Những gương mặt mẫu nhí sẽ trình diễn BST của Happy Clothing trong VIFW2018

Thương hiệu Happy Clothing và Mitkids được sáng lập bởi NTK Thảo Nguyễn. Cô từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Project Runway Việt Nam 2014 và đạt danh hiệu Top 9 tại chương trình.

Thảo Nguyễn được biết đến là một cô gái cá tính mạnh, đầy nghị lực và quyết đoán. Thảo Nguyễn có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế và đào tạo về thời trang, có nhiều bộ sưu tập đã được trình diễn trên những sàn diễn lớn như Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2017.

Với đam mê sáng tạo, cô thổi hồn vào những trang phục của mình mang đậm 1 dấu ấn rất riêng trong làng thời trang Việt. Khán giả đều biết đến nhà thiết kế trẻ tuổi này với những chiếc váy áo cao cấp, mỏng manh, lãng mạn và bay bổng, được nhiều giới nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên và các chương trình truyền hình, khách hàng lựa chọn cho những sự kiện trọng đại.

Trong buổi họp báo ra mắt các NTK sẽ tham gia trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu đông 2018, cô đã đưa ra những ý tưởng mới lạ trong thiết kế được kết hợp giữa các chất liệu như lông, lông vũ và các chất liệu nhẹ nhàng để tạo lên những bộ trang phục rất ấn tượng và sang trọng cho cả người lớn và đặc biệt là các bạn nhỏ mặc trong mùa thu đông giữ được ấm lại không mất đi nét công chúa ưu thích.

Chương trình thu hút tất cả sự chú ý của khán giả cũng như giới mộ điệu thời trang cả trong nước và nước ngoài theo dõi.

Bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam chụp hình cùng NTK Thảo Nguyễn, MC Tiêu Ngọc  Linh và các mẫu nhí của Thương hiệu Happy Clothings tại buổi họp báo.

Mẫu nhí Hà Thiên Trang trình diễn 1 mẫu thiết kế độc lạ trong buổi họp báo trong BST mới sẽ ra mắt khán giả trong VIFW 2018 ngày 26/10 tới đây.

Mẫu nhí Chu Diệp Anh trong 1 mẫu thiết kế của Happy Clothings cùng với chuyên gia trang điểm hàng đầu Tina Lê vui vẻ trong buổi họp báo Tuần lễ thời trang quốc tế thu đông 2018.

Không chỉ là một Ballet Dancer, ca sĩ nhí triển vọng mà Phan Lâm Ngọc Huyền còn là người mẫu nhí có vẻ đẹp khác lạ với sống mũi cao và cặp mắt to tròn trong veo mà bất cứ ai gặp lần đầu cũng tò mò hỏi xem cô bé có...lai Tây hay không?

Tham gia nghệ thuật nhiều nhưng cô bé Phan Lâm Ngọc Huyền  vẫn dành thời gian cho học văn hoá, đặc biệt là việc trau dồi các Môn toán, văn, Anh...để luôn là trò giỏi con ngoan ở trường học và gia đình.

Mẫu nhí Trần Nguyễn Linh Chi duyên dáng trong mẫu váy đính kết hoa hồng cầu kỳ và rất đẹp mắt của Happy Clothings tại buổi họp báo VIFW 2018.

Tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng cô bé mẫu nhí Khuất Hà Anh đã có gần 3 năm kinh nghiệm diễn  với rất nhiều các sàn thời trang trong khắp cả nước.

Mẫu nhí Khuất Hà Anh và Linh Chi thuộc top mẫu nhí nhỏ nhất được tham gia trình diễn trong đêm 26/10 tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2018.

Mẫu nhí Đặng Phương Anh thướt tha trong một thiết kế đẹp mắt của NTK Thảo Nguyễn.

NTK Jovana Benoit - Phu nhân Đại sứ Cộng hoà Haitti tại Việt Nam. Tại Tuần lễ Thời trang năm nay, cô sẽ giới thiệu Bộ Thiết kế độc đáo của mình.

Các mẫu nhí xuất hiện tại buổi họp báo trong trang phục của NTK Thảo Nguyễn - Thương hiệu Happy Clothing đều là những gương mặt đã được chọn lựa để trình diễn BST mới sẽ được ra mắt khán giả vào tối 26/10 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà nội.

Với chương trình thời trang có ảnh hưởng lớn nhất ở trong nước hiện nay như VIFW 2018 thì sự xuất hiện của các mẫu nhí trình diễn luôn mang lại một làn gió mới cũng như sự tươi trẻ, đáng yêu mà không kém phần chuyên nghiệp.

Hoàng Nam

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !