Mỹ Tâm tri ân khán giả với đêm nhạc acoustic

Đây sẽ là sự kiện khởi đầu trong chuỗi hoạt động nằm trong dự án âm nhạc lớn của nữ ca sĩ "Vì em quá yêu anh" kéo dài từ thời điểm này cho đến năm sau.

Sau hàng loạt những thành công nhất định trong nửa đầu năm nay, Mỹ Tâm quyết định chiêu đãi người hâm mộ bằng không gian âm nhạc đầy chất tự sự, ngẫu hứng và đầy cảm xúc với đêm nhạc acoustic mang tên Gởi tình yêu của em – cũng là tên một sáng tác của cô nằm trong album Tâm vừa phát hành. Đây được xem như món quà đặc biệt thay cho lời cảm ơn những tình cảm mà cô đã nhận được trong suốt một chặng đường dài vừa qua.

Đêm nhạc được thực hiện trong khán phòng ấm cúng, không gian vừa phải và gần gũi, lãng mạn, tập trung vào âm thanh và ánh sáng hoàn hảo, để từ đó nữ ca sĩ có thể tự do thoải mái mời khán giả thưởng thức những “món đặc sản” do chính tay mình xào nấu.

Mỹ Tâm tri ân khán giả với đêm nhạc acoustic - ảnh 1

Poster của đêm nhạc acoustic Gửi tình yêu của em.

Theo kịch bản, Mỹ Tâm sẽ thể hiện 20 đến 25 ca khúc được khán giả yêu thích và cả những ca khúc được yêu cầu bất kỳ ngay trong đêm diễn cùng với ban nhạc của mình.

Tương tự những sản phẩm phẩm trước đây của Mỹ Tâm, đêm nhạc này tiếp tục có sự nhúng tay của ê-kíp đến từ Hàn Quốc. Đặc biệt là nhà sản xuất nổi tiếng Cho Sung Jin sẽ đảm nhiệm vai trò đạo diễn âm nhạc và hòa âm phối khí.

Chia sẻ về mô hình đêm nhạc này, Mỹ Tâm nói: “Tôi đã suy nghĩ và mong muốn thực hiện một đêm nhạc thật sự ấm cúng, gần gũi và hết sức tự nhiên, có thể sẽ mang nhiều tính ngẫu hứng khi nhận được một bài hát yêu cầu bất ngờ của khán giả. Đêm nhạc gần như là đêm tự sự trong không gian âm nhạc kiểu phòng trà nhưng được đầu tư kỹ lưỡng và hoành tráng hơn.

Điều luôn khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong suốt thời gian qua đó là sự đón nhận của khán giả dành cho âm nhạc của mình, từ những ca khúc mới nhất cho đến những bài hát xưa cũ. Có thể nói, nhờ những điều này mà tôi càng hứng khởi và quyết tâm thực hiện đêm nhạc acoustic này”.

Được biết, đêm nhạc acoustic Gởi tình yêu của em chỉ mới là một sự kiện khởi đầu trong chuỗi hoạt động nằm trong dự án âm nhạc lớn của Mỹ Tâm kéo dài từ thời điểm này cho đến năm sau. Trong đó được các fan trông chờ nhiều nhất là một liveshow tổ chức tại sân vận động.

Với những sáng tạo không ngừng của mình, khán giả được hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ đến từ nàng “họa mi” của làng nhạc Việt.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 24/8 tại khán phòng của Queen Plaza 3. Hiện vé đã bắt đầu được bán với 3 mức giá từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng.

Cùng xem những hình ảnh mới nhất của Mỹ Tâm:

Mỹ Tâm tri ân khán giả với đêm nhạc acoustic - ảnh 2
Mỹ Tâm tri ân khán giả với đêm nhạc acoustic - ảnh 3
Mỹ Tâm tri ân khán giả với đêm nhạc acoustic - ảnh 4
Mỹ Tâm tri ân khán giả với đêm nhạc acoustic - ảnh 5
Mỹ Tâm tri ân khán giả với đêm nhạc acoustic - ảnh 6
Mỹ Tâm tri ân khán giả với đêm nhạc acoustic - ảnh 7
Mỹ Tâm tri ân khán giả với đêm nhạc acoustic - ảnh 8
Mỹ Tâm tri ân khán giả với đêm nhạc acoustic - ảnh 9
Mỹ Tâm tri ân khán giả với đêm nhạc acoustic - ảnh 10
Mỹ Tâm tri ân khán giả với đêm nhạc acoustic - ảnh 11

Phương Giang

Photo: MTE

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !