Tụ tập ăn nhậu trong nhà, 5 lao động nhập cư phát hoảng vì bị phạt nặng

Do tụ tập ăn nhậu trong nhà, 5 lao động nhập cư ở Đài Loan bị cảnh sát phát hiện và họ phát hoảng trước số tiền phạt nặng.

Năm công nhân nhập cư người Indonesia đã bị cảnh sát Đài Loan phạt hành chính vì tụ tập ăn nhậu trong nhà. Tuy nhiên, 5 người cho hay họ không hề hay biết việc tụ tập trong nhà lại vi phạm quy định phòng chống dịch.

Theo CNA, vào tối muộn ngày 16/6, 5 công nhân nguời Indonesia bao gồm 4 nữ và 1 nam đã tụ tập ăn tối cùng nhau ở một nhà hàng trên đường Nanhua thuộc quận Tam Dân của thành phố Cao Hùng.

{keywords}
5 lao động nhập cư Indonesia ở Đài Loan phát hoảng vì bị phạt nặng sau khi tụ tập ăn nhậu trong nhà hàng. (Ảnh: CNA)

Tuy nhiên, một đơn vị của Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) đã bất ngờ tới nhà hàng Indonsia để kiểm tra và cáo buộc 5 người có mặt trong nhà hàng vi phạm cảnh báo Cấp độ 3. Trước đó, việc tụ tập trái phép được phát hiện sau khi lực lượng chức năng nhận thấy trong nhà hàng vẫn sáng đèn vào tối muộn.

Khi nhìn vào bên trong, họ thấy 5 công dân Indonesia vẫn đang ngồi ăn tại bàn. Một phiên dịch viên được điều động tới và giải thích với những người vi phạm rằng họ sẽ phải nộp phạt hành chính từ 60.000 – 300.000 Đài tệ (2.142 – 10.746 USD). Một người trong nhóm đã phải thốt lên rằng “cái giá của tình bạn là quá cao”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 4 nguời Indonesia là công nhân nhập cư hợp pháp làm việc tại một nhà máy sản xuất khẩu trang ở Đài Loan, người thứ 5 chính là quản lý của nhà hàng, nơi 5 người tụ tập ăn uống.

Theo Cơ quan Di trú Đài Loan, do 5 người cùng tụ tập bên trong nhà hàng để ăn uống nên họ đã vi phạm những quy định cảnh báo Cấp độ 3 đang được chính quyền Đài Loan thi hành. Cảnh sát cũng đã gửi báo cáo sự việc cho ban y tế để đánh giá và đưa ra mức phạt đối với những người vi phạm.

Chủ cửa hàng cho hay, anh ta nghĩ rằng ăn uống trong nhà là an toàn bởi đây đều là người quen biết nhau từ lâu. Bốn người còn lại khẳng định, họ tụ tập ăn uống vì đã lâu đã không được gặp nhau và cũng không hay biết việc làm này lại vi phạm quy định của chính quyền Đài Loan.

Hôm 22/6, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương Đài Loan (CECC) thông báo có thêm 79 ca mới mắc Covid-19 và thêm 6 trường hợp tử vong. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Đài Loan có số ca mới mắc Covid-19 trong ngày dưới con số 100. Tính tới nay, Đài Loan đã có 575 người tử vong vì Covid-19.

Đại sứ Trung Quốc ở Mỹ về nước sau 8 năm làm việc ‘đầy sóng gió’

Đại sứ Trung Quốc ở Mỹ về nước sau 8 năm làm việc ‘đầy sóng gió’

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải sắp trở về nước sau 8 năm giữ chức vụ, giữa lúc căng thẳng hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !