Truyền lửa tình yêu biển đảo quê hương đến học sinh
Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện nhà trường và lứa tuổi học sinh đã được triển khai.
Theo đó, các trường tập trung mở rộng giáo dục chính khóa và tuyên truyền ngoại khóa cho học sinh về tiềm năng biển - đảo và nhiệm vụ của các thế hệ công dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển - đảo, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc. Các trường đã chủ động tích hợp nội dung giáo dục chủ quyền biển - đảo cho học sinh vào các môn Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân; Giáo dục quốc phòng, đồng thời đưa nội dung này thành một trong các nội dung của hoạt động ngoài giờ lên lớp. Từ chương trình này đã khơi dậy trong học sinh tình yêu và trách nhiệm về chủ quyền biển - đảo của quê hương.
Tại Trường THPT Nguyễn Thị Lợi (TX Sầm Sơn), các buổi hoạt động ngoại khóa, giờ chào cờ, buổi sinh hoạt lớp… Ban giám hiệu chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách công tác đoàn, giáo viên môn Địa lý chủ động và tích cực tuyên truyền về biển đảo giúp các em thấy được vai trò của phần lãnh thổ không thể tách rời.
| ||
Hằng năm, nhà trường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, thi hát múa về chủ đề biển đảo trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Trong thi tìm hiểu kiến thức, giáo viên ra câu hỏi để học sinh tự tìm hiểu và trả lời. Điều này tạo sự thích thú và hăng hái tham gia, đồng thời giúp các em nhớ lâu và hiểu sâu hơn về biển đảo quê hương. Hàng loạt các ca khúc sáng tác về biển, đảo được các em thể hiện sinh động dưới những bài múa đầy ý nghĩa.
Trong năm học 2015 - 2016, Trường THPT Nguyễn Thị Lợi có 2 bài thi đạt giải khuyến khích do Tỉnh Đoàn phát động với chủ đề “Biển đảo và các chiến sỹ Hải quân”.
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Lợi Trần Hiếu Minh cho biết: "Nhà trường đã chỉ đạo cho giáo viên bộ môn Địa lý dạy tích hợp kiến thức biển đảo trong các tiết học. Vì kiến thức về biển đảo trong chương trình sách giáo khoa đã có một phần, giáo viên lồng ghép thêm các nội dung phù hợp về biển đảo quê hương Thanh Hóa, Sầm Sơn để học sinh có mạch kiến thức tổng thể. Điều này giúp các em hứng thú hơn với môn học, kiến thức sẽ dễ nhớ và dễ liên hệ thực tế".
Ngoài kiến thức cơ bản do giáo viên truyền đạt, các em còn được tìm hiểu qua tranh, ảnh tư liệu, phim tài liệu về đề tài biển, đảo. Bên cạnh đó, để các em vừa học, vừa chơi, vừa nắm vững kiến thức về chủ quyền biển đảo, mỗi năm trường, Ðoàn trường tổ chức các cuộc thi "Tự hào Việt Nam" và nhiều chương trình gắn với tình yêu quê hương, biển đảo Việt Nam.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhà trường cũng khơi dậy tình yêu biển đảo đến các em bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Vào dịp hè, đoàn trường tổ chức cho đội tình nguyện viên trong trường đi làm vệ sinh khu vực biển Sầm Sơn. Với 15 học sinh, chia làm 3 đội, luân phiên nhau vào đầu giờ buổi sáng và cuối giờ chiều đi thu gom rác trên bờ biển và nhắc nhở du khách vứt rác đúng nơi quy định.
Cũng là trường vùng ven biển, Trường THPT Quảng Xương 4 (Quảng Xương) luôn tích cực trong các hoạt động về biển đảo. Bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên loa của Đoàn trường, lồng ghép kiến thức về biển đảo trong các môn học như Lịch sử, Giáo dục QP-AN, giáo dục công dân.
Thầy giáo Hoàng Văn Huân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Học sinh của nhà trường phần lớn thuộc các xã ven biển nên nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền biển đảo. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng quan tâm đến những học sinh có bố mẹ công tác tại vùng biển đảo. Để từ đó khơi dậy trong các em tình yêu về biển đảo và biết ơn những người góp công giữ gìn biển đảo quê hương”.
Đặc biệt, nhà trường còn phát động học sinh, phụ huynh quyên góp tiền để tuyên truyền về biển đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
