Vi phạm tốc độ trên cao tốc, nam tài xế rút thẻ nhà báo giả xin bỏ qua

Trong quá trình xử lý vi phạm, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT) đã phát hiện một người đàn ông sử dụng giấy phép lái xe và thẻ nhà báo giả.

Tối 29/3, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe và thẻ nhà báo giả trong khi làm nhiệm vụ xử lý vi phạm tại tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây.

Cụ thể, vào hồi 11h20 cùng ngày, tổ CSGT thuộc Đội 6 phát hiện ô tô mang BKS 52Y-86XX vi phạm chạy quá tốc độ quy định 60/90km/h nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để xử lý.

CSGT phát hiện ô tô của tài xế T. vi phạm tốc độ. Ảnh: CACC

 

Lực lượng chức năng phát hiện giấy phép lái xe và thẻ nhà báo của tài xế T. là giả. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra giấy tờ, người điều khiển phương tiện là ông N.P.H.T. (SN 1976, trú tại quận 11, TP.HCM). Ông T. đã xuất trình giấy phép lái xe hạng A2, B2 mang tên N.P.H.T. do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 5/11/2021, có giá trị đến 5/11/2031.

Quá trình lực lượng chức năng xử lý, ông T. tiếp tục rút thẻ nhà báo mang tên N.P.H.T., bút danh H.T., cơ quan Truyền hình TP Hồ Chí Minh nhằm xin tổ công tác bỏ qua vi phạm. 

Qua kiểm tra, tổ CSGT nghi vấn 2 loại giấy tờ trên là giả nên mời ông T. về trụ sở đơn vị để làm việc. 

Tại cơ quan công an, ông T. khai nhận, khoảng tháng 1/2023, ông lên mạng đặt mua 1 giấy phép lái xe và 1 thẻ nhà báo với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Ông T. cho biết, mục đích sử dụng giấy tờ giả trên để điều khiển xe và xuất trình khi bị các lực lượng chức năng kiểm tra. 

Nhận thấy đối tượng nghi vấn có dấu hiệu phạm vào “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự, Đội 6 đã hoàn tất thủ tục và bàn giao đối tượng, tang vật, phương tiện, đồ vật có liên quan cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) để thụ lý, giải quyết theo quy định.

Đình Hiếu

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !