“Trò chơi chiến tranh” đã bắt đầu ở bán đảo Triều Tiên?

Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự hàng năm lần thứ 2, mặc dù các mối đe dọa đến từ Triều Tiên liên tục được đưa ra. Gần đây nhất, Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ Hiệp định đình chiến với Hàn Quốc và sẽ phát động một cuộc tấn công hạt nhân vào Mỹ.

Sau khi cuộc tập trận chung bắt đầu, các quan chức Hàn Quốc cho biết các đối tác phía bắc đã không trả lời 2 cuộc gọi trên một đường giây nóng giữa hai bên, khẳng định thêm vào lời tuyên bố trước đó sẽ hủy bỏ các kênh truyền thông.

Bình Nhưỡng đã đưa ra một chiến dịch tuyên truyền khá khoa trương nhằm chống lại các cuộc tập trận có liên quan đến khoảng 10.000 binh lính Hàn Quốc và 3.000 binh sĩ Mỹ cùng với biểu quyết của Liên Hợp Quốc trong tuần trước áp đặt các lệnh trừng phạt mới. Lệnh trừng phạt này được đưa ra nhắm vào vụ thử hạt nhân hồi tháng 2 vừa qua. Các nhà phân tích tin rằng chiến dịch này nhằm vực dậy lòng trung thành giữa người dân và quân đội dành cho nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Triều Tiên – Kim Jong Un.

“Trò chơi chiến tranh” đã bắt đầu ở bán đảo Triều Tiên? - ảnh 1
Hình ảnh một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. (Ảnh minh họa)

Người ta không tin rằng Bình Nhưỡng có thể xây dựng được đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để gắn trên một chiếc tên lửa tầm xa. Trong quá khứ, quân sự Triều Tiên cũng đã nhiều lần tuyên bố loại bỏ các hiệp ước đình chiến kể từ năm 1953. Triều Tiên muốn có một hiệp ước hòa bình chính thức, đảm bảo an ninh và các nhượng bộ khác, trong đó có việc loại bỏ 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Hàn Quốc và các quan chức Mỹ hiện vẫn giám sát chặt chẽ hành động của Bình Nhưỡng và phân tích các hùng biện mạnh mẽ gần đây của Triều Tiên, được cho là hiếu chiến nhiều hơn bình thường.

Triều Tiên thường xuyên tuyên bố cuộc tập trận chung Hàn – Mỹ là một sự chuẩn bị cho cuộc xâm lược, nhưng Bình Nhưỡng báo hiệu một sự lo lắng bất thường về các cuộc tập trận lần thứ hai này. Cuộc tập trận, cùng với lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc được Triều Tiên cho là kết quả của sự thù địch đến từ Mỹ nhằm lật đổ hệ thống chính trị của nước này.

Triều Tiên cũng đưa ra cảnh báo với Hàn Quốc về một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo bị chia cắt và tuyên bố hủy bỏ hiệp ước đình chiến trước đây.

“Trò chơi chiến tranh” đã bắt đầu ở bán đảo Triều Tiên? - ảnh 2
Lực lượng quân đội Triều Tiên trong một lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Kim Nhật Thành hồi tháng Hai, trước khi diễn ra vụ thử hạt nhân lần thứ 3.

Theo chính quyền mới của Tổng thống Park Geun Hye, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thường phớt lờ các mối đe dọa của Triều Tiên, đã xem xét để gửi một thông điệp mạnh mẽ để đáp lại các mối đe dọa mới nhất. Bộ này cảnh báo rằng chính phủ Triều Tiên sẽ “bay hơi khỏi bề mặt trái đất” nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhà Trắng cũng nói rằng Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng bảo vệ bản thân chống lại một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên.

Triều Tiên đã tuyên bố nước Mỹ nằm trong phạm vi tên lửa tầm xa của nước này. Một vị tướng quân đội nói trong một cuộc mít tinh ở Bình Nhưỡng vào tuần trước rằng quân đội Triều Tiên đã sẵn sàng để sử dụng tên lửa hạt nhân tầm xa để biến Washington thành “một biển lửa”.

Trong khi các nhà khoa học bên ngoài vẫn đang cố gắng để xác định các chi tiết cụ thể, việc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên trong tháng 12/2012 và vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba vào hồi tháng trước có thể đã đẩy nước này một bước gần hơn tới Mỹ với vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nói rằng Bình Nhưỡng cần nhiều năm nữa mới có được đầu đạn hạt nhân nhỏ, nhẹ cần thiết cho một chương trình tên lửa hạt nhân đáng tin cậy.

Tuy nhiên, vẫn còn có những lo ngại về một cuộc xung đột nhỏ hơn. Triều Tiên đã có một loạt các tên lửa và các vũ khí khác có khả năng tấn công vào Hàn Quốc. Trong năm 2010, Triều Tiên đã tấn công một hòn đảo và bị cáo buộc phóng ngư lôi vào một tàu chiến của Hàn Quốc, giết chết tổng cộng 50 người Hàn Quốc.

Cả hai sự cố xảy ra gần ranh giới biển tranh chấp phía tây, là một điểm nóng định kỳ giữa 2 miền Triều Tiên. Ở đây đã xảy ra ba cuộc đụng độ hải quân đẫm máu kể từ năm 1999.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đến thăm hai hòn đảo phía bắc của ranh giới biển vào tuần trước, ra lệnh cho quân đội nổ súng ngay lập lức nếu nhìn thấy kẻ thù xuất hiện trên vùng biển của Triều Tiên. Kim Jong Un đã ra lệnh cho lực lượng quân đội của mình sẵn sàng để chiến đấu cho một cuộc chiến tổng lực và rằng ông sẽ làm tất cả cho “mục đích lớn lao là thống nhất đất nước”, theo thông tin chính thức từ Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên.

Bất chấp các mối đe dọa, Hàn Quốc và Mỹ vẫn bắt đầu cuộc tập trận chung dự kiến diễn ra trong 11 ngày bắt đầu từ thứ Hai (11/3). Hai nước đồng minh đã nhiều lần nói rằng các cuộc tập trận có tính chất phòng thủ và họ không có ý định tấn công Triều Tiên.

Một tướng Mỹ tuyên bố các cuộc tập trận không liên quan đến các sự kiện đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận này là một phần của một cuộc tập trận chung lớn bắt đầu từ ngày 1/3 và dự tính sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng.

Phan Sương

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !