Vận hạn "49 chưa qua, 53 đã tới": Bác sĩ nói gì?

Dân gian có câu "49 chưa qua, 53 đã tới" khiến người ta sợ bước qua ngưỡng của hai tuổi này. Nhiều người cho rằng ở tuổi này họ hay ốm yếu. Tuy nhiên bác sĩ cho biết không hẳn ốm yếu là do tuổi tác.
Vận hạn

Tuổi 49 - 53 có liên quan đến vận hạn và sức khỏe?

Tuổi 49, 53 nhiều bệnh tật

Bà Nguyễn Thị Liệu trú tại Kim Sơn, Ninh Bình đến tái khám tại Bệnh viện K, Trung ương vì ung thư vú. Bà Liệu không khỏi lo lắng khi kết quả tái khám không khả quan khi bác sĩ chẩn đoán trong xương có các vết mờ mờ, nghi là ung thư đã di căn vào xương.

Nói rồi, bà Liệu kể năm 49 tuổi bà phát hiện mình bị một khối u ở ngực, lúc đó, bà mổ ở Bệnh viện K nhưng bác sĩ cho rằng đó không phải là ung thư. Tuy nhiên, sau khi mổ xong, xét nghiệm tế bào học, bác sĩ lại chẩn đoán ung thư. Năm 49 tuổi, bà Liệu cứ nghĩ mình không qua khỏi. Thế rồi, bà kiên trì điều trị qua 3 đợt truyền hóa chất và bệnh được đẩy lùi. Hàng năm bà đi kiểm tra lai 2 lần. Từ Tết đến giờ chưa có tiền nên bà Liệu không đi kiểm tra. Lần kiểm tra này, bà Liệu rất lo lắng.

Ngồi chờ nhân viên của bệnh viện tìm lại số hồ sơ bệnh án để làm thủ tục nhập viện, giọng bà Liệu buồn thiu "chắc lần này không qua được vì bệnh ung thư đã tái phát thì khó lắm" - giọng người phụ nữ như chực khóc.

Cùng với bà Liệu là bà Nguyễn Thị Thủy đến từ Đông Hưng, Thái Bình bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Dù bác sĩ đã mổ cắt 3 khối u to nhưng còn rất nhiều khối u nhỏ trong ổ bụng. Con trai bà Thủy kể "mẹ tôi năm nay 49 tuổi, chắc khó qua được tuổi hạn này". Người nhà của bà Thủy xác định mổ để bà Thủy thoải mái vì bà cho rằng mổ được là cứu được nhưng thực chất bệnh đã ở giai đoạn muộn thì khó để can thiệp. Thể trạng của bà cũng kém không đáp ứng được truyền hóa chất.

Bà Nguyễn Thị Mùi trú tại thành phố Việt Trì đến khám tại Bệnh viện tỉnh Phú Thọ tâm sự, từ đầu năm đến nay bà hay ốm vặt, người lúc nào cũng mệt mỏi, mất ngủ. Có đêm bà không tài nào ngủ được.

Cộng với năm hạn 53 tuổi nên bà rất lo lắng cho sức khỏe của mình. Để an tâm hơn, từ đầu năm bà đi kiểm tra sức khỏe 2 lần và cứ hết 3 tháng bà lại đi kiểm tra lần nữa. Đang mang trên mình bệnh thoái hóa đốt sống cổ, nhưng bà Mùi lo lắng nhất là bệnh ung thư có thể âm thầm tấn công, nên cứ hễ mệt mỏi, đau ở đâu là bà lại sợ.

Mấy hôm thời tiết nóng nắng, bà sử dụng nhiều nước lạnh để ở tủ lạnh nên thấy họng đau, đêm ngủ cảm giác nặng ở cổ. Bà lại xuống Hà Nội kiểm tra họng. Với bà, nỗi lo đủ các thứ bệnh có thể ập xuống trong cái tuổi 53 của mình. 

Chung cảm giác khi nghe đến câu "49 chưa qua, 53 đã tới", nên năm nay vừa bước vào tuổi 49, bà Thêm trú tại Kim Liên, Hà Nội bỗng dưng cảm thấy lo lắng hơn cho sức khỏe của mình. Bà Thêm cho biết, để củng cố cho sức khỏe bước vào tuổi 49, bà thường xuyên sử dụng các loại thuốc bổ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để bước qua vận hạn lớn của đời người.

Tuổi 49, 53 hay ốm có phải do vận hạn?

Liệu có đúng hay không chuyện vận hạn bệnh tật thường diễn ra vào các năm tuổi 49, 53? Một bác sĩ ở Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết điều đó không có khoa học. Nhiều người vì lo lắng năm hạn mà mắc bệnh chứ chẳng phải vì năm hạn hay năm gì. 

Trên thực tế, từ tuổi 49 – 53 trở đi, do khả năng ăn uống kém dần, lượng dinh dưỡng vi chất ngày càng giảm nhanh, ở phụ nữ đa số là các bệnh liên quan đến thiếu canxi có thể sinh ra trên 200 loại bệnh như thoái hoá xương, khớp, loãng xương.., rồi ảnh hưởng biến chứng tới các cơ quan khác như tim mạch. Đối với nam giới các bệnh về chuyển hóa cũng tương tự vì cỗ máy cơ thể đi qua quá nửa đời người, các mạch cũng không còn là dòng nước thông suốt mà như một cống nước tắc nghẽn do mỡ máu...

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, trung tâm y tế Thái Hà thì cho rằng ở tuổi 47 - 49 đối với phụ nữ hầu như ai cũng thay đổi tính tình, hay cáu gắt, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu ù tai, kinh nguyệt thất thường, có thể gặp như thiểu kinh, rong kinh, kinh lúc có lúc không, toát mồ hôi, đặc biệt là vào ban đêm. Ngoài ra, phụ nữ còn bị nóng trong người, thỉnh thoảng có cơn bốc hoả và cảm giác lạnh trong người xen kẽ. 

Giai đoạn này bệnh nhân hay bị mắc các bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản hay thậm chí bộc lộ nhiều bệnh tật như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipidmáu, thoái hoá khớp... đây là biểu hiện của tiền mãn kinh.

Về mặt tử vi, tâm linh, chuyên gia nghiên cứu về nhân tướng học Lê Thái Bình cho biết: "Hạn 49 - 53 nếu nói về tử vi rơi vào sao Thái Tuế, phạm năm tuổi. Ví dụ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nếu phạm vào sao Thái Tuế về con người và thân thế không được tốt, công việc không được thuận lợi.

Ở tuổi 49 - 53 con người rơi vào hạn Thái Bạch. Các cụ vẫn nói sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà nên không vì hạn nọ cũng vì hạn kia. Để thoải mái về tâm lý, mọi người thường làm lễ dâng sao giải hạn theo từng năm, điều này cũng giúp tâm lý được thoải mái và không còn lo lắng đến bệnh tật thì cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn". 

Do vậy, ta chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khoẻ cũng như lao động, thay vì việc cầu khấn nghĩ ngợi. Dâng sao giải hạn cũng là hình thức giúp chúng ta ổn định và thoải mái hơn về tinh thần như mọi người vẫn thường làm vậy.
Khánh Ngọc

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !