Tự makeup và một mình chinh chiến, Kiều Loan lọt top 21 Hoa hậu Hòa bình Thế giới

Một mình chinh chiến tại xứ người và tự make up, Á hậu Kiều Loan vẫn biết cách chọn vị trí “đắc địa”, pose dáng cực “mặn” để trở thành tâm điểm chú ý tại cuộc thi quốc tế.

Đảm nhận vai trò là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2019, Á hậu Kiều Loan đã bắt đầu những hoạt động đầu tiên của mình tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Trải qua 3 ngày làm quen với sự chênh lệch múi giờ, cách sinh hoạt cũng như với các thí sinh khác, nàng Á hậu đã bắt đầu “bung xõa” để có thể gây ấn tượng mạnh mẽ tại cuộc thi. Bất kỳ ai từng tiếp xúc với Kiều Loan đều phải công nhận sự trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực toát ra từ nàng Á hậu này.

Sự trẻ trung và tràn đầy năng lượng ấy còn được thể hiện khi cô cùng tất các thí sinh còn lại của cuộc thi tham gia vào những hoạt động và trải nghiệm thú vị tại Venezuela như chụp hình profile, trao sash, tham quan thành phố Caracas,... những ngày vừa qua.

Vừa qua, Kiều Loan đã có nhiều hoạt động thú vị cùng các thí sinh

Đặc biệt, trong tất cả các hình ảnh được cập nhật liên tục trên fanpage chính thức của cuộc thi đều xuất hiện gương mặt Kiều Loan tại vị trí trung tâm với nụ cười rạng rỡ.

Khán giả hâm mộ hết lời khen ngợi sự thông minh của cô trong việc lựa chọn trang phục và cách pose dáng độc lạ với hàng loạt biểu cảm khác nhau để chiếm trọn spotlight giữa “rừng hoa” Miss Grand năm nay.

 Mặc dù với chiều cao 1m70 của Kiều Loan không quá nổi bật, nhưng bù lại cô lại có thần thái rất tốt khiến bản thân không thể lọt thỏm khi đứng cùng các đại diện khác. Nếu chụp hình tập thể, chắc hẳn nàng Á hậu trẻ tuổi sẽ đứng ngay hàng đầu mà lại còn là vị trí trung tâm.

Kiều Loan luôn xuất hiện ở vị trí trung tâm và nổi bật giữa dàn thí sinh

Á hậu Kiều Loan luôn tự tin mỗi khi ống kính lia đến mình, mặc kệ những thí sinh khác còn mải mê bấm điện thoại thì cô ngước lên “ăn” ngay tấm hình rạng rỡ giữa bữa tiệc.

Nụ cười tươi và tràn đầy năng lượng chính là điểm mạnh giúp cô trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ hình ảnh mà cô thường xuyên thể hiện sự hoạt ngôn và khả năng ngoại ngữ đầy lưu loát trong các video clip được mọi người quay lại.

Loạt hành động gây chú ý của cô khiến khán giả hâm mộ Việt Nam phải thốt lên rằng tưởng đâu Kiều Loan mới là đại diện nước chủ nhà.

Nhờ sự nhanh nhạy, Kiều Loan đã có 1 bức ảnh vô cùng nổi bật

Trước đó, khán giả Việt Nam liên tục “đứng ngồi không yên” bởi gương mặt nhợt nhạt của Kiều Loan trong ngày đầu tiên được các chuyên viên makeup cuộc thi trang điểm cho. Vậy mà sau 3 ngày, cô dần lấy lại được phong độ của mình khi tự tay làm mọi thứ mà không có ekip hỗ trợ.

Trong đoạn livestream trên fanpage của cuộc thi, cô nàng chia sẻ bản thân rất háo hức và đón chờ các hoạt động tại cuộc thi năm nay, hơn thế nữa cô còn thức dậy từ 4 giờ sáng để makeup, làm tóc và chuẩn bị quần áo dạo phố. 

Dù phải thực hiện mọi thứ mọi thứ một mình nhưng Kiều Loan không hề thua kém bất kỳ đại diện nào tại cuộc thi. Những hình ảnh cập nhật thường xuyên trên Facebook là minh chứng cho nhan sắc ngày mặn mà của cô nàng không khác một beauty queen.

Thần thái của Kiều Loan đã không làm người hâm mộ thất vọng

Với “bước ngoặt” lớn trong việc thay đổi ngoại hình, Kiều Loan dường như trở thành nàng Á hậu đầu tiên đại diện Việt Nam tham dự quốc tế mà được lọt vào 21 bảng xếp hạng nhan sắc lớn nhỏ.

Mặc dù chỉ mới 19 tuổi, chưa có quá nhiều kinh nghiệm “chinh chiến” tại các đấu trường nhan sắc. Nhưng trong vòng 2 tháng sau đăng quang, nàng hậu sinh năm 2000 đã được nhiều người tin tưởng sẽ lọt top cao năm nay.

Xuất hiện trong 21 bảng xếp hạng thì cô đã được dự đoán đứng top 1 trong 2 bảng và top 5 trong 4 bảng. Không những thế, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties uy tín nhất còn tin tưởng đưa cái tên Kiều Loan vào hot pick “Super 11”.

Hình ảnh của Kiều Loan xuất hiện dày đặc trên nhiều bảng xếp hạng nhan sắc

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Thế giới) được xếp hạng là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Với thông điệp nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình, cuộc thi năm nay được tổ chức tại Venezuela - một đất nước đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng chính trị.

Đêm bán kết sẽ được diễn ra vào ngày 23/10 và đêm chung kết được trông chờ nhất sẽ là ngày 25/10 sắp tới. 

Mỹ Linh
Từ khóa: Hoa hậu Hòa bình Thế giới Kiều Loan

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !