Ung thư thanh quản do thuốc lá
![]() |
Thủ phạm thuốc lá
PGS Võ Thanh Quang – Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, ngày càng có nhiều người trẻ mắc ung thư thanh quản. Điều đặc biệt nguy hiểm là bệnh chỉ có triệu chứng sớm duy nhất là khàn tiếng kéo dài.
Theo PGS Quang dấu hiệu ung thư thanh quản rất đặc trưng không giống các bệnh ung thư khác dấu hiệu cảnh báo ung thư thanh quản sớm duy nhất đó là "khàn tiếng".
"Nếu một người khàn tiếng 5 đến 7 ngày không có dấu hiệu đỡ cần đi kiểm tra ngay vùng thanh quản nhất là người có tiền sử hút thuốc lá và uống rượu" – PGS Quang nhấn mạnh.
Với ung thư thanh quản, các dấu hiệu khác như gây khó thở hoặc thở có tiếng ồn, ho, cảm giác có cục ở cổ họng có thể là những dấu hiệu báo động của ung thư thanh quản đã ở giai đoạn trễ hơn.
Nguyên nhân gây ung thư thanh quản chưa rõ nhưng theo PGS Quang yếu tố hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư thanh quản. Đa số bệnh nhân bị ung thư thanh quản đều có tiền sử hút thuốc lá chủ động và thụ động.
Theo nghiên cứu của Hiệp Hội Chống Ung Thư Hoa Kỳ thuốc lá chiếm trên 80% nguyên nhân gây ra bệnh ung thư thanh quản. Lợi nhuận mà ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá đem lại không thể bù lại những thiệt hại của căn bệnh này gây ra với sức khỏe con người và cho toàn xã hội.
Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO đã tiến hành một khảo sát nhằm đánh giá mối liên hệ giữa thuốc lá và nguy cơ mắc ung thư thanh quản. Kết quả khảo sát cho thấy trong một điếu thuốc lá có chứa 18mg nhựa (hắc tín), khi hút thuốc các hóa chất độc hại trong thuốc lá bám trực tiếp vào thanh quản gây nguy cơ ung thư. Khảo sát với sự tham gia của 450 người, trong đó 150 người không hút thuốc và 300 người nghiện thuốc lá.
Trong 300 người thường xuyên hút thuốc tham gia khảo sát có đến 262 người mắc ung thư thanh quản được phát hiện. Trong 150 người không hút thuốc, số người được phát hiện mắc ung thư thanh quản chỉ chiếm 20 người. Tổ chức này cũng cho biết nếu thế kỷ 20 trên thế giới có khoảng 100 triệu người tử vong vì thuốc lá, thì sang thế kỷ 21 con số này đã lên hàng tỷ người. Những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh gấp 12 lần so với những người không hút thuốc.Những người thường xuyên hút thuốc thụ động cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người không chịu tác động của khói thuốc.
Những hóa chất độc hại
- Nicotine: Là một hóa chất không màu, chuyển thành màu nâu khi cháy. Nicotine được biết đến như một chất gây độc và gây nghiện cực mạnh. Các nhà khoa học tìm thấy một lượng lớn chất nicotine có trong khói thuốc lá, chúng là nguyên nhân trực tiếp gây ra các bệnh về tim mạch và hô hấp.
- Benzen: Đây là một hóa chất được tìm thấy trong xăng dầu và thuốc trừ sâu, các nhà khoa học cũng đồng thời phát hiện chất này như một thành phần chính của thuốc lá. Benzen được biết đến như một nguyên nhân hàng đầu gây ung thư thanh quản.
- Monoxit carbon (khí CO): Khí CO nồng độ cao trong khói thuốc lá được hấp thụ trực tiếp vào máu, gắn với Hemoglobine với ái lực mạnh. Những người hút trung bình 20 điếu thuốc mỗi ngày thì hàm lượng Hemoglobine khử có thể tới 7-8%. Sự tăng Hemoglobine khử làm chuyển dịch đường cong phân tách oxy-hemoglobin dẫn đến giảm lượng oxy chuyển đến tổ chức gây thiếu máu tổ chức góp phần hình thành các mảng xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh.
- Formaldehyde: Chất hóa học Formaldehyde giúp cho việc định hình tế bào. Các nghiên cứu đã khẳng định Formaldehyde là một trong những hóa chất gây ung thư trong khói thuốc lá.
Những người có thói quen sử dụng thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc ung thư thanh quản. Nguy cơ mắc bệnh gia tăng theo số năm hút thuốc và số lượng thuốc được hút. Không có một quy đinh chuẩn hút bao nhiêu điếu thuốc/ngày dẫn tới khả năng mắc bệnh. Tuy nhiên khi bạn sử dụng thuốc lá hoặc hút thuốc lá thụ động tức là nguy cơ bệnh tật của bạn đã tăng cao. Các chuyên gia về sức khỏe khuyên bạn nên bỏ thói quen hút thuốc, đặc biệt không hút thuốc nơi công cộng.
Khi có các biểu hiện bất thường như khó thở, nuốt có cảm giác đau vướng, ho, ho ra máu… thì bạn phải đi khám ngay để phát hiện bệnh ung thư thanh quản và có phương pháp điều trị sớm nhất, hạn chế các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.