Hoàng Tôn, Suni Hạ Linh khuấy động sân khấu Đại học Đồng Nai

Với tinh thần "bùng nổ, hoàng tráng và ấn tượng", MobiFone Music Tour cùng chuyến xe âm nhạc đã mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho các bạn sinh viên trường Đại học Đồng Nai.

Sau thành công của những đêm nhạc trước đó tại các trường đại học trên địa bàn cả nước, một lần nữa “Hành trình kết nối âm nhạc MobiFone” lại mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc, “sướng mắt đã tai” cho các bạn sinh viên trường Đại học Đồng Nai với sự tham dự của các nghệ sỹ trẻ như Hoàng Tôn, Suni Hà Linh, nhóm Tia Chớp Bạc. 

Đội văn nghệ trường Đại học Đồng Nai mở màn chương trình với những tiết mục được đầu tư công phu, hâm nóng bầu không khí.

Nhóm Tia Chớp Bạc mang đậm cá tính âm nhạc riêng với chất giọng đầy nội lực cùng khả năng chơi nhiều nhạc cụ ấn tượng đã thể hiện các ca khúc quen thuộc với giới trẻ, được phối lại với màu sắc âm nhạc riêng của nhóm như Chờ người nơi ấy, Đi để trở về, Rock Sài Gòn, Radioactive,… Đặc biệt, lần đầu tiên trên sân khấu của MobiFone Music Tour, 5 giọng ca của nhóm Tia Chớp Bạc cùng hòa giọng ngẫu hứng xa khúc Em gái mưa trước sự cổ vũ nhiệt tình của bạn sinh viên.

Sự xuất hiện nổi bật của Suni Hạ Linh khiến các bạn sinh viên trở nên phấn khích hơn. Nữ ca sỹ có phong cách trẻ trung, đáng yêu này mang đến phần trình diễn “ngọt lịm” với các ca khúc quen thuộc như Say yes, Cảm nắng, Em đã biết…

Các nghệ sỹ không chỉ mang đến những tiết mục đa màu sắc, hấp dẫn mà đó còn là sự kết nối, giao lưu giữa nghệ sỹ và các bạn sinh viên tài năng của trường Đại học Đồng Nai. Suni Hạ Linh ngẫu hứng mời một bạn sinh viên Đại học Đồng Nai cùng song ca ca khúc quen thuộc Em đã biết.

Sân khấu của MobiFone trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện đầy bụi bặm của ca sỹ Hoàng Tôn.

Nam ca sỹ tài năng này đã khuấy động sân khấu với hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi được các bạn sinh viên yêu thích như: Dành cho em, Only you, Yêu em rất nhiều, Để em rời xa…

Hoàng Tôn đã chiếm trọn trái tim các bạn sinh viên Đại học Đồng Nai tối hôm đó khi liên tục có những phần giao lưu hết sức thân thiện. Một bạn sinh viên may mắn được trình diễn cùng thần tượng trên sân khấu MobiFone Music Tour.

Khi thấy các bạn sinh viên đang livestream phần trình diễn của mình, Hoàng Tôn đã bất ngờ xuống hàng ghế khán giả để cùng tương tác với phần livestream khiến các bạn trẻ vô cùng phấn khích.

Không khi ở sân trường ĐH Đồng Nai luôn ngập tràn những tiếng hò reo cổ vũ cho phần trình diễn sôi động. Các bạn sinh viên đã có một đêm nhạc đáng nhớ cùng MobiFone Music Tour.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình này, MobiFone phối hợp với Hội sinh viên trường Đại học Đồng Nai đã trao tặng 05 phần học bổng dành cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2017 – 2018.

MobiFone Music Tour sẽ tiếp tục cuộc hành trình đến với các trường Đại học tại TP. Cần Thơ và  TP.HCM. Trên chuyến xe âm nhạc lần sẽ đồng hành cùng MobiFone mang đến cho các bạn sinh viên những trải nghiệm “kết nối âm nhạc” đẳng cấp, cuồng nhiệt. Hãy cùng chờ đón những màn trình diễn “bứt phá” của những nghệ sĩ trẻ đang thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc hot nhất hiện nay nhé.

Thông tin chi tiết về chương trình có thể tìm hiểu thêm tại website: http://mtrend.vn/mobifone-music-tour/

PV

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !