Tuyển sinh đào tạo châm cứu bấm huyệt Y học cổ truyền – Vật lý trị liệu

Châm cứu và bấm huyệt là phương pháp sử dụng một cây kim châm qua da nhằm kích thích những điểm huyệt đạo trên cơ thể bằng để làm giảm đau hoặc giúp chữa trị một số chứng bệnh mạn tính.

Châm cứu là phương pháp chữa bệnh được y học cổ  truyền Trung Quốc sử dụng phổ biến cách đây vài trăm năm và được y học hiện đại của phương tây tiếp thu những tinh hoa và phát triển lên một tầm cao mới. Nói đến châm cứu ở Việt Nam là phải nói đến GS. Bs Nguyễn Tài Thu – người có công lao nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc bằng liệu pháp châm cứu. Tiến sĩ y khoa Mai Mạnh Tuấn trường cao đẳng Y Dược Pasteur còn cho biết trong một số trường hợp có thể dùng châm cứu để gây tê, giảm đau trong tiểu phẫu: Châm tê phẫu thuật (Analgésie); Châm điều trị các chứng đau (Syndrome de douleur); Châm chữa bệnh liệt (Traitement de la paralysie) và châm cai nghiện ma tuý. (Traitement de la Toxicomanie).

Bác sĩ y học cổ truyền Nguyễn Thị Hậu cho biết: Nhiều nghiên cứu của y học hiện đại chỉ ra rằng, châm cứu kết hợp với xoa bóp bấm huyệt mang lại hiệu quả cao trong chữa trị các cơn đau mãn tính, chứng trầm cảm, lo âu.

Châm cứu kích thích các điểm huyệt trên cơ thể để giải phóng luồng khí này lưu thông qua các kênh gọi là kinh mạch còn theo y học hiện đại thì cho rằng: Châm cứu chính là sự tác động qua quá trình điều tiết, kích thích hệ thần kinh bằng một cây kim châm qua các điểm cụ thể trên cơ thể và kích thích dây thần kinh và gửi các tín hiệu đến bộ não để giải phóng hormone thần kinh như beta - Endorphin. Nhờ vậy, bệnh nhân bị bệnh trầm cảm có thể thấy phấn khích hoặc vui vẻ hoặc làm khi bác sĩ làm tiểu phẫu thuật sẽ giúp cho người bệnh thấy ít đau đớn hơn.

Hiện nay, châm cứu kết hợp với kỹ thuật vật lý trị liệu được dùng để điều trị, phục hồi các tổn thương thần kinh, như bệnh lý dây thần kinh ngoại biên gây ra tình trạng tê liệt hoặc làm yếu chân và bàn tay rất hiệu quả.

Bác sĩ Sơn giảng viên sản khoa trường cao đẳng Y Dược Pasteur cho rằng: Châm cứu cũng được sử dụng rộng rãi kết hợp với các phương pháp điều trị vô sinh khác nhằm tăng khả năng thụ thai bằng cách gia tăng các mức độ hormone di chuyển đến buồng trứng một cách tự nhiên và điều hòa việc rụng trứng, làm tăng cơ hội thụ thai thành công lên đến 33%. Ngày nay, có nhiều Bác sĩ chuyên khoa sử dụng pháp châm cứu chữa trị các cơn đau và chứng buồn nôn do hóa trị liệu liên quan đến điều trị ung thư. Tổ chức y tế thế giới đã công nhận một số bệnh có thể được chữa trị bằng châm cứu và các bác sĩ chuyên khoa cũng khuyên bệnh nhân tiếp nhận liệu pháp châm cứu khi mà phương pháp y học hiện đại không có cách chữa trị hiệu quả một số bệnh mạn tính như chứng trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và nghiện ma túy. Nhìn chung, châm cứu được xem là liệu pháp bổ sung cho các phương pháp điều trị bệnh thông thường mang lại hiệu quả tốt nhất khi kết hợp với thuốc men và các phương pháp điều trị khác.

Địa chỉ đào tạo châm cứu y học cổ truyền ở đâu tốt?

Trường cao đẳng Y Dược Pasteur là trường có uy tín hàng đầu trong đào tạo y khoa, với phương châm đào tạo y sĩ y học cổ truyền không chỉ sâu về kiến thức y lý y học cổ truyền phương Đông mà còn phải giỏi cả y thuật. Phương pháp đào tạo y sĩ y học cổ truyền trường cao đẳng Y Dược Pasteur là kết hợp dạy cả kiến thức y học cổ truyền và y học hiện đại nhằm giúp cho người học biết tối ưu các pháp đồ điều trị bệnh để đạt kết quả cao nhất giúp người bệnh sớm phục hồi sức khỏe.

Thời gian đào tạo y sĩ y học cổ truyền là 02 năm dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT cấp 3.

Thời gian đào tạo y sĩ y học cổ truyền là 01 năm dành cho đối tượng đã tốt nghiệp có bằng trung cấp (nhóm ngành bất kỳ) trở lên. Đây là hệ đào tạo văn bằng 2 y sĩ y học cổ truyền trường cao đẳng Y Dược Pasteur. Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng trung cấp y sĩ y học cổ truyền đủ điều kiện hành nghề theo quy định luật khám chữa bệnh và có thể học liên thông lên bác sĩ y học cổ truyền theo quy định Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT.

- Địa chỉ đào tạo văn bằng 2 Y sĩ Y học cổ truyền Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur:

 Số 49 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP.Hà Nội. (Trong khuôn viên Bệnh viện Châm cứu Trung ương).

- Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 04.85.895.895 -  0948.895.895

PV

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !