Truy tìm tài xế xe bán tải chở 3 cháu bé ngồi thùng sau, phóng như bay trên quốc lộ

Sáng 19/4, trên QL1A, đoạn từ thị trấn Cẩm Xuyên ra TP Hà Tĩnh, một chiếc xe bán tải màu đen chở 3 cháu bé sau thùng phóng như bay trên quốc lộ khiến người đi đường thót tim.

Theo tìm hiểu của PV, sáng nay trên QL1A, theo hướng Nam - Bắc, đoạn từ thị trấn Cẩm Xuyên ra TP Hà Tĩnh, một chiếc xe bán tải màu đen, BKS 38C-077.78 chở 3 cháu bé sau thùng (2 gái 1 trai, khoảng chừng 8 đến 12 tuổi) phóng như bay với tốc độ 90km/h.

{keywords}
Tài xế xe bán tải quá liều lĩnh khi chở 3 cháu bé sau thùng xe chạy như bay trên quốc lộ.

Dọc đường, chiếc xe này vượt qua các loại phương tiện chạy cùng chiều. Đặc biệt khi qua một chiếc cầu, do chạy với tốc độ cao, vuốt nối không êm thuận, chiếc xe bị dằn mạnh khiến các cháu bé bị xốc lên làm cho người đi đường khiếp vía.

Bất kỳ ai chứng kiến cũng đều cho rằng tài xế này quá liều lĩnh, hành động quá nguy hiểm, xem nhẹ mạng sống của con người và coi thường pháp luật.

Đoạn clip dài 1 phút đang được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Vào cuộc xác minh, được biết chiếc xe này được đăng ký vào ngày 03/02/2016 (đăng ký lần đầu ngày 29/5/2006). Loại phương tiện là ô tô tải, nhãn hiệu Vinaxuki, sản xuất năm 2005. Chủ phương tiện là Phạm Văn Công (SN 1975, trú tại thôn 2, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Qua một nguồn tin của PV, được biết, ông Phạm Văn Công đã bán chiếc xe này cho một người khác ở xã Sơn Trà (Hương Sơn), sau đó người này lại bán về TP Hà Tĩnh. Tuy nhiên, theo thông tin từ Trung tâm đăng kiểm Hà Tĩnh, chiếc xe này vẫn mang tên Phạm Văn Công mà chưa sang tên đổi chủ.

Trao đổi với PV Infonet, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát 6.1 Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin, hiện đang phối hợp với Đội xử lý vi phạm, truy tìm tài xế nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điểm c Khoản 2 Điều 24 Nghị định 100/2019/NĐ-CP nêu rõ: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi Chở người trên thùng xe trái quy định; để người nằm, ngồi trên mui xe, đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy.
Điều 21 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã quy định chỉ được chở người trên xe ô tô chở hàng trong các trường hợp:
- Chở người đi làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp; chở cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang nhân dân đi làm nhiệm vụ; chở người bị nạn đi cấp cứu.
- Chở công nhân duy tu, bảo dưỡng đường bộ; chở người đi thực hành lái xe trên xe tập lái; chở người diễu hành theo đoàn.
- Giải tỏa người ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc trong trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !