Sao Việt bỗng thành gái gọi, bị chém chết vì mạng xã hội

Minh Hằng có thể sẽ khởi kiện kẻ lập trang cá nhân giả, còn Angela Phương Trinh "thật" liên tục dính scandal chỉ vì những phát ngôn gây sốc của Angela "giả". Tin đồn Duy Mạnh bị chém chết cũng xuất phát từ mạng xã hội.

Minh Hằng có thể khởi kiện người lập Facebook giả

Mới đây, người hâm mộ “tá hỏa” khi phát hiện ra hàng loạt trang cá nhân có nickname: Bé Heo, Minh Hằng, Heo Mập, đặc biệt là một trang có tên rất nhạy cảm là "Cave Minh Hằng”. Trang này liên tục cập nhật những hình ảnh của Minh Hằng với những lời bình phẩm thô thiển, thiếu văn hóa, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ diễn viên như: “Một thời đú đởn với anh Đàm Vĩnh Hưng”, “Show cho mấy anh xem nè, 20 like Hằng show mông cho mấy anh rửa mắt”, “Tối nay Hằng sẽ post loạt ảnh khiêu… của mình, cả nhà chờ nhé”… Thậm chí, admin của trang cá nhân còn đưa cả hình ảnh của mẹ Minh Hằng được chụp trong lần sinh nhật gần đây của cô và kèm theo dòng bình luận ác ý.

Sao Việt bỗng thành gái gọi, bị chém chết vì mạng xã hội - ảnh 1
Trang cá nhân giả của Minh Hằng.

Minh Hằng cho biết, cô rất bức xúc về vấn đề này. Fan và bạn bè nhiều lần gọi điện cho cô khi đọc được những dòng status mang tính bôi nhọ hình ảnh và hạ thấp nhân phẩm của thần tượng mình như: “Hằng nói cho mà biết. Đứa nào vote cho... thì đừng làm fan Hằng nhé! Hằng cảnh cáo đó". Dù biết fan sẽ không tin những phát ngôn này là của mình nhưng hành động bôi xấu người khác kiểu này khiến nữ ca sĩ, diễn viên không thể chấp nhận.

Hiện tại Minh Hằng đang bận rộn với vai diễn giả trai trong phim Vừa đi vừa khóc, trước mắt cô đã ủy quyền cho em trai kiêm quản lý của mình giải quyết vấn đề. Cô nói: “Chúng tôi đã nhờ tới sự can thiệp của công an mạng để tìm ra người cố ý lập trang cá nhân giả và bôi xấu hình ảnh của tôi. Tôi không biết mục đích của họ để làm gì nhưng đó là việc làm không thể bỏ qua được. Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra và vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này vì không muốn câu chuyện trở nên ồn ào, làm như vậy chỉ PR cho kẻ xấu. Công an sẽ có cách giải quyết khi tìm ra chủ nhân. Nếu họ không thay đổi hay tiếp tục lặp lại việc này có thể tôi sẽ khởi kiện. Hiện tại, ở Việt Nam chưa có cơ quan thẩm quyền nào đứng ra bảo vệ cho những người bị lập trang cá nhân giả nên tôi sẽ tìm hiểu kỹ vì không muốn mình phải mất thời gian vô bổ vào việc này”.

Không riêng Minh Hằng, từ trước đến nay rất nhiều nghệ sĩ đau đầu về chuyện bị lập trang cá nhân giả nhằm bôi xấu danh dự. Tuy nhiên, tất cả trong số họ đều bất lực vì dù có bức xúc nhưng chưa có hướng giải quyết. Việc đưa công an mạng vào cuộc xem ra là đòn khá mạnh tay của nữ diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc.

Sao Việt bỗng thành gái gọi, bị chém chết vì mạng xã hội - ảnh 2

Angela Phương Trinh bị scandal bủa vây vì mạng xã hội

Không chỉ “dở khóc dở cười” với hàng tá phiền toái do hội antifan lập ra để bôi nhọ như ghép ảnh nóng, ảnh nude, tung hình ảnh hở hang trong bar… mới đây, Angela Phương Trinh còn bị một trang cá nhân giả tung ra phát ngôn khá sốc ngay trong thời điểm cô bị dư luận nhòm ngó chuyện học hành.

Sở dĩ, trang cá nhân này “câu” được rất nhiều lượt “like” bởi cập nhật rất nhanh những hình ảnh mới của Phương Trinh trong các sự kiện.

Theo đó, trang cá nhân giả này viết: “Muốn nổi tiếng như Trinh, bạn phải sống hoàn hảo như một vị thánh! Bởi lẽ bọn anti sẽ chỉ rình lúc mình nói gì không đúng là bọn nó nhảy vào chửi bới như điên.

Khi nổi tiếng phải học cách bỏ qua, cách bơ đám đông để tập trung vào quan tâm bạn bè của mình bởi nếu cứ mải miết với fan thì bạn bè người thân xung quanh sẽ rời xa mình hết. Bởi thế Trinh ra đường không quan tâm tới fan là vậy.

Người nổi tiếng ít bạn nhiều bè, xung quanh khá nhiều bọn “kền kền” lợi dụng, nhất là lũ muốn thơm lây và lợi dụng tiền bạc, hèn lắm. Người nổi tiếng rồi phải học cách tránh xa và đối phó với rắc rối tưởng không nhiều mà lại nhiều không tưởng như việc bị copy hình rồi chế nhạo.

Để làm người nổi tiếng ngoài tài năng và ngoại hình như Trinh cũng cần có quan hệ mật thiết với những bầu sô, nhà báo…. Chính họ là người tạo ra tên tuổi cho những người mới nổi bằng cách lăng xê quảng cáo PR ở khắp nơi trên thế giới giống Trinh. Quan trọng nữa là người nổi tiếng cần có một nickname (vd: Angela, thiên thần, tiên nữ…), và giàu có, rất giàu và phải đẹp”.

Sao Việt bỗng thành gái gọi, bị chém chết vì mạng xã hội - ảnh 3

Ngay sau khi đăng tải status này, hàng trăm fan đã chỉ trích Phương Trinh quá đề cao bản thân. Tuy nhiên, những ai từng biết Phương Trinh ngoài đời sẽ không bao giờ tin đây là những phát ngôn của “bà mẹ nhí”. Ngoài đời, Phương Trinh là người lễ phép và ăn nói khiêm tốn. Sau sự việc này, nữ diễn viên Biết chết liền đã lên tiếng giải thích với các fan không nên tin vào những trang cá nhân giả và hiểu lầm cô.

Không chỉ gây bão cho Phương Trinh bằng phát ngôn trên. Trước đó, trang này từng “mượn danh” cô để chửi xéo phụ huynh không biết dạy con mà còn đổ lỗi cho cô trong cách ăn mặc, phát ngôn làm ảnh hưởng đến lớp trẻ hay chửi nhiều người dựa hơi cô để nổi tiếng.

Hoài Linh đóng cửa Facebook vì bị giả mạo

Hoài Linh là một trong số nghệ sĩ có lượng khán giả theo dõi trên trang cá nhân lớn nhất hiện nay. Trong khi mỗi lần đăng tải hình ảnh hay chia sẻ của các nghệ sĩ hot nhất hiện nay chỉ có khoảng vài ngàn lượt “like” nhưng “nhất cử nhất động” của danh hài nổi tiếng này đều có đến hàng chục ngàn “like”.

Sao Việt bỗng thành gái gọi, bị chém chết vì mạng xã hội - ảnh 4

Tuy nhiên, cũng chỉ vì bị mạo danh nên ngày 28/4 vừa qua, Hoài Linh đã tuyên bố đóng cửa trang cá nhân khiến nhiều người hụt hẫng và tiếc nuối.

Nam danh hài tuyên bố: “Vì có những điều không hay từ những trang giả mạo, Linh không muốn khán giả của mình bị lừa. Linh tạm thời xin phép đóng trang cá nhân của mình một thời gian, mong mọi người thông cảm".

Status này đã thu hút 19.131 người quan tâm nhấn like tới thời điểm này và nhận được 1.051 lượt người bình luận, 63 lượt chia sẻ. Đa phần các ý kiến đều tỏ ra buồn, tiếc và mong nghệ sĩ Hoài Linh không đóng cửa mạng xã hội.

Duy Mạnh “chết giả” vì một trang cá nhân mạo danh Đàm Vĩnh Hưng

Cuối tháng 3 vừa qua, cư dân mạng “tá hỏa” trước thông tin Duy Mạnh bị giang hồ chém chết ngay sau khi đi diễn tại Đà Nẵng. Thậm chí, có người còn "ác miệng" cho rằng nam ca sĩ Kiếp đỏ đen bị đột tử do sốc thuốc. Thông tin này xuất phát từ một trang cá nhân có tên là Đàm Vĩnh Hưng. Chính điều này càng khiến cho mọi người tin nó là có thật.

Sao Việt bỗng thành gái gọi, bị chém chết vì mạng xã hội - ảnh 5

Rất nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz Việt tưởng thật, gọi điện cho nhau để hỏi thăm và tiếc nuối cho nam ca sĩ, nhạc sĩ. Còn cư dân mạng thì không ngừng cập nhật những dòng status “R.I.P Duy Mạnh”. Một vài người sau khi nghe tin này đã gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của giọng ca Kiếp đỏ đen để kiểm chứng sự việc. Tuy nhiên, do bị làm phiền quá nhiều nên Duy Mạnh đã tắt máy càng khiến mọi người lo lắng tưởng thật.

Sau khi mọi thông tin lắng xuống, liên lạc với nam ca sĩ, anh cười và cho biết không muốn trả lời về thông tin "chết chóc" vì sợ mọi người không hiểu nghĩ anh tạo tin đồn để PR cho album.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã lên báo đính chính anh không dùng bất kỳ một tài khoản nào trên mạng xã hội Facebook. “Ông hoàng nhạc Việt” cho biết, hiện nay, trên mạng FB có một vài page mạo danh ca sĩ anh và có những lời chia sẻ cố tình giả phong cách của Đàm Vĩnh Hưng được cóp nhặt từ những bài phỏng vấn của anh.

Theo Luật sư Huỳnh Phước Hiệp - Đoàn Luật sư Thành phố khẳng định: “Nếu dùng trang cá nhân để bôi nhọ hoặc xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của người khác phải chịu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác hoặc tội vu khống (theo quy định tại điều 121 và 122 Bộ luật hình sự), mức phạt có thể lên đến 3 năm hoặc 7 năm tù. Nếu dùng trang cá nhân giả thông tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì có thể bị phạt tù đến chung thân (theo điều 139 Bộ luật hình sự)”.

Thanh Ngọc

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !