Trung Quốc: Trùng Khánh bỗng dưng "lật lại" vụ tham nhũng của Bạc Hy Lai

Theo Reuters, chính quyền thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) mới đây đã "đào" lại vụ việc của hai cựu Bí thư Thành ủy: một người thì được cho là “thành lập vương quốc riêng”, người kia là một kẻ lừa đảo.

Trùng Khánh đã từng là tâm điểm của thế giới sau khi ông Bạc Hy Lai, người từng là Bí thư Thành ủy của thành phố và được cho là một trong những nhân vật sáng giá cho Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, đã bị phát hiện tham nhũng vào năm 2013 và bị kết án tù chung thân.

Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài, người vừa bị cách chức do bị nghi có hành vi tham nhũng.

Vào tháng 7/2017, một Bí thư Thành ủy Trùng Khánh khác là ông Tôn Chính Tài đã bị cách chức sau khi bị buộc tội tham nhũng. Ông Tôn cũng từng được coi là một trong những "ngôi sao sáng giá" của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc.

Hiện tại, người đứng đầu Trùng Khánh hiện nay là ông Trần Mẫn Nhĩ, một đồng minh thân cận của Chủ tịch Tập Cận Bình, người có chủ trương chống lại vấn nạn tham nhũng tồn tại trong Đảng Cộng sản trung Quốc. Ông Trần đã thề sẽ xóa bỏ sự tha hóa tại Trùng Khánh.

Trong một bài viết bình luận trên trang nhất, Nhật báo Trùng Khánh cho biết hành động bỏ qua đường lối chỉ đạo của Đảng là không thể chấp nhận được.

“Bạc Hy Lai đã có ý định dựng cờ, xây dựng thể chế mới để tạo sự khác biệt, gần như cố ý lập vương quốc riêng của mình”, báo này cho biết, hàm ý nói về chính sách “mô hình Trùng Khánh” bao gồm thúc đẩy tăng trưởng đồng đều và xây dựng cơ sở hạ tầng sang trọng mà ông Bạc từng làm.

Từng là Bộ trưởng Công thương Trung Quốc, ông Bạc Hy Lai đã biến thành phố Trùng Khánh trở thành sân khấu thực hiện hàng loạt các chính sách dân túy và kế hoạch chi tiêu ngân sách mạnh bạo, qua đó nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Chiến dịch phòng chống tội phạm của ông cũng khiến vị thế của ông trở nên nổi bật.

Thế nhưng, ông Bạc đã bị mất chức sau khi vợ của ông sát hại một doanh nhân người Anh, sau đó ông cũng phải ngồi tù vì một loạt tội trạng khác nhau, trong đó bao gồm nhận hối lộ, tham những và lạm dụng quyền hạn chức vụ.

Trong khi đó, ông Tôn Chính Tài mặc dù vẫn chưa chính thức bị buộc tội, song ông bị cáo buộc làm lộ bí mật quốc gia, cũng như nhận hối lộ và lạm dụng quyền hạn. Nhật báo Trùng Khánh cũng lên tiếng chỉ trích ông Tôn.

“Tôn Chính Tài đã thực hiện những chính sách uể oải và lười biếng, chèn ép người dưới và nịnh hót người ở trên, và thực hiện các quyết định từ trung ương đảng một cách hời hợt”, báo này cho biết.

Nhật báo Trùng Khánh kết luận rằng hành động của Bạc Hy Lai và Tôn Chính Tài đã làm tổn hại đến Đảng Cộng sản và tác động xấu đến Trùng Khánh, và “tàn dư cặn bã” mà hai người này để lại phải được loại bỏ triệt để.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !