Trưởng bản vận động nông dân xây dựng NTM
Bản Phai Cát 1, xã Khổng Lào có 50 hộ dân, với 219 nhân khẩu, đời sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn. Để từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, nắm bắt kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, trưởng bản Đèo Văn Nhung đã phối hợp cũng các ban, đoàn thể của bản tích cực tuyên truyền, vận động bà con chăm lo lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trưởng bản Đèo Văn Nhung, bản Phai Cát 1 kiểm tra đoạn đường bê tông đã thi công trong năm 2012.
Đến cuối năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo trong bản còn 10%, (giảm 10% so với năm 2010). Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, trưởng bản Đèo Văn Nhung thường xuyên tuyên truyền để mỗi người dân đều hiểu được mục đích, ý nghĩa và vai trò của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Vận động bà con thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; nêu cao tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện cho con em đến trường đầy đủ, đúng độ tuổi; thực hiện kế hoạch hóa gia đình, thực hiện nếp sống vệ sinh trong gia đình và cộng đồng thôn bản; tích cực tham gia xây dựng bản làng văn hóa.
Bà con đồng lòng thực hiện, bản Phai Cát 1 có 5 năm liên tục được công nhận đạt danh hiệu bản văn hóa. Năm 2011, xã Khổng Lào được huyện Phong Thổ chọn làm xã điểm về xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng phong trào, ông Nhung đã vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, huy động nhân dân hiến đất làm đường, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều đoạn đường đất ở các ngõ xóm dần được thay thế bằng tuyến đường bê tông với tổng chiều dài trên 2,6km, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại dễ dàng hơn.
Trưởng bản Đèo Văn Nhung tâm sự: “Lúc đầu vận động nhân dân nộp tiền để xây dựng đường bê tông trong thôn bản gặp nhiều khó khăn, do bà con chưa hiểu chủ trương của Nhà nước. Nhưng sau khi được tuyên truyền về ý nghĩa việc làm nên những con đường bê tông kiên cố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại dễ dàng hơn, bà con đều nhất trí hưởng ứng”. Hiện nay, còn một số ít đoạn đường nhánh trong bản chưa được đổ bê tông, năm 2013, ông Nhung sẽ tiếp tục vận động bà con hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
Tuy công việc của một người trưởng bản luôn bận rộn, nhưng ông Nhung vẫn cùng gia đình tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi, do đó, kinh tế gia đình ông phát triển khá, thu nhập mỗi năm trừ chi phí đạt trên 50 triệu đồng, ông Nhung luôn được bà con trong bản tin yêu, cấp trên ghi nhận. Với những việc làm thiết thực, cụ thể, ông được xã Khổng Lào đề nghị UBND tỉnh khen thưởng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015.