'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật?

Đến hẹn lại lên, mỗi lần tham gia chương trình "Táo quân 2013", chồng cũ của MC Thảo Vân lại có dịp hóa thân thành mỹ nữ nơi thiên đình.
'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 1

Hình ảnh giả gái của Công Lý có nhiều nét tương đồng với bộ ảnh nữ tính mà Long Nhật tung ra cách đây không lâu.

Theo nhận xét của nhiều khán giả may mắn được tham gia buổi ghi hình Gặp nhau cuối năm 2013 tối 25/1 ở Hà Nội, nhân vật Bắc Đẩu của Công Lý càng ngày càng... xinh đẹp và quyến rũ. So với những năm đầu tiên mới tham gia Táo quân, dường như nam diễn viên mới được tặng danh hiệu NSUT hồi đầu năm 2012 đã học được thêm nhiều kinh nghiệm giả gái thú vị. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, Công Lý có vẻ gầy hơn trước nên khi hóa thân vào nhân vật "cô Đẩu", anh càng dễ dàng tạo được cái duyên dáng, nữ tính cần có.

Trong chương trình Táo quân 2013, hình ảnh "cô Đẩu" thướt tha với tà áo dài và những lọn tóc xoăn màu nâu đồng buông hờ trên vai khiến nhiều người hình dung ra... Long Nhật cách đây không lâu. Rất có thể đây là dụng ý của những người thực hiện chương trình để đem tới cho khán giả những tiếng cười thâm thúy.

Cách đây không lâu, dư luận rộ lên thông tin Xuân Bắc sẽ tráo vai cho Công Lý và thể hiện hình ảnh "cô Đẩu" nữ tính nhưng ngoa ngoắt. Tuy nhiên, dưới sự sắp xếp của Ngọc Hoàng (do NSUT Quốc Khánh thể hiện), cá tính của hai nhân vật Nam Tào và Bắc Đẩu chỉ bị biến đổi trong một thời gian ngắn mà thôi.

Một vài hình ảnh hậu trường của chương trình Táo quân 2013:

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 2

Hậu trường giả gái của Công Lý.

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 3

Chuyên gia trang điểm đã phải mất rất nhiều thời gian để đem tới cho Công Lý một làn da mịn màng và những đường nét nữ tính khi hóa thân làm Bắc Đẩu.

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 4

Công Lý gần như là người có mặt ở hậu trường sớm nhất vì nhân vật "cô Đẩu" tiêu tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị của cả anh lẫn ê-kíp hỗ trợ.

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 5

"Cô Đẩu" chỉnh trang lại trang phục lần cuối. Công Lý cương quyết không chịu cởi chiếc quần bò mặc bên trong vì anh nhét đủ thứ trong túi quần. Khi nhân vật Nam Tào bị Ngọc Hoàng "chuyển giới", Bắc Đẩu của Công Lý không ngần ngại cho tay vào mấy lần quần áo để tìm giấy thấm dầu cho bạn làm đẹp.

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 6

Nhan sắc rạng rỡ của "cô Đẩu" Công Lý.

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 7

Với cách hóa trang này, nhiều người cho rằng Công Lý khá giống với Long Nhật khi giả gái.

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 8

Minh Quân lần đầu tham gia Táo quân 2013 với tư cách diễn viên. Anh thể hiện vai Thiên Lôi "cao to, đen hôi" và không ngần ngại làm xấu mình với làn da đen xì và bộ răng hô tới mức "cô Đẩu" phán rằng: "Ăn đu đủ không cần thìa".

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 9

Thiên Lôi xì tin bên MC Thảo Vân.

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 10

Trong khi chờ mọi người hóa trang, Thảo Vân tranh thủ chụp hình hộ bạn bè.

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 11

Tới trễ hơn bạn bè đồng nghiệp, Xuân Bắc tranh thủ bàn bạc lại kịch bản cùng đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 12

Tự Long vội vã "xử lý" bữa tối ngay tại bàn trang điểm.

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 13

Táo Giao thông khoe nhẫn kim cương khổng lồ. NSUT Chí Trung đã diễn lại trường đoạn huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng tháo nhẫn dụ thí sinh về đội của mình trong chương trình The Voice khiến khán giả vô cùng thích thú.

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 14

Táo Kinh tế cao hứng tạo dáng độc ở phía hậu trường.

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 15

Nam Tào Xuân Bắc giúp Ngọc Hoàng chỉnh đốn trang phục trước khi ra sân khấu.

'Cô Đẩu' của Công Lý giống... Long Nhật? - ảnh 16

MC Đan Lê cũng có mặt ở phía hậu trường để cổ vũ ông xã Khải Anh. Chồng Đan Lê là một trong những đạo diễn xây dựng chương trình Táo quân 2013 cùng các đàn anh kỳ cựu như Trọng Trinh hay Đỗ Thanh Hải.

G.A.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !