Việt Nam còn rất nhiều vắc xin sởi, hãy đưa trẻ đi tiêm!

Hiện nay, nhiều thông tin cho rằng hết vắc xin ở các điểm tiêm chủng. Tuy nhiên PGS Nguyễn Đăng Hiền - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế - Bộ Y tế khẳng định không sợ hết vắc xin sởi.

Ông Hiền cho biết hiện nay người dân đến các điểm tiêm chủng cho rằng hết vắc xin là không đúng. Trước thông tin này, ông Hiền khẳng định chỉ hết số tiêm trong ngày. Tức là mỗi phòng tiêm chủng có một quy định số trẻ tiêm/ngày. Khi người dân đi tiêm quá đông, phòng tiêm chủng không đáp ứng hết được nhu cầu của người dân nên hết số. Điều đó, không thể đánh đồng hết vắc xin sởi.

Ông Hiền cho biết đối với vắc xin sởi đơn: Trước đây chúng ta phải nhập khẩu vắc xin sởi nên giá thành rất cao. Nhưng từ năm 2010, chúng ta đã hoàn toàn tự chủ sản xuất được vắc xin sởi “thuần Việt”. Nhà máy sản xuất vắc xin sởi được xây dựng tại Việt Nam dưới sự hỗ trợ của Chính phủ và các chuyên gia Nhật Bản. Nhà máy sản xuất vắc xin sởi ở Việt Nam đạt công suất tối đa 7,5 triệu liều/ năm. Trong khi đó, năm 2013 cả nước mới chỉ sử dụng hết 2,7 triệu liều.
Việt Nam còn rất nhiều vắc xin sởi, hãy đưa trẻ đi tiêm! - ảnh 1

Vắc xin sởi do Việt Nam sản xuất đủ cung ứng cho nhu cầu tiêm của người dân

Từ đầu năm Trung tâm đã cung cấp 1,2 triệu liều, với số lượng này đủ dùng tới tận hết tháng 5. Trong khi đó lượng vắc xin đã sản xuất đang dự trữ trong kho hiện nay là 1,5 triệu liều. Theo kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Y tế thì Trung tâm đang tiếp tục tăng cường sản xuất thêm 2 -3 triệu liều nữa nâng tổng số 4,7 triệu liều cho cả năm 2014, tăng gần gấp đôi so với năm 2013. Hiện nay Nhà máy đang tăng cường vận hành hết công suất cả ngày lẫn đêm, cả thứ 7 và Chủ nhật để đảm bảo mỗi tuần sản xuất ra hơn 600 ngàn liều vắc xin, thì kể cả dịch sởi có bùng phát mạnh cũng không thể xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc thiếu vắc xin. 

Với số vắc xin sởi đã đưa về các địa phương, ông Hiền cho biết sẽ tiêm đủ đến đầu tháng 5 và Trung tâm sẽ cung ứng thêm để cam kết tất cả các phòng tiêm chủng không thiếu thuốc tiêm phòng sởi cho trẻ.

Hiện nay, một số vắc xin hết như vắc xin 6 trong 1, vắc xin thủy đậu... ông Hiền nhấn mạnh đây là vắc xin nằm trong danh sách các loại phải tiêm dịch vụ chứ không thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia nên việc cung cấp là do các công ty tư nhân đảm nhiệm. Việc xuất khẩu và nhập khẩu như thế nào là các công ty tư nhân tự làm nên Bộ Y tế không thể kiểm soát cả các loại vắc xin dịch vụ đó. Ông Hiền khẳng định vắc xin sởi do Việt Nam sản xuất an toan và hiệu qua cao ngang với các loại vắc xin nhập khẩu nên người dân không nên quá e dè vắc xin thuần Việt.
Khi cần tiêm phòng cho con, các ông bố, bà mẹ ở Hà Nội có thể chọn một trong 8 địa chỉ sau.

1. Trung tâm y tế dự phòng:

Địa chỉ: 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 39 035 688 / 37 730 268

2. Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật và y tế dự phòng:

Địa chỉ: 131 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: Phòng tiêm chủng: (04) 39717694 / 39723173 máy lẻ 0

3. Phòng tiêm chủng SAFPO:

Địa chỉ: 135 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3972 7071 - Hotline: 0988 7777 00

4. Phòng tư vấn sức khỏe:

Địa chỉ: 50C Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Địa chỉ: (04) 9439525

5. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương:

Địa chỉ: Số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39716356 / 38213241.

6. Bệnh viện Việt Pháp:

Địa chỉ: Số 1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 3577 1100

7. Bệnh viện Nhi Trung ương:

Địa chỉ: 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3834 3700

8. Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế:

- Phòng Tiêm Chủng Quốc Tế: Số 3 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3733 9803

- Trung tâm tiêm phòng: 35 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3768.5512


Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !