Lên mạng mua ‘thuốc tiên’ để quên đau buồn, người phụ nữ mắc bẫy lừa

Lên mạng tìm thứ "thuốc tiên" để quên đi mọi muộn phiền, người phụ nữ không ngờ bản thân lại bị rơi vào bẫy lừa đảo. 

Người phụ nữ họ Qian sinh sống ở thành phố Tô Châu của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã bị lừa khi tin vào thứ “nước uống giúp quên muộn phiền” được rao bán trên mạng.

Theo đó, đối tượng lừa đảo đã yêu cầu người phụ nữ chuyển khoản 6.500 nhân dân tệ (1.000 USD) để mua “thuốc tiên”, nhưng sau đó hắn đã biến mất.

{keywords}
Người phụ nữ lên mạng mua "thuốc tiên" để quên đau buồn và bị lừa đảo. (Ảnh minh họa)

Trước đó, người phụ nữ muốn bản thân có thể thoát khỏi nỗi đau buồn sau khi cãi vã với người bạn trai, nên đã lên mạng tìm mua thuốc uống giúp quên muộn phiền.

Sau khi lên mạng tìm kiếm, Qian phát hiện có nơi bán “nước quên”. Người bán quảng cáo rằng, khi uống loại nước này, con người sẽ được giải thoát khỏi muộn phiền và xóa bỏ mọi ký ức đau buồn.

Theo điều tra của cảnh sát địa phương, thứ nước uống thần bí này được rao bán với mức giá 500 nhân dân tệ. Nhưng người bán đã yêu cầu Qian chuyển tiền đặt cọc vì giao dịch này bị “cấm” ở Trung Quốc. Do đó, người bán cần nhận tiền đặt cọc từ người mua để chắc chắn khách hàng không bom hàng.

Ngoài ra, chủ cửa hàng còn yêu cầu Qian xóa bỏ toàn bộ lịch sử cuộc trò chuyện trên mạng giữa hai người bao gồm hình ảnh chụp màn hình về những “thương vụ” thành công mà anh ta gửi cho Qian đã lấy lòng tin của nữ khách hàng. 

Sau khi nhận được số tiền 6.500 nhân dân tệ, người bán hàng đã thỏa thuận về thời gian và địa điểm hẹn gặp Qian để giao hàng. Nhưng trước lịch hẹn, người bán hàng đã chặn số điện thoại của Qian và cũng không xuất hiện giao hàng như đã hứa.

Đến lúc này, Qian mới nhận ra bản thân đã bị lừa và đi báo cáo sự việc cho cảnh sát. Sau khi báo án, Qian mới biết rằng “không có thức uống giúp quên buồn sầu” như quảng cáo trên mạng.

Nhiều trò lừa đảo ‘lấy mạng người’ ngay giữa đại dịch Covid-19 Ấn Độ

Nhiều trò lừa đảo ‘lấy mạng người’ ngay giữa đại dịch Covid-19 Ấn Độ

Không ít kẻ sẵn sàng vì đồng tiền mà có hành vi lừa đảo "lấy mạng người" ngay giữa đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !