Seohyun (SNSD) thử sức đóng phim bách hợp

Sao Hàn 5/2: Đây là một bước đi vô cùng mới mẻ khi cô nàng quyết định tham gia diễn xuất cho bộ phim có đề tài LGBT - điều vẫn còn xa lạ với Hàn Quốc.

Seohyun (SNSD) đóng phim bách hợp cùng Lee Chung Ah trong bộ phim Hello Draclula. Cô nàng hóa thân thành Anna, một giáo viên tiểu học sắp 30 tuổi có một bí mật không thể nói với ai từ những năm cấp 2 - rằng cô chỉ thích phụ nữ. Dù mong muốn mẹ có thể đồng cảm nhưng cô phải đối diện sự thật phũ phàng là mẹ cô lạnh lùng gạt đi. Thế giới của Anna vốn được cố gắng níu kéo hàn gắn mỗi ngày đã sụp đổ ngay khoảnh khắc nhận được cuộc gọi chia tay từ mối tình 8 năm Sojung (Lee Chung Ah) - người cô yêu nhất. Từ đó, Anna muốn gặp mẹ mình để được chấp thuận và công nhận, nhưng đồng thời cô lại muốn giấu mẹ tất cả đến cùng. Đây được xem là một sự thử sức đầy bất ngờ của Seohyun khi vào vai một cô nàng lesbian trong thời buổi Hàn Quốc vẫn còn nhiều kì thị đối với cộng đồng LGBT. Bộ phim gồm 2 tập sẽ được phát sóng vào ngày 17 và 18/2.

HyunAđầy nóng bỏng, khoe dáng trong quảng cáo nội y cho Calvin Klein.

SeungRinhận được giấy gọi nhập ngũ. Cơ quan quản lý Nhân lực Quân sự xác nhận đã gửi giấy gọi nhập ngũ cho anh dự kiến vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Seungri bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ mà không thể trì hoãn thêm. Đồng thời, nam ca sĩ sẽ được chuyển giao cho Cơ quan Kiểm sát trong quân đội và được xét xử tại Tòa án quân sự với 6 cáo buộc, bao gồm môi giới mại dâm, đánh bạc nhiều lần, vi phạm luật giao dịch ngoại hối...

Kim Yohan nhận vai nam chính trong bộ phim truyền hình School 2020. Nam thần tượng sẽ thủ vai Kim Tae Jin - một tuyển thủ Taekwondo từng đạt huy chương đồng trong Đại hội Thể thao toàn quốc. Tuy nhiên sau chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng và thất bại trong việc kinh doanh của bố, cậu phải từ bỏ niềm đam mê thể thao và chuyển sang trường trung học dạy nghề. Nhiều người cho rằng đây là vai diễn dành riêng cho Kim Yohan khi anh chàng từng là vận động viên dự bị thuộc đội tuyển Taekwondo quốc gia. School 2020 bắt đầu quay vào tháng 3 và phát sóng vào tháng 8 năm nay.

Nữ diễn viên Ahn Seohyun thảo luận vai nữ chính School 2020 đóng cặp cùng Kim Yohan. Nếu xác nhận tham gia, cô nàng sẽ vào vai Na Geum Young, học sinh trường trung học kỹ thuật Kyunghwa, là con gái của một quán karaoke ở ngoại ô Seoul. Na Geum Young có ước mơ trong tương lai sẽ trở thành YouTuber. Ahn Seo Hyun hiện đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khi từng đóng vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Okja của Netflix và phim mạng Revenge Note đóng cùng Kim Samuel.

Dreamcatcher tung bộ ảnh cho album "Dystopia: The Tree of Language được ra mắt vào 18/2. Vì thành viên Handong tạm ngừng hoạt độngcùng nhóm để về Trung Quốc tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 nên lần trở lại này chỉ có 6 thành viên.

MV Dun Dun của EVERGLOW đạt hơn 15 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ đầu. Đây được xem là một thành tích vô cùng ấn tượng đối với một nhóm nhạc tân binh, đặc biệt là trong thời điểm Youtube không còn tính lượt xem MV từ quảng cáo trong ngày đầu phát hành.

Hangyul và Dohyon phát hành ca khúc Tomorrow Better Than Today vào 5/2, đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới của cả hai sau khi rời X1. Đây cũng là ca khúc do Dohyon tham gia sáng tác và viết lời, được trình diễn trong buổi họp mặt người hâm mộ gần đây.

SEVENTEEN đã bổ sung thêm 3 đêm diễn mới trong tour Nhật Bản của mình do nhu cầu của khán giả quá cao. Tổng cộng sẽ có 8 đêm diễn tại 4 thành phố lớn của Nhật Bản, dự kiến thu hút khoảng 350.000 khán giả tham dự.

Diễn viên Lee Shin Young (tham gia phim Crash Landing On You) bị tố bắt nạt bạn học trong quá khứ. Một cư dân mạng đã đăng tải lên diễn đàn trực tuyến cáo buộc sau: “Tôi học cùng trường cấp 2 với một diễn viên từ Crash Landing On You, đó là một tên bắt nạt trong quá khứ. Cậu ta tập hợp bọn đầu gấu cùng lớp, đánh những ai nhìn đểu mình và những người cùng hạng với mình”. Người này nói thêm: “Cậu ta khét tiếng trong vùng, không ai không biết. Cậu ta đã cố tình xóa bỏ danh tính sau khi học trung học, nhưng bạn tôi đã từng bị cậu ta bắt nạt”.

Công ty quản lí của Lee Shin Young phủ nhận cáo buộc bắt nạt nhưng kèm theo là lời xin lỗi những ai bị tổn thương. Đồng thời, người đăng bài tố Lee Shin Young cũng đã viết thư đính chính. Người khẳng định mình là nhân chứng viết: “Tôi tình cờ đi ngang và thấy sự việc xảy ra, nên tôi cũng không biết chắc. Thời gian qua cũng lâu rồi, tôi cũng không nhớ rõ mọi chuyện. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại, tôi nghĩ Shin Young không có mặt ở đó. Có thể tôi nhìn lầm vì chiều cao và vóc dáng của người nào đó khá giống Shin Young”. Người còn lại cũng đính chính: “Tôi là bạn của Kim Shin Young năm đầu cấp 2. Chúng tôi không có đánh nhau lớn ở ngoài, nhưng có chút cãi vã qua điện thoại. Hôm sau thì có đánh nhau ở trong trường, nhưng nhỏ thôi không có gì to tát. Chỉ có thế thôi, và mọi chuyện được giải quyết êm đẹp mà không có sự cố gì lớn. Tôi cũng không có cảm xúc tiêu cực nào về việc này”. Cư dân mạng cho rằng phía Lee Shin Young đã dùng tiền để thỏa thuận giải quyết. Trước đó, người tố cáo còn khẳng định sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thông tin sai sự thật.

Kangta (H.O.T) và nữ diễn viên Jung Yumi xác nhận hẹn hò. Công ty cho biết: “Hai người đã tiến triển từ tiền bối - hậu bối thành người yêu”. Trước đó, báo Hàn đưa tin cặp đôi quen nhau qua một chương trình radio, mối quan hệ tiến triển thành người yêu nhờ chung sở thích đi bộ đường dài.

Seulong (2AM) ký hợp đồng với Jellyfish Entertainment. Công ty đưa ra thông báo: “Chúng tôi rất vui khi có cơ hội làm việc với Im Seulong, một nghệ sĩ giải trí với nhiều kinh nghiệm và tài năng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa để đem đến cho anh ấy chương trình quảng bá cũng như lịch trình, vì vậy chúng tôi hy vọng mọi người dành thật nhiều tình yêu cho anh ấy”.


Khánh Ngọc
Từ khóa: Kim Yohan Lee Shin Young DreamCatcher HyunA Seungri SNSD Ahn Seohyun

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !