Từ Hy Viên vướng tai tiếng với chồng cũ nhưng cách nuôi dạy con lại nhận ‘bão’ lời khen

Cách nuôi dạy con của Từ Hy Viên được cho là rất đáng để nhiều bà mẹ có thể học hỏi.
Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi

Vụ ly hôn giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã gây ồn ào lớn vì hai bên không ngừng đấu tố sau khi nữ diễn viên đệ đơn lên tòa án, yêu cầu phong tỏa tài sản của chồng cũ vì anh không gửi tiền chu cấp nuôi hai con.

Những ngày qua, làng giải trí xứ Đài xôn xao trước những màn đấu tố giữa Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi, chồng cũ của cô. Cặp đôi từng có hơn 10 năm chung sống, hai con chung.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi xác nhận ly hôn vào tháng 11/2021 và Từ Hy Viên giành được quyền nuôi hai con. Hiện tại, nữ diễn viên đã tái hôn với nam ca sĩ Hàn Quốc Koo Jun Yup vào tháng 3/2022.

Tuy nhiên, doanh nhân họ Uông đã lấy lý do Từ Hy Viên tái hôn để dừng trợ cấp nuôi con vì cho rằng Từ Hy Viên lấy tiền này để trang trải cho cuộc sống của cô và chồng mới. Việc dừng trợ cấp đã vi phạm thỏa thuận ban đầu. 

Từ Hy Viên và chồng mới, DJ Koo Jun Yup

Mặc dù đời tư của Từ Hy Viên bị nhiều người chỉ trích, nhưng cách cô nuôi dạy con lại nhận lại nhận được nhiều lời khen.

Trước đây, khi Từ Hy Viên đang ghi hình cho chương trình tạp kỹ “We Are Real Friends” ở Myanmar, một trận động đất bất ngờ ập đến Đài Loan, cô ngay lập tức gọi điện video cho gia đình và đứa con trai ba tuổi của cô đã trả lời cuộc gọi.

Từ Hy Viên nhẹ nhàng hỏi: Con yêu, hôm nay con có cảm nhận được động đất không? Con có sợ không?

Đứa trẻ nhỏ giọng đáp: "Sợ". Một thành viên trong gia đình gần đó cho biết thêm: "Bé đã khóc rất to!".

Ngay sau đó, giọng nói của Uông Tiểu Phi vang lên: “Con đang khóc à? Con trai, có gì mà phải khóc!”.

Nghe thấy chồng nói vậy, Từ Hy Viên vô cùng tức giận, lập tức mắng Uông Tiểu Phi, đề nghị chồng không nói nữa và quay sang an ủi con trai.

Cô nói: “Mẹ muốn trao cho con một nụ hôn ma thuật, khi con sợ hãi, mẹ đã đặt nụ hôn ma thuật lên ngực con, mẹ yêu con!”.

Đứa trẻ ngay lập tức có vẻ khá hơn. Chỉ một câu nói đơn giản của mẹ đã làm cho đứa trẻ cảm thấy yên lòng hơn, tiếp thêm sức mạnh cho đứa trẻ.

Đối với nhiều đứa trẻ, khóc là một bản năng cơ bản, nhưng cha mẹ thường tức giận khi con khóc: "Sao con khóc? Chẳng có gì mà phải khóc!". Điều này thường khiến đứa trẻ bị tổn thương càng trở nên đau lòng hơn.

Trên thực tế, phần lớn trẻ khóc là để giải tỏa cảm xúc, nếu trẻ nín khóc khi bị cha mẹ mắng, lâu dần bề ngoài trẻ sẽ ngoan hơn nhưng rất có thể sẽ trở nên “ngột ngạt” và sẽ không biết làm thế nào để giải phóng cảm xúc. Vì vậy, khi trẻ bột phát cảm xúc, hãy kịp thời động viên trẻ, sau đó an ủi để trẻ thấy an lòng.

Chấp nhận cảm xúc của trẻ và cho phép trẻ có cảm xúc. Khi cảm xúc được chấp nhận và cho phép, nó sẽ được giải phóng một cách lành mạnh. Khi đứa trẻ khóc, hãy nhự nhàng với trẻ, ôm đứa trẻ vào lòng để con thấy an toàn.

Chỉ khi cảm xúc của đứa trẻ được trút bỏ thì đứa trẻ mới có thể vượt qua được sự sợ hãi và bất an. Chỉ có tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái mới có thể soi sáng con đường phía trước của trẻ.

Hạ Thảo (theo Gazeta)

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !