Bông hồng lai nổi tiếng nhất Thái Lan 43 tuổi vẫn chưa chịu cưới bạn trai yêu hơn 20 năm

Ở ngoài là người phụ nữ quyền lực nhất nhì làng giải trí Thái nhưng khi về nhà Anne Thongprasom chỉ là cô gái bé nhỏ của Ae Tinpun Thunthinirun.

Có tất cả mọi thứ trong tay, điều duy nhất mà nàng “công chúa giải trí Thái Lan” Anne Thongprasom còn thiếu lúc này là một đám cưới viên mãn.

Công chúa giải trí Thái Lan

Sinh năm 1976, Anne Thongprasom mang trong mình ba dòng máu: Thái Lan, Ả Rập và Thụy Điển. Bởi vậy, Anne sở hữu gương mặt với các nét rất riêng biệt và cuốn hút, không hề lẫn với bất kỳ ai. Có thể nói Anne Thongprasom không phải là gương mặt xa lạ với khán giả yêu điện ảnh Thái bởi cô được biết đến là diễn viên, người mẫu, kiêm người dẫn chương trình, nhà sản xuất nổi tiếng tại xứ sở Chùa vàng.

Anne Thongprasom - Bông hồng lai nổi tiếng nhất Thái Lan.

Anne sở hữu thành tích học tập đáng nể khi là Cử nhân Mỹ thuật Đại học Bankok, Thạc sĩ Khoa Báo chí và Truyền thông trường Đại học Thammasat. Có thể nói cô đích thực là nữ nghệ sĩ đa tài của đất Thái.

Năm 13 tuổi, Anne bắt đầu bước chân vào giới giải trí khi góp mặt trong một video ca nhạc. Năm 15 tuổi, cô bắt đầu tham gia phim tình cảm ngôn tình ướt át. Đến năm 20 tuổi, Anne trở thành nữ diễn viên nổi đình nổi đám tại Thái Lan.

Anne nổi tiếng từ khi còn rất trẻ.

Anne bỏ túi nhiều giải thưởng danh giá như Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Hiệp hội Điện ảnh Quốc Gia Thái Lan. Được biết, cô đã mang về cho bản thân 85 giải thưởng trong suốt 30 năm hoạt động nghệ thuật của mình trong đó có 9 giải thưởng dành cho Nữ chính xuất sắc nhất, tham gia 7 phim điện ảnh, 43 phim truyền hình sản xuất và 5 dự án truyền hình. Khán giả biết đến vẻ đẹp lai này qua các phim như Thiên đường tội lỗi, Công thức tình yêu, 365 ngày yêu, Yêu thầm trên mạng, Sứ mệnh tình yêu...

Trong số các bộ phim mà Anne làm nữ chính, khán giả ấn tượng nhất với bộ phim Thiên đường tội lỗi - tác phẩm mà cô đóng cặp cùng bạn diễn Ken (Theeradej Wongpuapan). Vì diễn cảnh tình cảm quá ấn tượng trên màn ảnh mà nhiều người từng cho rằng họ là một cặp. Nhưng, cuối cùng cả hai chỉ là bạn bè và cũng là bạn diễn ăn ý nhất của nhau trên truyền hình.

Anne và bạn diễn Ken trong Thiên đường tội lỗi.

Cả hai là cặp tình nhân màn ảnh ăn ý nhất nhì Thái Lan.

Anne được mệnh danh “Nữ hoàng giải trí Thái Lan” vì sự nổi tiếng không ngừng theo thời gian. Dù hiện tại đã ở tuổi 43 nhưng đối với khán giả các bộ phim của cô chính là ký ức thanh xuân. Một số fan trẻ lại ngưỡng mộ Anne vì các bộ phim mà cô làm nhà sản xuất và đạo diễn, trong số đó phải kể đến: Người chồng tuyệt vời, Khi người đàn ông yêu, Sứ mệnh và con tim...

Anne hiện tại là nhà sản xuất, đạo diễn danh tiếng.

Cô được coi là chị đại của làng giải trí Thái.

Anne cũng được ví là công chúa giải trí của Tbiz.

Cuộc tình kéo dài hơn 20 năm vẫn chưa chịu cưới

Có thể nói Ae Tinpun Thunthinirun chính là người đàn ông sinh ra để dành cho Anne Thongprasom bởi anh có thể sẵn sàng chờ đợi cô gái của mình những hơn 20 năm mà không hề lo lắng bất kỳ điều gì. Ae và Anne được ví là cặp đôi hiếm hoi trên Trái Đất có thể yêu nhau từng ấy năm mà không phải là vợ chồng.

Anne có chuyện tình kéo dài hơn 20 năm với doanh nhân Ae.

Thực tế, nàng công chúa của giới giải trí Thái từng chia sẻ rằng bạn trai đã ngỏ lời cầu hôn cô sau khi cả hai yêu nhau được 6 tháng. Tuy nhiên, vì lúc đó, Anne mới chỉ là ngôi sao trẻ và sự nghiệp còn đang phát triển nên cô từ chối lời cầu hôn này. Điều bất ngờ là kể từ sau lần đầu tiên cầu hôn, Ae chưa từng ngỏ lời với bạn gái thêm một lần nào nữa. Anh quyết định trở thành người đàn ông đứng phía sau hỗ trợ cô trong công việc.

Ae từng cầu hôn Anne sau 6 tháng hẹn hò nhưng bị cô từ chối.

Nếu người ta từng nói: "Đằng sau sự thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ" thi đối với Anne Thongprasom, lại hoàn toàn ngược lại. Phía sau công chúa giải trí Thái Lan luôn có bóng dáng của bạn trai đã yêu cô hơn 20 năm nay.

Sau hơn 20 năm, mối tình của Anne và Ae vẫn đáng ngưỡng mộ nhất Tbiz.

Có thể nói trong từng bước sự nghiệp của Anne Thongprasom luôn có bóng dáng của bạn trai. Ae Tinpun Thunthinirun đã dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi cô gái mà anh yêu dù cho cả hai giờ đã ở tuổi ngoại tứ tuần. Anne từng chia sẻ: "Tôi thực sự chưa cảm thấy sẵn sàng cho hôn nhân". Có lẽ chính vì vậy mà Ae quyết định chờ đợi cô gái của mình.

Ae trở thành người đàn ông phía sau hậu thuẫn cho bạn gái.

Cả hai thường xuyên cùng nhau đi du lịch.

Năm 2018, từng có thông tin Anne Thongprasom và Ae Tinpun Thunthinirun chuẩn bị làm đám cưới. Thậm chí, nhà sản xuất nổi tiếng còn úp mở chuyện này trên mặt báo. Đã có rất nhiều người ủng hộ cho cuộc hôn nhân này. Người Thái còn gọi đây là "mối tình marathon". Tuy nhiên, cuối cùng điều này vẫn không xảy ra.

Có tin Anne và Ae kết hôn năm 2018 nhưng cuối cùng nó đã không trở thành sự thật.

Năm 2020, Anne Thongprasom vẫn miệt mài với công việc là nhà sản xuất, đạo diễn. Cô liên tục cho ra lò các bộ phim mới và được đánh giá cao. Trong khi đó Ae Tinpun Thunthinirun vẫn ở đó và chờ đợi cô. Thỉnh thoảng, những lúc cô rảnh rỗi, anh lại đưa cô đi du lịch khắp nơi, chụp ảnh cho cô và cùng cô thưởng thức những món ăn ngon. Có thể nói chuyện tình của Anne và Ae chính là mối tình ngọt ngào và giản dị nhất đất Thái.

Thoidaiplus.giadinh.net.vn

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !