Vietnam's Got Talent làm "nóng" TP. Hồ Chí Minh

Với hơn 3.500 thí sinh tham dự nên phải sau 3 ngày sơ loại, chương trình Tìm kiếm tài năng - Vietnam's Got Talent tại TP. Hồ Chí Minh mới khép lại.

Vietnam's Got Talent làm "nóng" TP. Hồ Chí Minh

Đến 19h00 ngày 06/11/2011, những thí sinh cuối cùng tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xong phần dự thi của mình, khép lại ba ngày của vòng sơ loại với nhiều dấu ấn khó quên. Không ngoài dự đoán, thành phố này luôn là điểm thu hút thí sinh đến với những cuộc thi tài năng cả về số lượng lẫn chất lượng.

Got Talent làm `nóng` TP. Hồ Chí Minh

Hàng ngàn thí sinh trong vòng sơ loại tại TP. HCM

Khác với Long An chân chất và Cần Thơ nhiệt tình, tài năng tại TP Hồ Chí Minh mang hơi thở hiện đại và hứa hẹn sẽ “bùng nổ” trong những vòng tiếp theo.

Nói về quy trình của vòng loại tuyển sinh, nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong cho biết: “Cũng như những cuộc thi khác, vòng loại rất công bằng và không nhiều áp lực". Vị nhạc sĩ này cũng thừa nhận Ban Giám khảo tương đối vất vả vì số lượng đăng ký dự thi rất đông, hình thức cũng nhiều.

Got Talent làm `nóng` TP. Hồ Chí Minh

Nhiều thí sinh khuyết tật cũng muốn thử sức

Chưa kể tính quyết định của vòng loại về chất lượng thí sinh, tức là nếu vòng loại sàn lọc kỹ thì chất lượng của cả cuộc thi sẽ cao, nếu không kỹ thì những tiết mục ít chất lượng sẽ có dịp lên TV, và dĩ nhiên cũng không được quá khắt khe.

Khi có một số thí sinh thi hát tiếng tiếng Anh thắc mắc tại sao tại vòng pre-cast, ban giám khảo thường bắt hát thêm 1 bản nhạc Việt, nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong chia sẻ :“Khi thấy các bạn hát tiếng Anh tôi rất hào hứng, và đa số là được chọn. Tuy nhiên, khi chỉ nghe ca khúc tiếng Anh thì người nghe rất dễ bị đánh lừa bởi kiểu phát âm và nét giai điệu của nhạc nước ngoài".

Got Talent làm `nóng` TP. Hồ Chí Minh
Got Talent làm `nóng` TP. Hồ Chí Minh

Chị Siu, ca sĩ Minh Thư cũng đến cổ vũ các thí sinh

"Tôi muốn tìm hiểu thêm về khả năng đi xa của các bạn ở các vòng khác, nên muốn cho các bạn thử sức xem, bởi khi hát tiếng Việt, khả năng tự xoay sở và tính sáng tạo nhiều hơn, còn tiếng Anh thì chỉ cần bắt chước tốt”, nhạc sĩ tâm sự.

Got Talent làm `nóng` TP. Hồ Chí Minh

Đạo diễn Danny Nguyễn, một trong những giám khảo trong 3 ngày thi tuyển cho biết: “Một số thí sinh tại TP. Hồ Chí Minh khiến tôi rất ấn tượng, họ có những tài lẻ và cách biểu diễn gây thú vị cho khán giả. Tuy nhiên cũng có một số thí sinh có những kỹ năng đặc biệt nhưng lại không biết cách biểu diễn để làm tiết mục của mình trở nên ấn tượng”.

Got Talent làm `nóng` TP. Hồ Chí Minh

Sau TP Hồ Chí Minh, Tìm kiếm tài năng Việt - Vietnam’s Got Talent sẽ có mặt tại TP Buôn Mê Thuột vào thứ 5, 10/11 tại khách sạn Hoàng Lộc, số 07-09 Ybih Aleo, TP. Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc.

Thanh Huyền

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !