Cựu siêu mẫu Việt từng 20 lần thụ tinh nhân tạo, giục chồng lấy vợ mới giờ ra sao?

Vũ Cẩm Nhung đang có tổ ấm hạnh phúc và thỉnh thoảng cô xuất hiện trong các sự kiện phù hợp.

Vũ Cẩm Nhung sinh năm 1976 và là người mẫu thế hệ đầu của làng giải trí trong nước. Ngoài sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cuốn hút, cô còn gây chú ý khi có phong cách trình diễn và thần thái đầy tự tin mỗi khi sải bước trên sàn runway.

Năm 1994, Vũ Cẩm Nhung đạt danh hiệu "Siêu mẫu châu Á" tại cuộc thi người mẫu được tổ chức tại Mỹ.

Vũ Cẩm Nhung từng là siêu mẫu đình đám từ thập niên 90.

Khi trở về nước, cô liên tục góp mặt trong các show diễn, bộ ảnh thời trang ấn tượng đồng thời có cơ hội thử sức với phim ảnh qua vai diễn trong phim "Nước mắt thời mở cửa".

Trong thời điểm có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp nhất, Vũ Cẩm Nhung bất ngờ lên xe hoa với một doanh nhân hơn 6 tuổi vào đầu tháng 4/2002. Đám cưới của Vũ Cẩm Nhung và ông xã được tổ chức trọng đại ở cả Hà Nội và TP.HCM và có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau khi lập gia đình, Vũ Cẩm Nhung dần rút khỏi showbiz để vun vén tổ ấm và kinh doanh. Vì tính chất công việc bận rộn và muốn chuẩn bị tốt nhất cho tương lai, cô và người bạn đời đã lên kế hoạch có con sau 2 năm đám cưới.

Tuy nhiên trải qua 4 năm sống chung một nhà, Vũ Cẩm Nhung và chồng vẫn không có tin vui.

Vì sốt ruột và không muốn người thân phải chờ đợi lâu, Vũ Cẩm Nhung và chồng quyết định tìm tới phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Gặp được bác sĩ giỏi, cựu siêu mẫu vô cùng hạnh phúc khi được thông báo mang ba thai. Nhưng sau đó vì lý do sức khỏe và gặp những chuyện không mong muốn, Vũ Cẩm Nhung không giữ được con.

Không chịu bỏ cuộc, sau khi sức khỏe bình phục, Vũ Cẩm Nhung tiếp tục quay trở lại bệnh viện để thụ tinh nhưng không thành công. Qua sự giới thiệu của bạn bè, cô từng sang tận Thái Lan để thụ tinh nhiều lần nhưng vẫn bị sảy thai.

Lúc tuyệt vọng và buồn bã nhất, Vũ Cẩm Nhung từng giục chồng lấy vợ khác để có niềm vui con cái. Song ông xã vẫn quyết tâm ở bên và cùng Vũ Cẩm Nhung chờ đợi. Sau 9 năm với 20 lần thụ tinh nhân tạo, năm 2011, Vũ Cẩm Nhung hạ sinh con trai đầu lòng.

Vũ Cẩm Nhung từng thụ tinh nhân tạo 20 lần trong suốt 9 năm.

7 năm tiếp theo, cô có thêm một cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Từ ngày gia đình có thêm 2 thành viên mới, tâm trạng của Vũ Cẩm Nhung vui vẻ hơn xưa. Vài năm trở lại đây, cô vẫn duy trì công việc kinh doanh và thỉnh thoảng xuất hiện trong một số sự kiện giải trí phù hợp.

Mới đây nhất, Vũ Cẩm Nhung cũng trình làng cuốn tự truyện đầu tay "Bao giờ là đúng lúc" để kể lại những tháng ngày nỗ lực để làm mẹ, vượt qua trầm cảm... đồng thời chia sẻ cảm hứng sống, yêu cho những người trẻ.

Đồng thời khi đã có cuộc sống giàu có, sung túc, Vũ Cẩm Nhung đang tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, vì cộng đồng để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Hiện tại, Vũ Cẩm Nhung đang có gia đình đầy hạnh phúc với ông xã tâm lý, cậu con trai ngoan ngoãn và cô con gái xinh xắn.

Ngoài công việc kinh doanh, thỉnh thoảng cô xuất hiện trong một vài sự kiện giải trí phù hợp và gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, gu ăn vận ấn tượng ở tuổi ngoài tứ tuần.

Thời gian rảnh rỗi, Vũ Cẩm Nhung chăm chỉ tập yoga để giữ dáng.

Thạch Tú
Từ khóa: Vũ Cẩm Nhung thụ tinh nhân tạo

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !