Trung Quốc triển khai dàn khoan khủng ở Biển Đông
Trung Quốc triển khai dàn khoan khủng ở Biển Đông
Vấn đề Biển Đông: Philippines bị "bỏ rơi"?
Trong thông cáo được đăng trên website của cơ quan này (www.nea.gov.cn), đây là dàn khoan đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo, thuộc loại nửa nổi, sử dụng cho các vùng nước sâu. Đây cũng chính là hành động đầu tiên trong việc triển khai chiến lược khai thác dầu khí ở vùng biển sâu mà nước này đã “đánh tiếng” bấy lâu nay.
Trung Quốc liên tục có những tuyên bố chủ quyền sai trái trên biển Đông bằng đường "lưỡi bò" 9 điểm, vùng biển có một số quốc gia Đông Nam Á khác cũng tuyên bố chủ quyền. |
Dàn khoan có tên Ocean Oil 981 sẽ được sử dụng tại giếng khoan có tên Liwan 6-1-1 có độ sâu mực nước 1.500 m và được thiết kế để có thể khoan sâu xuống 2.371 m.
Dự kiến, quá trình khoan giếng này sẽ mất khoảng 57 ngày.
Trung Quốc đã mất tới 6 năm để chế tạo Ocean Oil 981 và đã đưa dàn khoan này ra khu vực phía đông Biển Đông vào ngày 21/2 vừa qua đồng thời tiến hành khoan thử ở khu vực giếng khoan có tên Liuhua 29-2-1, Tổng cục năng lượng quốc gia Trung Quốc cho biết.
Lianhua 29-2-1 là giếng khoan có độ sâu vào khoảng 3.230m dưới mặt nước và khoảng 753,3 m dưới đáy biển.
Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC) là chủ sở hữu và vận hành dàn khoan này.
Việc Trung Quốc tiếp tục có những hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại các vùng biển tranh chấp đã đẩy tình hình trên biển Đông trở nên ngày một xấu hơn. Đáng chú ý, khu vực phía Đông Biển Đông cũng chính là nơi Trung Quốc và Philippines đã có những cuộc đụng độ căng thẳng hồi giữa tháng 4 vừa qua. Cho đến nay, dù cả 2 bên đều đã tỏ ý muốn "hạ nhiệt" cuộc đối đầu này nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện là bao.
T.D.P