Trung Quốc: Hơn 2.000 dư chấn sau trận động đất mạnh 7 độ richter
Ít nhất 10.000 ngôi nhà đã bị phá hủy sau trận động đất mạnh 7 độ richter tại tỉnh Tứ Xuyên |
Theo Ủy ban Động đất Trung Quốc, trận động đất mạnh 7 độ richter tại thị trấn Lô Sơn thuộc thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên xảy ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 20/4 đã tạo ra 2.044 dư chấn. Trong đó, 4 dư chấn đạt cường độ khá mạnh từ 5 – 5,9 độ richter.
Số liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát phản ứng khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên cho biết trận động đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 186 người và khiến 11.393 người bị thương.
Trận động đất tại thị trấn Lô Sơn nằm cách 200 km so với tâm chấn của trận động đất cực mạnh tại huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên năm 2008 – thảm họa động đất gây tổn thất lớn nhất trong nhiều năm qua tại Trung Quốc, khiến 87.000 người chết và mất tích.
Ngoài ra, trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên năm 2008 còn tàn phá nặng nề vùng phía tây – tây bắc của thành phố Thành Đô, đã khiến dư luận Trung Quốc hết sức bất bình khi nhiều trường học bị phá hủy trong khi các tòa nhà khác dường như không bị ảnh hưởng, buộc chính quyền nước này bắt tay vào điều tra các cáo buộc liên quan tới tham nhũng và “rút ruột” công trình. Trong đó, các kênh truyền hình và website truyền thông thuộc sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ đã giấu diếm số trẻ em thiệt mạng trong vụ động đất trên.
Khu vực đông nam Trung Quốc trở thành tâm điểm hứng chịu thường xuyên các trận động đất. Hồi tháng 4/2010, một trận động đất mạnh 6,9 độ richter đã cướp đi sinh mạng của 2.700 người và làm bị thương 12.000 người tại tỉnh Thanh Hải, nằm gần khư vực tây bắc của tỉnh Tứ Xuyên.