“Trường tư sẵn sàng nhận kỷ luật để tuyển sinh trước thời hạn 2 tháng"
Sáng nay (26/4/2018) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, báo Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: Tuyển sinh trường tư thục: Thực trạng và giải pháp.
Hội thảo nhằm mục đích góp phần tháo gỡ những khó khăn trong công tác tuyển sinh cho của các trường tư thục cũng như thấy được vai trò nhất định trong hệ thống giáo dục.
Năm 2018 tại Hà Nội có 4 vạn học trò tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng không được vào công lập vì bị bó hẹp trong chỉ tiêu tuyển sinh, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng 2 vạn học sinh không có cửa vào công lập.
Hiến pháp, Luật Giáo dục đã quy định quyền học tập của nhân dân, vậy không lẽ số lượng các em trên không được học nữa khi công lập không đáp ứng được?
Bởi thế, chúng ta không thể phủ nhận vai trò của các trường tư thục đối với giáo dục nước nhà. Vậy nhưng, việc hình thành, phát triển của các trường tư thục đang gặp vô vàn khó khăn.
Thầy Nguyễn Xuân Khang – Hiệu trưởng trường Marie Curie |
Phát biểu tại hội thảo, thầy Nguyễn Xuân Khang – Hiệu trưởng trường Marie Curie chia sẻ: “Vì sao chúng ta cần khuyến khích sự phát triển của hệ thống trường tư: Trường tư thực góp phần không nhỏ vào việc tăng nguồn lực cho giáo dục, bớt gánh nặng ngân sách, tăng thêm việc làm cho người lao động, học sinh có nhiều lựa chọn phong phú, có nhiều cơ hội học tập chất lượng cao.
Hiện nay, hầu hết các tỉnh, TP đều dành quyền tự chủ tuyển sinh cho trường tư như TP. Hà Nội về phương thức tuyển sinh cơ bản theo Bộ GD&ĐT (năm 2018 xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực).
Các trường tư của Hà Nội phải theo ngày giờ cụ thể (diễn ra 30/6/2018), nhiều trường đề nghị cho thời gian để trường tự quyết thời gian tuyển sinh nhằm mục đích tạo điều kiện cho học sinh có nhiều cơ hội cho sự lựa chọn nhất là các trường tư (phụ huynh bỏ tiền túi ra lựa chon trường tư), chả có lý gì Sở GD&ĐT lại chốt ngày tuyển sinh vào 30.6.2018.
Điều mà mỗi chúng ta ai cũng thấy đó là trường tư phải tự chủ, để tồn tại và phát triển phải đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất và tuyển được học sinh.
Tuyển sinh là điều kiện quan trọng để trường tư tồn tại và phát triển. Tuyển sinh của trường tư cần được tự chủ về phương thức và thời gian.
Trường tôi sẵn sàng nhận kỷ luật của Sở GD&ĐT Hà Nội vì trường tôi tuyển sinh trước thời hạn cho phép 2 tháng”.
Cô Nguyễn Thị Hiền – Người sáng lập hệ thống giáo dục Đoàn Thị Điểm |
Cũng tại hội thảo, cô Nguyễn Thị Hiền – Người sáng lập hệ thống giáo dục Đoàn Thị Điểm cho hay: “Ở Hà Nội, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm ra đời cách đây 21 năm và trở thành hệ thống giáo dục đầu tiên ở Hà Nội.
Với trường tiểu học và THCS, theo công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội thì ngày 1-3/7 trường tư mới được tuyển sinh lớp 1. Nếu cứ quy định một cách cứng nhắc thì sẽ gây khó khăn cho cả phụ huynh và cả các trường tư.
Bởi lẽ, phụ huynh muốn tìm nơi học cho con chắc chắn trước đó sẽ rất đắn đo, cân nhắc và tìm hiểu nhiều trường. Nếu quy định tất cả các trường chỉ tuyển sinh trong 3 ngày: 1-3/7 thì phụ huynh sẽ không có nhiều sự lựa chọn cho con. Cách áp đặt thời gian trong tuyển sinh thế này là cách làm ko hợp lý.
Đồng thời, sự áp đặt này buộc các trường phải lách luận để tạo thuận lợi cho phụ huynh, chúng tôi sẵn sàng chịu kỷ luật của Sở GD&ĐT để tuyển sinh trước nếu điều đó mang lại niềm vui và sự an tâm cho phụ huynh.
Trường tư chúng tôi đã tự chủ về tài chính và nhân sự hãy cho chúng tôi tự chủ tuyển sinh để phát triển”.