Hoài Linh "khai quật" tài năng chàng chủ quán phở hát 2 giọng nam - nữ

Tập 2 Người bí ẩn phát sóng tối 6/4 mang lại những bất ngờ thú vị cho khán giả truyền hình. Ở tập này, đội nhà Việt Hương – Hoài Linh tiếp đội khách Petey Nguyễn - Thúy Diễm.

Tuy nhiên, bất ngờ không nằm ở sự chênh lệch dễ đoán của 2 đội, mà Khánh Bình – nhân tố bí ẩn được Hoài Linh “khai quật”.

Hoài Linh

Hoài Linh chính thức tuyên bố đỡ đầu cho Khánh Bình theo đuổi đam mê âm nhạc.

Khánh Bình, là ông bố 2 con và là chủ quán phở tại Rạch Giá. Anh may mắn sở hữu giọng hát tài năng, biến hóa đa dạng nhiều sắc màu. Khánh Bình có thể giả giọng Thanh Tuyền, Phương Dung và nhiều nữ ca sĩ khác, rất gần với phiên bản gốc.

Chọn ca khúc Đừng nói xa nhau, Khánh Bình khiến người chơi và khán giả ngạc nhiên và nổi da gà khi anh hát cả 2 giọng nam và nữ. Cách hát mộc mạc nhưng dạt dào cảm xúc cùng màn nhái giọng gần như hoàn hảo của Khánh Bình khiến nhiều người phải thán phục. Giọng hát của Khánh Bình khiến Hoài Linh vừa khâm phục vừa động viên anh nên theo đuổi giấc mơ âm nhạc. “Em được trời phú cho giọng hát thiên bẩm, mà em không làm ca sĩ, ở nhà bán phở sẽ phụ lòng mọi người”, Hoài Linh phát biểu.

Không dừng lại ở đó, danh hài còn chiêu mộ chàng trai này, khi nói: “Nếu em quyết tâm làm ca sĩ, anh sẽ ký hợp đồng với em và giúp đỡ em trên con đường ca hát”. Trước sự ưu ái của Hoài Linh, Khánh Bình đồng ý trong niềm vui.

Hoài Linh có dự tính sẽ đưa Khánh Bình sang trung tâm ca nhạc Paris By Night, “với giọng hát này, sang hải ngoại chắc chắn sẽ hốt bạc”, anh nói thêm. 

Ngoài niềm vui kể trên, Khánh Bình còn đang tận hưởng niềm hạnh phúc được lên chức bố lần thứ 2. “Vợ tôi vừa sinh em bé cách đây vài ngày nên niềm vui nhân lên gấp bội”, anh vui vẻ cho biết. Hiện tại, anh vẫn bán phở khô ở Rạch Giá, Kiên Giang, tuy có một vài kế hoạch âm nhạc nhưng ông bố hai con không bật mí vì sợ “nói trước bước không qua”. “Tôi rất hạnh phúc vì chương trình vừa phát sóng, có rất nhiều người gọi điện bày tỏ sự mến mộ. Đêm nay sẽ rất khó ngủ”, Khánh Bình không giấu được niềm hân hoan.

Hoài Linh

Khánh Bình xúc động trước sự ưu ái của danh hài.

Hoài Linh

Anh dành cho Hoài Linh cái ôm cảm ơn.

Trở lại với diễn biến chính của cuộc đối đầu giữa Việt Hương - Hoài Linh với Petey Nguyễn - Thúy Diễm. Khác với khí thế ăn thua hừng hực mà Lê Hoàng và Lý Nhã Kỳ mang đến tuần trước, ở tập 2, ảo thuật gia Petey Nguyễn và diễn viên Thúy Diễm tỏ ra "dưới kèo" trong cuộc đấu với "vợ chồng Sáu Bảnh". Qua 5 lượt đấu với 5 nhiệm vụ tìm ra người có chiều cao nhất, cascadeur, beatboxer chuyên nghiệp, người sở hữu giọng hát đặc biệt và nghệ sĩ vỹ cầm chuyên nghiệp; tỷ số chung cuộc với chiến thắng 5 - 3 thuộc về đội nhà Hoài Linh - Việt Hương.

Tập 3 của Người bí ẩn sẽ phát sóng vào lúc 21h chủ nhật tuần sau, 13/04 trên HTV7.

Hoài Linh

Kết quả của đội khách được tiên đoán từ trước, bởi một Petey Nguyễn hiền lành, một Thúy Diễm non trẻ...

Hoài Linh

... khó qua ải Hoài Linh và Việt Hương khi bộ đôi này có sự nhanh nhẹn và tinh ý trong phán đoán..

Hoài Linh

Việt Hương chọc cười rất duyên dáng và sâu sắc.

Theo Zing

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !