Ukraine tuyên bố chuẩn bị một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa chống hạm NATO

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho biết, Kiev đang xem xét khả năng tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình chống hạm nhằm vào các mục tiêu ở Biển Đen.

Theo ông Zaluzhny, hiện tại không cần sử dụng tên lửa hành trình chống hạm và chỉ có tên lửa chống hạm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang phục vụ cho Ukraine, tuy nhiên, nếu tàu đối phương đến gần, tên lửa sẽ được bắn.

“Lực lượng vũ trang Ukraine đang theo dõi các hành động ở Biển Đen. Các tàu của Nga đang ở một khoảng cách đáng kể. Tuy nhiên, khi chúng tôi cố gắng tấn công, chúng tôi sẽ sử dụng tên lửa chống hạm của mình”, ông Zaluzhny tuyên bố.

Được biết Ukraine đang được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Harpoon có tầm bắn ít nhất là 140 km, tuy nhiên, nếu trước đó Mỹ chuyển tên lửa cho Ukraine thì tầm bắn thực sự của các mục tiêu sau này có thể lên đến 260-280 km.

{keywords}
Ukraine tuyên bố chuẩn bị một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa chống hạm NATO. (Ảnh: Global Look Press)

Theo các chuyên gia, vẫn chưa rõ có bao nhiêu hệ thống tên lửa bờ biển nước ngoài với tên lửa chống hạm đang phục vụ cho Ukraine, tuy nhiên, dựa trên dữ liệu không chính thức, có tới 12 bệ phóng di động và cố định có thể đến Ukraine.

Harpoon là tên lửa hành trình chống hạm do Mỹ phát triển cách đây nửa thế kỉ và đi vào hoạt động từ năm 1977. Theo Maritime-executive, tên lửa Harpoon thường được triển khai trên tàu chiến, tàu ngầm, nhưng Đan Mạch là quốc gia hiếm hoi sở hữu các hệ thống Harpoon Block II đất liền.

Harpoon được hướng dẫn radar chủ động và lướt trên bề mặt cho đến khi đạt được mục tiêu, tại thời điểm đó nó có thể thực hiện cơ động “bật lên” và tấn công từ trên cao. Các bệ phóng thường được phóng từ tàu nổi hoặc máy bay tấn công, nhưng bệ phóng cũng có thể được tháo ra khỏi tàu để sử dụng trên bờ.

Harpoon được biến đến là loại tên lửa chống hạm thành công nhất trên thế giới và đang được biên chế cho lực lượng vũ trang của trên 30 nước. Theo nhà sản xuất Boeing, hiện có hơn 600 tàu, 180 tàu ngầm, 12 loại máy bay khác nhau cùng một số phương tiện phóng trên đất liền trên khắp thế giới được tích hợp tên lửa Harpoon.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 13/7 tuyên bố, mục tiêu của Ukraine trong cuộc chiến là “giải phóng lãnh thổ, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, toàn bộ chủ quyền ở miền Đông và miền Nam Ukaine”. Ông Kuleba cho hay, “đây cũng là lập trường đàm phán của Kiev”.

Ngoại trưởng Kuleba cho rằng, các cuộc hòa đàm giữa hai bên vẫn đang đóng băng. Theo ông Kuleba, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine không có tiến triển vì “lập trường của Nga và các hành động của họ chống lại Ukraine”.

Thanh Bình (lược dịch)

Máy bay không người lái của Mỹ do thám gần Crimea

Máy bay không người lái của Mỹ do thám gần Crimea

Theo dữ liệu hình ảnh vệ tinh và thông tin từ dịch vụ Flightradar24, một máy bay không người lái chiến lược RQ-4B Global Hawk của quân đội Mỹ đã do thám tàu chiến không xác định của Hải quân Nga.

Thực hư Nga phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm có tầm bắn cực lớn

Thực hư Nga phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm có tầm bắn cực lớn

Trong bối cảnh xuất hiện mối đe dọa thực sự từ phương Tây, nhiều nguồn tin cho rằng Nga đang phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm mới.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !