Vì sao 100.000 cây xanh trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bị chặt bỏ?

Người dân lưu thông qua cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (dài 50km) bất ngờ khi thấy hàng keo xanh ven đường đang bị chặt bỏ. Cơ quan chức năng lý giải thế nào về việc này?

Tiếc vì cây bị chặt hết

Anh Nguyễn Văn Minh, một tài xế lái xe khách hàng ngày đi lại trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cho biết, mỗi lần đi qua tuyến đường này, có hàng cây xanh mát hai bên đường luôn tạo cảm giác dễ chịu, lái xe an toàn. 

“Cây xanh bên đường tạo bóng mát giúp giảm chói lóa gây ra từ ánh sáng mặt trời hoặc đèn đường, tạo môi trường lái xe an toàn hơn. Thế nhưng, không hiểu vì sao cây xanh tốt đẹp như vậy và tồn tại nhiều năm qua, nay lại đang bị chặt bỏ không thương tiếc”, anh Minh băn khoăn.

Hàng cây keo xanh mát hai bên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được trồng từ năm 2015

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Lên, người thường xuyên đi qua cao tốc này cho rằng, cây xanh bên đường giúp làm giảm khí thải và cải thiện chất lượng không khí.

Không những thế, cây xanh còn giúp giảm đáng kể tiếng ồn, tạo ra môi trường yên tĩnh hơn cho các khu dân cư gần đó. Thế nhưng không hiểu vì sao lại cho chặt bỏ?. 

"Việc chủ đầu tư cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cho chặt hạ cây hai bên đường thực sự rất đáng tiếc", anh Lên tiếc nuối.

Đến nay nhiều đoạn bị đốn hạ trơ gốc cây

Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, hiện nhiều đoạn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cây xanh bị chặt bỏ trơ gốc. Những cành cây khô héo nằm dưới ta luy đường đang được chủ đầu tư cho thu dọn.

Chặt cây để khắc phục vi phạm, mở rộng đường 6 làn xe

Trao đổi với PV VietNamNet về những băn khoăn trên, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - chủ đầu tư dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã có những lý giải.

Theo đó, cao tốc đưa vào khai thác cuối năm 2011, nhằm tạo cảnh quan môi trường, giảm thiểu tiếng ồn, giúp tài xế lái xe an toàn và ngăn người dân trèo rào, chăn thả gia súc, VEC đã phát động phong trào trồng cây dọc tuyến đường.

Trồng cây 2 bên đường giúp giảm tiếng ồn của người dân sống xung quanh. 

Tuy nhiên, kinh phí trồng cây tương đối lớn nên phong trào trồng cây  gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, đơn vị quản lý khai thác đã xã hội hóa, mời gọi các đơn vị có chuyên môn cùng tham gia thực hiện.

Tháng 6/2015, VEC O&M đã hợp tác với Công ty TNHH D&G Việt Nam trồng cây tại hành lang trống hai bên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Số lượng cây trồng ban đầu khoảng 180.000 cây, nhưng đến nay khoảng 100.000 cây còn sống. 

Số lượng cây trồng ven cao tốc khoảng 100.000 cây

Trong quá trình trồng cây, Công ty TNHH D&G Việt Nam đã vi phạm, trồng một số cây trên mái taluy âm chưa phù hợp với quy định theo tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Do vậy, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, đánh giá và yêu cầu cắt bỏ các cây vi phạm nêu trên.

VEC đã chỉ đạo VEC O&M cùng đối tác tiến hành chặt bỏ cây trồng không phù hợp từ năm 2017. Sau nhiều lần chỉ đạo, đầu tháng 4 vừa qua, Công ty TNHH D&G Việt Nam thông báo đến VEC O&M triển khai chặt hạ cây keo hai bên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thời gian thực hiện từ 5/4.

Hàng cây keo được trồng hai bên đường đoạn qua nút giao Liêm Tuyền (Phủ Lý, Hà Nam) cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã bị chặt gọn

Đại diện VEC thông tin, việc chặt hạ cây keo dọc hai bên cao tốc là bắt buộc nhằm khắc phục tồn tại theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Ngoài ra theo kế hoạch, năm 2024, VEC sẽ thực hiện đầu tư mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn từ nút giao Đại Xuyên đến Liêm Tuyền từ 4 làn xe lên 6 làn xe.

Do vậy, việc chặt hạ cây xanh dọc cao tốc là cần thiết để chuẩn bị mặt bằng thi công giai đoạn 2 của dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Vũ Điệp

Triệu phú sống không điện thoại để lại toàn bộ tài sản 13 triệu USD làm từ thiện

"Triệu phú bí mật" sống khiêm tốn cả đời, để lại toàn bộ tài sản trị giá 13 triệu USD cho tổ chức từ thiện khi qua đời.

Chuyện tình từ giảng đường đại học của cặp đôi cùng đoạt Nobel

Cặp đôi thần kinh học nhà Moser đã kiên trì thực hiện cuộc tìm kiếm kéo dài hàng thập kỷ để tìm hiểu cách thức hoạt động của bộ não ở cấp độ tế bào.

9X Thanh Hoá chi 2 tỷ xây nhà tặng bố, tha thiết tìm mẹ mất tích 28 năm

Lớn lên trong khó khăn, Alina Mai luôn ấp ủ hoài bão thoát nghèo để hỗ trợ gia đình. 30 tuổi, chị có sự nghiệp kinh doanh, đủ tiền xây nhà tặng bố và tìm người mẹ mất tích.

Sang Việt Nam, tỷ phú NVIDIA Jensen Huang ngồi ghế nhựa, ăn phở bò

Với sức ảnh hưởng lớn trong giới công nghệ toàn cầu, CEO Jensen Huang của NVIDIA được mệnh danh là “phù thủy AI” của thế giới.

Thái Sơn nói gì về nhận xét 'đóng vài phim đã nhận danh hiệu NSƯT'?

Diễn viên Thái Sơn giải đáp thắc mắc của khán giả lý do vì sao được phong danh hiệu NSƯT dù mới chỉ tham gia các phim: Dưới bóng cây hạnh phúc, Biệt dược đen và Cuộc chiến không giới tuyến.

Người đàn ông mê nhặt rác, bị gọi 'khùng' vì chở cả xe tải rác về nhà

Gần chục năm qua, anh Lê Thành Long (Đà Nẵng) nhặt rác thải từ biển mang về nhà, tái chế thành vật dụng hữu ích. Mong muốn của anh là lan toả ý thức giữ gìn môi trường đến mọi người.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

9X đem món ngon lên núi nấu tặng hàng trăm trẻ em nghèo

Từng thiếu ăn, thèm những món ngon lúc còn nhỏ, khi cuộc sống ổn định, mỗi cuối tuần Ngọc Trinh lại chuẩn bị nguyên liệu, thức ăn mang lên núi, nấu tặng trẻ em nghèo những bữa tiệc.

Bên trong hộp ngủ ở Hà Nội khiến nhiều người trẻ mê mẩn

Tiện lợi, riêng tư, giá cả phù hợp là những tính từ mà giới trẻ mô tả xu hướng thuê trọ hộp ngủ. Dù còn nhiều tranh cãi nhưng mô hình này đang phổ biến ở Hà Nội, TP.HCM...

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !