ chức vào chiều ngày 29/8/2017.
Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và các sản phẩm du lịch Việt Nam tới người dân Campuchia, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch hai nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và thúc đẩy kết nối điểm đến giữa hai nước trong thời gian tới.
Theo thống kê, trong năm 2016 trao đổi khách du lịch giữa hai nước đạt hơn 1,17 triệu lượt, trong đó có gần 212 nghìn lượt du khách Campuchia đến Việt Nam.
Campuchia nằm trong nhóm 15 thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam. Riêng trong 7 tháng năm nay, Việt Nam đón hơn 131 nghìn lượt khách Campuchia, tăng 24% so cùng kỳ năm 2016.
Số lượng lớn khách du lịch từ nước thứ ba, nhất là các nước châu Âu, Mỹ, Australia và Nhật Bản đi du lịch cả Campuchia và Việt Nam theo hành trình kết nối các trung tâm, di sản như Phnom Penh, Siem Reap, Battambang của Campuchia với Hà Nội, Hạ Long, Huế, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long... của Việt Nam.
Từ năm 2009 đến 2016, Việt Nam luôn dẫn đầu về số lượng du khách thăm Campuchia với hàng triệu lượt người, đồng thời Việt Nam cũng là điểm đến hàng đầu của du khách Campuchia khi ra nước ngoài. Đây chính là minh chứng cụ thể cho triển vọng hợp tác du lịch giữa hai nước trong thời gian tới.
Trong năm 2016, Campuchia đã đón hơn 5 triệu du khách quốc tế (tăng 5% so năm 2015), trong đó lượng du khách Việt Nam đạt gần 960 nghìn lượt người, đứng hàng thứ nhất.