Trao tặng Bộ tư liệu bằng chứng chủ quyền cho Bảo tàng Hải quân
Đón tiếp đoàn, về phía Bộ tư lệnh Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, đại diện tiếp nhận Bộ tư liệu bản đồ và tư liệu lịch sử khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.
Phát biểu tại Lễ tiếp nhận Bộ tư liệu Bằng chứng lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa, Thư trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định: "Thông qua tư liệu này, những bằng chứng lịch sử pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cho thấy nhà nước Việt Nam từ phong kiến đã xác lập và thực thi bảo vệ chủ quyền quốc gia với 2 quần đảo này. Đó là quá trình liên tục lâu dài diễn ra trong hòa bình….
121 tư liệu được trao tặng là phần nhỏ mà ta thu thập. Đây là một phần minh chứng chủ quyền của Việt Nam vốn được tổ tiên người Việt và các nhà nước , phù hợp với luật pháp quốc tế".
Với gần 80 bản đồ và hơn 50 tư liệu, văn bản, hiện vật và ấn phẩm đươc trưng bày...19 châu bản vương triều nguyễn từ triều Minh Mệnh đến triều Bảo Đại phản ánh quá trình xác lập liên tục của triều Nguyễn với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 5 văn bản Hán Nôm năm Gia Long thứ 2, năm Minh Mạng ghi lại việc thành lập đội quân ra khảo sát các xứ của Hoàng Sa. Từ những tư liệu này khẳng định Việt Nam xác lập chủ quyền từ sớm....
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn |
Theo Thứ trưởng, Thủ tướng đã đồng ý sẽ cho tổ chức các triển lãm về tư liệu lịch sử chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa tại các tỉnh thành cả nước. Trước hết ở 28 tỉnh thành có biển và sẽ trao tặng cho các lưu giữ cho thế hệ mai sau. Những bằng chứng quan trọng này nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam, hải quân Việt Nam– người bám biển luôn biết ơn chiến sỹ.
Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương cũng bày tỏ cảm ơn tới Bộ Thông tin và Truyền thông, ông cho biết: “Việc tổ chức lễ trao tặng là tình cảm là trách nhiệm của ngành Thông tin và Truyền thông với chủ quyền đất nước. Bộ tư liệu sẽ giúp phong phú thêm tư liệu bảo tàng quân chủng, đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về biển đảo của nhân dân. Nhân dân nhận thức đúng đắn hơn, khơi gợi lòng yêu nước, làm cho mỗi người thêm yêu biển đảo Việt Nam có trách nhiệm hơn”.